Hơn 32.000 tỷ đồng nợ thuế “trôi” theo người chết, người mất tích?

Sự kiện: Kinh Doanh

Khoản nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hay liên quan đến trách nhiệm hình sự đã lên tới hơn 32.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo tới thời điểm 30/4 của ngành thuế, tổng số tiền thuế nợ là 82.877 tỷ đồng, tăng hơn 9.700 tỷ đồng (+13,3%) so với thời điểm 31/12/2017.

Hơn 32.000 tỷ đồng nợ thuế “trôi” theo người chết, người mất tích? - 1

Nợ thuế của người đã chết, mất tích,… lên tới 39% tổng nợ thuế.  

Trong số này, riêng nhóm nợ không có khả năng thu (người đã chết, mất tích mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh) là trên 32.000 tỷ đồng. Con số này chiếm tới 39% tổng số tiền thuế nợ.

Hơn 50.000 tỷ đồng nợ thuế còn lại là của nhóm nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày. Theo báo cáo, có 58/63 địa phương có số tiền thuế nợ thuế, phí đến 90 ngày và trên 90 ngày tăng so với thời điểm 31/12/2017.

Thực tế, kiến nghị xóa nợ thuế cho nhiều trường hợp không có khả năng thu hồi đã được Bộ Tài chính nêu lên trong vài  năm gần đây nhưng chưa được thông qua. Một trong những lo lắng là việc xóa nợ sẽ tạo ra sự thiếu bình đẳng giữa những người nộp thuế.

Mới đây nhất, hồi tháng 2/2018, cơ quan này tiếp tục đề xuất xóa nợ thuế cho một số đối tượng người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hay giải thể, phá sản,…

Thực tế, những khoản nợ thuế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng bị treo trong nhiều năm theo đánh giá “dù muốn cũng không thu được” trong khi cơ quan chức năng phải tốn thêm chi phí, nhân lực để theo dõi, quản lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN