Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng hạ nhiệt trước cuộc đàm phán lớn

Sự kiện: Giá vàng

Tại thời điểm 8 giờ 35 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.287 USD/ounce, giảm khoảng 2 USD so với mức giao dịch cuối giờ chiều phiên trước đó.

Hôm qua, giá vàng đã tìm lại mốc 1.290 USD và thậm chí đã lên tới 1.293 USD sau những phát biểu của Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lên tiếng cho rằng ngân hàng này sẽ "kiên nhẫn" khi cân nhắc các khả năng tăng lãi suất trong tương lai.

Năm 2019, ông Powell nhấn mạnh FED sẽ theo dõi sát các nguy cơ tăng trưởng toàn cầu chậm lại và thận trọng trước những diễn biến của nền kinh tế.

Những phát biểu của lãnh đạo Fed khiến giới đầu tư không tin tưởng vào một đợt tăng lãi suất sớm trong năm 2019. Điều này đã khiến đồng đô la chịu áp lực và vàng được hưởng lợi.

Tuy nhiên, thị trường đang nhìn vào cuộc đàm phán Mỹ-Trung diễn ra trong 2 ngày 7-8/1. Phó đại diện thương mại Mỹ Jeffrey Gerrish dẫn đầu phái đoàn Mỹ đã tới Bắc Kinh hôm qua để đàm phán với những người đồng cấp phía Trung Quốc.

Đây sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận “đình chiến thương mại”. Trước đó, trong cuộc gặp hôm 1/12, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung nhất trí dừng áp thêm thuế quan lên hàng hóa của nhau trong vòng 90 ngày và thúc đẩy đàm phán.

Hai bên thống nhất: Mỹ tạm thời không nâng thuế quan bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 10% lên 25% như dự kiến trước đó. Đổi lại, Trung Quốc tạm thời hạ thuế quan trả đũa áp lên xe hơi nhập từ Mỹ, đồng thời nối lại việc mua nông sản Mỹ, trong đó có đậu tương.

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng hạ nhiệt trước cuộc đàm phán lớn - 1

Thị trường đang nhìn vào cuộc đàm phán Mỹ-Trung diễn ra trong 2 ngày 7-8/1.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào/bán ra là 36,61-36,79 triệu đồng/lượng, giảm 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng Phú Quý đầu giờ sáng nay giảm 40.000 đồng/lượng và hiện niêm yết ở mức 36,67 -36,77 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hiện công bố tỷ giá trung tâm là 22.827 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD so với phiên trước đó.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.155 -23.245 đồng/USD, chưa đổi so với phiên trước. 

Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.160 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với chốt phiên trước.

5 quốc gia sẽ thống trị kinh tế thế giới vào năm 2030

Với sự phát triển của các nền kinh tế hiện nay, danh sách những quốc gia có vị thế thống trị kinh tế thế giới sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Giá vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN