Choáng với những con số kỷ lục đằng sau World Cup 2018

Sự kiện: World Cup 2026

Lễ hội bóng đá World Cup tại Nga đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những trận cầu nảy lửa. Đặc biệt, những con số ấn tượng bên lề khiến ai cũng ngỡ ngàng về quy mô của sự kiện lớn nhất hành tinh.

World Cup là sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, với dự kiến 3,4 tỷ người sẽ theo dõi giải đấu kéo dài trong một tháng này. Theo FIFA, 1 tỷ người đã xem trận chung kết World Cup 2014 giữa Argentina và nhà vô địch Đức.

Choáng với những con số kỷ lục đằng sau World Cup 2018 - 1

World Cup 2018 là một trong những mùa bóng đá đắt đỏ nhất lịch sử

World Cup luôn mang đến nhiều câu chuyện hấp dẫn bên lề. Ấn tượng hơn cả, đây là mùa World Cup có nhiều ngôi sao đắt giá và được trả lương cao nhất thế giới như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Neymar.

Đây là những gì bạn cần biết về các con số kỷ lục của mùa World Cup năm nay:

400 triệu USD là tổng số tiền thưởng được trao cho 32 đội tham gia. Trong đó, 38 triệu USD là tiền thưởng dành cho đội chiến thắng. Đội về nhì nhận được 28 triệu USD, và vị trí thứ ba nhận được 24 triệu USD. 16 đội bị loại sau mỗi vòng đấu nhận được 8 triệu USD. Mỗi đội cũng nhận được 1,5 triệu USD trước cuộc thi, được tính là chi phí chuẩn bị.

111 triệu USD là thu nhập, bao gồm tiền lương, tiền thưởng đối với Lionel Messi trong 12 tháng qua. Anh đứng thứ hai trong số các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới và chỉ sau Floyd Mayweather.

425 triệu USD là số tiền đài truyền hình Fox tại Mỹ chi ra để được chia sẻ quyền phát sóng World Cup 2018 và 2022. Con số này với đài Telemundo ở Tây Ban Nha lên đến 600 triệu USD.

1,65 tỷ USD là doanh thu từ quảng cáo mà FIFA nhận được trong giai đoạn 2015-2018. Dự kiến con số này sẽ tăng vọt đến 1,8 tỷ USD trong vòng bốn năm tới.

3 tỷ USD là doanh thu FIFA kiếm được từ việc bán quyền phát sóng truyền hình World Cup và kỳ vọng đạt đến 3,5 tỷ USD trong mùa World Cup tiếp theo.

6,1 tỷ USD là ​​tổng doanh thu dự kiến của FIFA từ năm 2015 đến năm 2018. Trong đó, hơn 4 tỷ USD đến từ World Cup 2018.

11,6 tỷ USD là số tiền nước chủ nhà Nga sử dụng để chuẩn bị cho giải đấu.

14 tỷ USD là giá thầu mà 3 nước Canada, Mexico và Hoa Kỳ bỏ ra để giành quyền đăng cai FIFA World Cup 2026. Liên minh này cũng cam kết khoản doanh thu 14 tỷ USD và 11 tỷ USD lợi nhuận cho FIFA.

Phát ghen với những công ty ”nhà người ta” mùa World Cup

Nhân viên ở đây được phép đi làm muộn, được tặng vé bay thẳng đến Nga và nhiều ưu đãi khác không thể tin nổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Mai (Theo Forbes) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN