"Bán" tiền lẻ phục vụ tín ngưỡng sẽ bị xử nghiêm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh đổi tiền lẻ để lấy lãi tại khu vực Lễ hội, đền, chùa hoặc kinh doanh trên mạng...

Ngày 7/1, thông tin phát đi từ NHNN cho biết, Thống đốc vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt, chủ động xây dựng kế hoạch tiền mặt đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt cả về giá trị và cơ cấu các loại mệnh giá tiền.

Yêu cầu này nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiền mặt tại các địa phương trong dịp Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014; đồng thời hạn chế tối đa việc sử dụng tiền nhỏ lẻ không đúng mục đích, gây tốn kém chi phí in ấn, bảo quản đồng tiền.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo cung cấp đủ tiền mặt tạo điều kiện cho các Tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu rút tiền tại các máy ATM. Đặc biệt nhất là vào thời điểm giáp Tết, đặc biệt tại các thành phố lớn và các địa phương có khu công nghiệp tập trung đông dân cư và cán bộ công nhân.

NHNN cũng cho biết, đối với các đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông có mệnh giá từ 2000đ trở xuống, hiện nay còn tồn kho một số lượng khá lớn tại các kho tiền Trung ương và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Do vậy, NHNN yêu cầu các đơn vị đưa các loại tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng vào lưu thông để đảm bảo cơ cấu tiền mặt trong lưu thông.

"Bán" tiền lẻ phục vụ tín ngưỡng sẽ bị xử nghiêm - 1

NHNN yêu cầu các đơn vị đưa các loại tiền mệnh giá nhỏ đã qua sử dụng vào lưu thông (Ảnh minh họa: Dân Việt)

Bên cạnh đó, NHNN yêu cầu các cơ quan liên quan có biện pháp phù hợp nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh đổi tiền lẻ để lấy lãi tại các khu vực Lễ hội, đền, chùa hoặc kinh doanh trên mạng gây ảnh hưởng tới việc lưu thông tiền tệ.

Đồng thời, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân đồng tình, ủng hộ việc sử dụng đồng tiền mệnh giá nhỏ một cách hợp lý, đúng chức năng và tăng cường bảo vệ hình ảnh đồng tiền Việt Nam.

Trước đó, cuối tháng 12/2013, NHNN cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2014 sẽ không in tiền mới mệnh giá nhỏ để tránh gây lãng phí (do chi phí in tiền mệnh giá nhỏ rất lớn).

Góp phần giảm việc sử dụng chưa phù hợp loại tiền này tại các đền, chùa, di tích, gây những hình ảnh phản cảm, làm sai lệch giá trị bản sắc văn hóa trong đời sống tín ngưỡng dân gian và làm xấu đi hình ảnh đồng tiền Việt Nam.

Ngay sau khi có thông tin không phát hành tung ra thị trường các loại tiền lẻ, dịch vụ đổi tiền có vẻ trở nên sôi động. Tại các cổng chùa, đền, phủ... các điểm đổi tiền lẻ bắt đầu nở rộ. Trên các trang mạng rao vặt và trang web chuyên đổi tiền như doitienle..., dịchvudoitien... đều có những lời quảng cáo dịch vụ đổi tiền lẻ. Có trang web đưa ra mức phí đổi tiền mệnh giá 200 đồng là 55%, tức là đổi 10 nghìn đồng tiền chẵn được 5.500 đồng tiền lẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN