10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ

Sự kiện: Kinh Doanh

Không phải ai cũng được sinh ra trong một gia đình giàu có mà phần lớn đều phải dựa vào công việc của họ. Dưới đây là 10 công việc được trả lương cao nhất mà giới trẻ Ấn Độ có thể theo đuổi cho giấc mơ triệu phú của mình.

1. Chuyên gia quản lý

Họ là linh hồn của bất kỳ tổ chức nào. Vai trò của họ là quản lý, giám sát các công việc cụ thể cho tổ chức. Công việc này sẽ khó khăn với những người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm nhưng một khi đã bước qua giai đoạn đó, bạn sẽ nhận được một mức thu nhập khá cao.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 1

Sinh viên mới ra trường sẽ nhận mức lương khoảng 4.506 USD/năm, ở giữa sự nghiệp là 37.547 USD và với người có kinh nghiệm sẽ là 120.149 USD.

2. Ngân hàng – Dịch vụ tài chính

Là những người mang nguồn thu và tư vấn tài chính cho công ty. Họ chỉ làm việc với tiền và có biệt danh là "Người tiền".

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 2

Với người mới vào nghề, lương của họ là 18.022 USD, ở giữa sự nghiệp là 45.055 USD và với người có kinh nghiệm là trên 75.093 USD.

3. Kế toán

Đây là một trong những công việc được coi trọng nhất ở Ấn Độ, Các kế toán viên luôn nhận được đãi ngộ rất tốt.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 3

8.260 USD là lương dành cho sinh viên mới ra trường, thêm một chút thời gian sẽ là 19.224 USD và nếu bạn đã có kinh nghiệm thì sẽ nhận được 38.598 USD

4. Chuyên gia Dầu khí

Đây là một ngành có lợi nhuận khổng lồ nên dễ hiểu tại sao nhóm ngành nghề liên quan như các nhà địa chất học, kỹ sư hàng hải,… lại có mức thu nhập cao.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 4

Những người có kinh nghiệm sẽ nhận mức lương từ 22.530 USD – 30.040 USD cùng rất nhiều quyền lợi khác.

5. Chuyên viên Phân tích Kinh doanh

Với sự cạnh tranh ngày càng cao giữa các doanh nghiệp ở Ấn Độ, đây là vị trí rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức nào. Họ là người đưa ra những nhận định, phân tích mức độ cạnh tranh trên thị trường. Đây là những người có năng khiếu toán học, dễ dàng tiếp nhận các nền tảng công nghệ mới và có đủ kiến thức để vận dụng vào kinh doanh.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 5

Thu nhập ước tính của sinh viên mới ra trường là hơn 9.011 USD

6. Ngành y tế

Y tế là lĩnh vực không bao giờ sợ bị ảnh hưởng vì suy thoái kinh tế. Nghề này hứa hẹn sự tăng trưởng vững chắc, nhất là với thu nhập.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 6

Mức lương chung của các nhân viên y tế là 7.209 USD, Bác sĩ phẫu thuật sẽ nhận được 12.165 USD trong khi Bác sĩ y khoa là 25.532 USD.

7. Chuyên gia hàng không

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 7

Mức lương trung bình của Phi công máy bay thương mại là 30.037 USD, Phi công trực thăng là 27.034 USD và Kỹ sự bảo trì máy bay là 14.718 USD.

8. Luật sư

Luật sư là nghề đòi hỏi trình độ học vấn, tính kiên nhẫn và kỹ năng giao tiếp ở mức cao. Các luật sư hàng đầu thường có mức thu nhập ngất ngưởng.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 8

Lương trung bình của Luật sư doanh nghiệp là 9.161 USD và Luật sư cao cấp là 14.268 USD.

9. Marketing

Nếu theo ngành Marketing, biết đâu bạn sẽ nằm trong danh sách các chuyên gia tiếp thị hàng đầu ở Ấn Độ và có thể trở thành CEO của một công ty.

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 9

Sinh viên mới ra trường sẽ nhận được 2.253 USD. Ở khoảng giữa sự nghiệp, con số đó sẽ là 7.509 USD và có kinh nghiệm là trên 15.019 USD.

10. Kỹ sư phần mềm và công nghệ thông tin

10 công việc được trả lương ngất ngưởng ở Ấn Độ - 10

Lương trung bình của sinh viên mới ra trường là 5.257 USD, ở khoảng giữa sự nghiệp là 12.465 USD và có kinh nghiệm là 23.279 USD

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo The Indian Express) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN