Tự truyền dịch tại nhà, một phụ nữ nguy kịch

 Sau khi truyền dịch tại nhà được 10 phút, bệnh nhân thấy chóng mặt, buồn ói, rét run nên lập tức phải rút kim đưa đi cấp cứu gấp.

Ngày 28-9, thông tin từ bệnh viện (BV) Việt Nam-Thụy Điển(tỉnh Quảng Ninh), cho biết BV vừa cấp cứu cho bệnh nhân Vũ Thị B. (56 tuổi, Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) bị sốc phản vệ độ III do truyền dịch

Vào ngày 27-9, bà B. tự đi mua một chai dịch truyền và nhờ người cắm kim truyền giúp tại nhà. Khoảng 10 phút sau, bà thấy trong người mệt mỏi, khó chịu, buồn ói, rét run… Sợ hãi, gia đình vội vàng rút kim truyền và đưa bà đi cấp cứu tại BV Việt Nam- Thụy Điển.

Tự truyền dịch tại nhà, một phụ nữ nguy kịch - 1

Bà B. (áo xanh) đang được chăm sóc tại BV  Việt Nam-Thụy Điển (Quảng Ninh). Ảnh: CÙ HIỀN

Tại đây, các bác sĩ (BS) tiếp nhận cho biết bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III do truyền dịch, tiên lượng nặng. Bệnh nhân đã được cấp cứu, xử trí sốc phản vệ, cho thở ôxy, truyền dịch. Hiện sức khỏe của bà B. đã dần ổn định.

Các BS khuyến cáo việc tự tiêm, tự ý mua và truyền dịch tại nhà rất nguy hiểm, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai biến, rất có thể tử vong do sốc phản vệ, nếu không cũng nhiễm trùng máu do quá tải dịch gây phù phổi, suy hô hấp, suy tim.

Sản phụ vỡ tử cung nguy kịch vì sinh con tại nhà ”thuận tự nhiên”

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên đã cấp cứu thành công trường hợp sản phụ 34 tuổi bị vỡ tử cung đẻ con tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cù Hiền ([Tên nguồn])
Sai lầm trong ăn uống, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN