Những cách lây nhiễm HIV “trời ơi đất hỡi” nhất mà ai cũng có nguy cơ

Sự kiện: Sống khỏe

Trong thực tế, ai cũng có khả năng nhiễm HIV từ nhiều nguyên nhân khó tin khác ngoài 3 con đường chính là máu, quan hệ tình dục và từ mẹ sang con.

1. Hôn

Những cách lây nhiễm HIV “trời ơi đất hỡi” nhất mà ai cũng có nguy cơ - 1

HIV không lây qua nước bọt nhưng trên thực tế, nếu cả hai người đều có vết thương hở trong miệng như vết đẹn, chảy máu nướu răng... và một trong hai người đã bị nhiễm HIV, việc hôn nhau, nhất là hôn sâu và dính nước bọt có lẫn máu thì người kia vẫn có nguy cơ cao bị nhiễm HIV.

2. Quan hệ tình dục qua đường miệng (oral sex)

Những cách lây nhiễm HIV “trời ơi đất hỡi” nhất mà ai cũng có nguy cơ - 2

Tuy ít khả năng hơn quan hệ tình dục qua hậu môn hoặc âm đạo nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Nếu người nhiễm HIV bị một vết thương hở trong miệng và quan hệ tình dục qua đường miệng thì có thể bạn tình của họ cũng sẽ bị nhiễm virus.

3. Xăm hình và xỏ khuyên tai

Những cách lây nhiễm HIV “trời ơi đất hỡi” nhất mà ai cũng có nguy cơ - 3

Trên lý thuyết, nếu kim dùng để xỏ khuyên tai hoặc xăm mình đã được sử dụng trên một người có HIV trước bạn và sau đó không khử trùng thì khả năng bạn sẽ bị lây nhiễm. Dù chưa có báo cáo chính thức nào theo cách này nhưng tốt nhất hãy yêu cầu người thợ dùng kim/dụng cụ mới cho bạn hoặc địch thân chuẩn bị dụng cụ .

4. Dụng cụ y tế không được vô trùng

Những cách lây nhiễm HIV “trời ơi đất hỡi” nhất mà ai cũng có nguy cơ - 4

Sử dụng các dụng cụ y tế như kim tiêm, dao phẫu thuật, dụng cụ nha khoa… đã từng dùng với người HIV mà chưa được khử trùng đúng cách thì người sử dụng sau cũng có nguy cơ lây nhiễm cao.

5. Dùng chung đồ dùng cá nhân

Những cách lây nhiễm HIV “trời ơi đất hỡi” nhất mà ai cũng có nguy cơ - 5

Dùng chung dao cạo, bàn chải đánh răng, nhíp, cắt móng tay/chân… với người nhiễm HIV sẽ dễ khiến bạn bị lây nhiễm nếu chúng chưa được khử trùng kỹ, còn dính máu của người có HIV trong khi bạn có vết thương hở, trầy xước trên người.

Những sinh hoạt thường ngày nào khiến bạn đối mặt với nguy cơ lây nhiễm HIV

BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa Cấp cứu, BV Nhiệt đới Trung ương chỉ ra những nguy cơ có thể lây nhiễm HIV từ sinh hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Webmd) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN