Nam thanh niên mắc bệnh tim bị ong đốt tử vong

Có tiền sử bị bệnh tim, một cán bộ ngân hàng đã bị ong đốt dẫn đến tử vong.

Nam thanh niên mắc bệnh tim bị ong đốt tử vong - 1

Gia đình đã làm lễ an táng cho nạn nhân D.

Ngày 7/11, người nhà nạn nhân T.B.D (32 tuổi) trú xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết anh D mới tử vong do bị nhiễm độc khi ong đốt.

Trước đó, vào sáng 5/11, anh T.B.D chuẩn bị đi làm thì phát hiện có ong trong quần của mình, thấy vậy anh đã vào nhà của một người hàng xóm để bắt và đập chết con ong.

Hàng xóm của anh D cho biết, con ong này có màu vàng đen, to hơn ong mật và đó có thể là ong vò vẽ.

Sau đó anh D. đã mua thuốc giảm đau để uống và lên cơ quan đi làm bình thường. Khi lên cơ quan được khoảng 15 phút, đồng nghiệp thấy anh D. đã gục tại bàn làm việc của mình và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An, anh D. được cấp cứu và tỉnh táo dần, tuy nhiên được ít tiếng sau anh D. bị tụt huyết áp mạnh, các bác sỹ cho biết anh D. bị nhiễm độc do ong đốt trên nền bệnh nhân mắc bệnh tim. Ngay sau đó, anh D. được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chữa trị và tử vong vào sáng 6/11.

Hiện gia đình đã làm thủ tục an táng cho nạn nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN