Liệt nửa người vì đá bóng sân gạch

Hôm đó, cháu M. nhẩy lên đánh đầu quả bóng, chẳng may mất đà, trượt chân, cháu M. lao đầu xuống sân gạch. Cháu bị di chứng liệt nửa người, nói ngọng, trí nhớ suy giảm, cơ teo nhẽo, vận động khó khăn...

Cháu Nguyễn Đức M. (13 tuổi ở Hà Nội) được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đầu băng kín. Kết quả chiếu chụp cho thấy, cháu bị tụ máu màng não. Dù nhanh chóng được mổ cấp cứu nhưng vài ngày sau cháu M. mới tỉnh và bị di chứng liệt nửa người, nói ngọng, trí nhớ suy giảm, cơ teo nhẽo, vận động khó khăn...

Liệt nửa người vì đá bóng sân gạch - 1

Rất nhiều trẻ đá bóng ở sân gạch. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân là do cháu M. rất ham thích đá bóng và thường rủ các bạn chơi bóng. Khổ nỗi chỗ em ở không có sân bóng nên các em đá bóng dưới sân gạch. Hôm đó, cháu M. nhẩy lên đánh đầu quả bóng, chẳng may mất đà, trượt chân, cháu M. lao đầu xuống sân gạch.

Lời bàn: Đá bóng là môn thể thao được các trẻ ưa thích, nhưng cha mẹ cần tìm cho con những bãi đá phù hợp. Tuyệt đối không nên để trẻ đá bóng trên sân bê tông hay sân gạch để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BS Tiến Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN