"Cứu cánh cho cuộc yêu" của chị em hậu COVID-19

Sự kiện: Sống khỏe

Nhiều phụ nữ vô cùng đau khổ sau khi khỏi COVID-19, họ lại bị suy giảm chức năng tình dục, không có ham muốn. Thế nhưng, giờ đây, nhiều chị em đã mừng vui vì đã có Viagra dành cho nữ.

Tin vui: đã có Viagra dành cho phái nữ

Tin vui: đã có Viagra dành cho phái nữ

Giống như nhiều vấn đề sức khỏe khác, khả năng ham muốn tình dục giảm sút sau khi ốm đau hoặc mắc bệnh tâm lý là khá phổ biến. Trong thời đại dịch COVID-19, nhiều người sau khi mắc COVID-19, cũng bị giảm ham muốn tình dục.

Nếu như nam giới đã có Viagra giúp cải thiện các vấn đề trong quan hệ tình dục, nhưng thuốc dành cho phụ nữ rất hiếm. Viagra cho nam giới giờ đã khá phổ biến toàn cầu và đã có doanh thu lên tới 2 tỷ USD.

Hai năm trở lại đây, tin vui dành cho phái nữ là đã có Viagra dành cho nữ giới và đây được gọi là “ thần dược” cho phái nữ.

Mùa thu năm ngoái, Goop đã cho ra mắt dòng Viagra cho phụ nữ, tên thương hiệu của nó là DTF nhằm hỗ trợ thúc đẩy khát khao tình dục của phụ nữ. Thuốc này được triết xuất từ các loại thảo dược, trong đó có cây thảo linh lăng.

Trong khi đó, Moon Juice cũng bắt đầu bán Sex Dust nhằm thúc đẩy ham muốn tình dục của nữ giới trong phòng ngủ bằng cách pha trộn với các bài thuốc truyền thống của Trung Quốc.

Đồng thời, hãng Rae cũng giới thiệu viên thuốc con nhộng The Mood được chế biên bằng các nguyên liệu từ nhân sâm, hạt mắc ca nhằm kích thích ham muốn của nữ giới. Trang web của công ty này đã thu hút nhiều người xem, trong đó bài giới thiệu về thuốc The Mood được bình chọn 3,6/ 5 sao.

Nguồn: [Link nguồn]

Khám phụ khoa khi chưa quan hệ tình dục có làm rách màng trinh?

Khám phụ khoa là một trong những điều cần thiết ở phụ nữ để tầm soát sớm bệnh tật. Những phụ nữ chưa từng quan hệ tình dục có nên thăm khám phụ khoa?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Thu (Theo The New York Post) ([Tên nguồn])
Sống khỏe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN