Vì sao quý ông thường có ham muốn “chuyện ấy” vào buổi sáng sớm?

Theo ThS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nội tiết tố là một trong những yếu tố quyết định đến ham muốn tình dục của con người.

Theo các bác sĩ nam khoa, “chào cờ” buổi sáng là cách gọi của tình trạng cương dương vật vào ban đêm. Thực chất, đây là tín hiệu của sự khỏe mạnh, cho thấy lưu thông máu cũng như các tế bào thần kinh trong và xung quanh dương vật đang hoạt động tốt. Nó cũng thể hiện chức năng sinh lý và khả năng duy trì sự cương cứng khi quan hệ tình dục của phái mạnh.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

ThS.BS Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, cơ thể nam giới sẽ sản xuất testosterone trong khi ngủ. Do đó, nồng độ testosterone thường đạt đỉnh vào buổi sáng sớm sau đó lượng testosterone sẽ giảm dần trong ngày.

Vào khoảng 6h sáng, thậm chí ngay cả trước khi một người đàn ông kịp mở mắt, lượng testosterone cũng đã nhảy vọt lên đến từ hơn 25% đến 50% so với bất kỳ lúc nào trong ngày. Thời điểm này, lượng testosterone ở nam giới đạt đỉnh điểm. Đây cũng là lý do các chàng thường thức dậy vào buổi sáng với cậu nhỏ đang dựng đứng và tâm lý cực kỳ rạo rực.

Có thể nói, bản lĩnh đàn ông nằm trong chiếc chìa khóa testosterone. Nam giới sẽ bị thôi thúc thường xuyên bởi nhịp nội tiết tố nam hàng ngày. Do đó, khả năng nhịn yêu hay kiềm chế tình dục của nam giới sẽ kém hơn với nữ giới là do liên quan tới vấn đề nội tiết tố trong cơ thể.

Tuy nhiên, mọi việc cũng không quá tồi tệ, bởi dù với lượng testosterone thấp này, cánh mày râu vẫn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của chị em. Với sự chia sẻ, đồng điệu về tâm hồn và những kỹ năng tình dục cộng thêm, sự lệch pha về thời điểm ham muốn này sẽ được cải thiện đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo, làm “chuyện ấy” vào buổi sáng một cách điều độ từ 2-3 lần/tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt về sức khỏe của chính mình, nó giúp máu tuần hoàn, lưu thông tốt hơn, huyết áp, nhịp tim ổn định hơn, giảm mệt mỏi, căng thẳng, nâng cao sức đề kháng…

Tuy nhiên, làm “chuyện ấy” vào buổi sáng cần lưu ý là sau khi yêu, cả hai đều cần có thời gian nghỉ ngơi để tiếp năng lượng cho một ngày làm việc mới. Do đó không nên yêu sau 6 giờ sáng, khi đó khoảng nghỉ sẽ rất ngắn ngủi trước khi phải thức dậy và cả hai dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải khi bắt đầu những công việc của một ngày mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Mắc COVID-19 nhưng không triệu chứng, có nên kiêng “chuyện ấy”?

Nhiều quý ông đang mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, chỉ thỉnh thoảng có ho và thắc mắc liệu họ có nên kiêng quan hệ?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Sức khỏe tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN