“Của quý” bị hoại tử vì cương cứng suốt 2 ngày

Sự kiện: Sinh lý nam giới

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã phải để các bác sĩ cắt bỏ “của quý” sau khi bị hoại tử do cương cứng suốt 2 ngày.

“Của quý” bị hoại tử vì cương cứng suốt 2 ngày - 1

Các bác sĩ tiến hành cắt bỏ dương vật của bệnh nhân.

Người đàn ông 52 tuổi đã phải nhập Bệnh viện trường đại học Y King George's ở thành phố Lucknow, Ấn Độ, sau khi dương vật của ông cương cứng suốt 2 ngày.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hút máu đọng từ dương vật của người đàn ông, nhưng để lại ống thông đường tiết niệu và băng bó quá chặt, khiến cơ quan sinh dục ngoài của bệnh nhân bị hoại tử.

Sau khi người đàn ông thông báo với các bác sĩ rằng dương vật của ông chuyển sang màu đen, họ không còn lựa chọn nào khác là cắt bỏ “của quý” của bệnh nhân.

 “Chúng tôi đã lấy ra ống thông đường tiết niệu”, bác sĩ Saqib Mehdi cho biết. “Nhưng dương vật của bệnh nhân vẫn trở nên xấu hơn vào ngày tiếp theo, khiến chúng tôi buộc phải phẫu thuật cắt bỏ nó”.

Người đàn ông được cho là mắc chứng cương dương vật (dương vật cương cứng suốt 2 ngày liên tục). Các bác sĩ cho biết chứng bệnh này có thể gây ra bởi bệnh tế bào hay tự ý sử dụng thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Nhét dây điện vào ”của quý”, lọt đến tận bàng quang

Các bác sĩ đã phải dùng laser cắt nhỏ sợi dây điện lọt vào bàng quang của bệnh nhân 18 tuổi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Sinh lý nam giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN