Cứ nghĩ bệnh của mình liên quan tới bọ chét, người phụ nữ chữa bệnh suốt 10 năm mới biết sự thật

Hành trình đi tìm nguyên nhân căn bệnh thực sự của Sherrill suốt 10 năm qua thực không dễ dàng gì, bởi hầu hết các bác sĩ đều chẩn đoán sai.

Trong 10 năm qua, Sherrill Franklin ở Philadelphia, Mỹ sụt 10kg không rõ nguyên nhân, mặt lúc nào cũng đầy mồ hôi nhễ nhại, liên tục cảm thấy bồn chồn và chóng mặt. Sau đó, mọi việc trở nên đáng lo ngại khiến bà vội tới bệnh viện kiểm tra.

Vị bác sĩ gần đây khám cho Sherrill đã nói rằng, các bác sĩ trước đây dường như đã bỏ qua nguyên nhân thực sự gây bệnh cho bà. Điều này khiến cho việc chữa bệnh dứt điểm đã bị trì hoãn suốt nhiều năm.

Sherrill tin rằng, mình bị bệnh Lyme mãn tính

Vào năm 2008, Sherrill bị phát ban và được chẩn đoán mắc bệnh Lyme và được bác sĩ kê đơn uống thuốc kháng sinh. Lúc này, bà có cảm giác rất bất an. Đây không phải là lần đầu tiên bà bị bệnh Lyme. 21 năm trước, khi đang mang thai, bà đã vật lộn suốt 2 năm chỉ vì vết cắn của một con bọ chét mà không được điều trị kịp thời. Sau khi gặp bác sĩ, bà mới biết được mình mắc bệnh Lyme. Bác sĩ đã cho bà dùng kháng sinh tiêm tĩnh mạch trong 3 tuần và bệnh đã khỏi hoàn toàn.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lần chẩn đoán mắc bệnh Lyme thứ 2, Sherrill cho biết mình có những triệu chứng như căng thẳng, yếu cơ, thường xuyên đổ mồ hôi. Vì những triệu chứng này không giống trước đó nên bà không biết liệu mình có nhiễm một chủng Lyme khác hay không.

Bác sĩ khoa nội nghi ngờ bà bị vấn đề về chuyển hóa nên khuyên đến khoa nội tiết để khám. Trong 2 năm tiếp theo, bà được khuyên đến gặp nhiều bác sĩ khác nhau nhưng vì quá nản, bà quyết định tự mình đi tìm chuyên gia. Những bác sĩ này chẩn đoán những vấn đề của bà do mãn kinh, do bị tuyến giáp và kê nhiều loại thuốc khác nhau nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện.

Sherrill ngày càng tin rằng, những vấn đề của mình chắc chắn có liên quan tới bọ chét nhưng bác sĩ lại phản bác điều bà nói.

Bà cho biết: “Tôi nghĩ mình đã mắc bệnh Lyme mãn tính”.

Sự tồn tại và điều trị "bệnh Lyme mãn tính" là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong y học trong những năm gần đây.

Kiên trì tìm ra nguyên nhân để chữa dứt điểm bệnh

Vào tháng 7 năm 2010, Sherrill đến gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để kiểm tra các cơn chóng mặt và ù tai. Bác sĩ yêu cầu bà chụp cắt lớp, kết quả không có vấn đề gì, loại bỏ nghi ngờ chứng phình động mạch và mạch máu não bất thường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ cũng nói với Sherrill rằng, vấn đề của bà có thể liên quan tới tuyến giáp nên mới có triệu chứng ù tai. Khi tuyến giáp hoạt động quá mức, nó sẽ khiến tim đập nhanh, điều này có liên quan tới những âm thanh vang lên trong tai bà.

Một chuyên gia khác cho rằng, Sherrill mắc bệnh u pheochromocytoma, một khối u tuyến thượng thận hiếm gặp gây đổ mồ hôi. 

Đến năm 2011, Sherrill đã sụt cân tới 10kg, chiều cao cũng giảm theo. Trong 6 năm sau đó, tình trạng của bà vẫn không được cải thiện, mặc dù đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau.

Tháng 1/2017 Sherrill vì đã lớn tuổi, bác sĩ chỉ kiểm tra mật độ xương và chẩn đoán bị loãng xương.

Đến ngày 21/9/2017, những cơn đánh trống ngực xảy ra dồn dập khiến Sherrill không chịu nổi trong lúc ăn trưa, bà được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Bà bị rung tâm nhĩ (AFib), nhịp tim nhanh, bất thường. Tại bệnh viện, bà dùng thuốc để điều hòa nhịp tim và ngăn ngừa đột quỵ. 1 tuần sau, bà trở lại bệnh viện với căn bệnh tái phát. Lần này, một bác sĩ nội tiết yêu cầu xét nghiệm globulin miễn dịch kích thích tuyến giáp (TSI), điều mà Sherrill trước đây chưa được thực hiện.

Kết quả cho thấy mức TSI của Sherrill rất cao, dấu hiệu của bệnh Graves (bướu giáp độc lan tỏa), nguyên nhân phổ biến nhất của tuyến giáp hoạt động quá mức.

Bệnh Graves xảy ra khi hệ thống miễn dịch ảnh hưởng tới tuyến giáp, khiến tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone. Hormone này kiểm soát việc sử dụng năng lượng của cơ thể và ảnh hưởng đến hầu hết mọi cơ quan.

Căn bệnh này được đặt theo tên của bác sĩ người Ireland ở thế kỷ 19 Robert Graves, được cho là ảnh hưởng đến 1/200 người, đa số là phụ nữ. Nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sụt cân, hồi hộp, đánh trống ngực, mạch đập nhanh. Nếu không được điều trị, bệnh Graves có thể gây loãng xương, AFib và đôi khi là suy tim.

Bác sĩ Chritopher Bruno, người đã yêu cầu xét nghiệm và đưa ra chẩn đoán Sherrill cho biết: “Hầu hết những người mắc bệnh AFib mới khởi phát đều được kiểm tra mức tuyến giáp của họ. Bệnh Graves là một chẩn đoán khá đơn giản. Trong trường hợp của Franklin, bà ấy bị chẩn đoán sai suốt nhiều năm khiến việc chữa trị bị chậm trễ”.

Sherrill vẫn cảm thấy khó hiểu, mặc dù mức độ tuyến giáp của bà giảm xuống, nhưng không một bác sĩ nội tiết nào chẩn đoán bà có thể bị Graves.

Vào năm 2018, dùng thuốc không thể ổn định mức độ tuyến giáp, Sherrill đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến, lúc này tình hình mới được cải thiện đáng kể, bệnh Afib không tái phát, mật độ xương tăng lên.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau khi bị ngựa húc vào đầu, người phụ nữ vật lộn với hội chứng kỳ lạ này

Cô không nhớ nhiều về những gì đã xảy ra khi con ngựa đã húc vào đầu cô cách đây 4 năm, nhưng hậu quả của việc đó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo Washingtonpost) ([Tên nguồn])
Bệnh lạ hiếm gặp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN