Cô gái 18 tuổi tự khỏi HIV không cần thuốc

Một cô gái người Pháp bị nhiễm HIV đã kiểm soát được sự lây nhiễm virus này dù cô đã ngừng điều trị bệnh 12 năm về trước khiến các bác sĩ rất ngạc nhiên.

Cô gái này có thể có một vài cách thức đề kháng tự nhiên với HIV mà chưa được phát hiện. Sự hồi sinh của cô đã đem đến một hy vọng có thể điều trị tích cực để hạn chế sự lây nhiễm của căn bệnh nguy hiểm này và cho phép mọi người kiểm soát nó mà không cần đến thuốc trong suốt cuộc đời.

Một vài năm trước đây, các bác sĩ cũng đã báo cáo một trường hợp tương tự như vậy. Đó là một cô đến từ Mississippi, Mỹ, mắc căn bệnh HIV không cần điều trị trong vòng 27 tháng. Tuy nhiên sau đó virus này hồi phục trở lại và cô gái luôn hy vọng rằng việc điều trị sớm có thể giúp cô chữa khỏi bệnh.

Ít nhất có 12 trường hợp cho thấy có sự thuyên giảm bệnh trong thời gian trung bình là 10 năm khi ngừng thuốc điều trị HIV. Tuy nhiên, trường hợp của cô gái người Pháp mới đây được cho là trường hợp đầu tiên kéo dài được như vậy khi bắt đầu bị bệnh trong thời thơ ấu.

Cô gái 18 tuổi tự khỏi HIV không cần thuốc - 1

Trường hợp cô gái người Pháp này, không được tiết lộ danh tính, đã được đưa ra tại hội nghị Hiệp hội AIDS Quốc tế, diễn ra tại Vancouver. Và cô được mọi người biết đến nhờ bác sĩ Asier Saez-Cirion của Viện Pasteur ở Paris.

Francoise Barre-Sinoussi, một nhà khoa học tại Viện Pasteur và người đồng thời phát hiện ra trường hợp của cô gái Pháp cho rằng: “ Đây là một câu chuyện thú vị. Trường hợp này rõ ràng là một bằng chứng cho thấy những lợi ích không ngờ của việc điều trị căn bệnh này càng sớm càng tốt”.

Hầu hết những bà mẹ bị nhiễm HIV tại Mỹ đã được sử dụng thuốc điều trị AIDS trong khi mang thai, giúp giảm đáng kể tình trạng họ sẽ truyền bệnh cho đứa con trong bụng. Bà mẹ của cô gái người Pháp này không hề bị nhiễm HIV dưới sự kiểm soát trong thời kỳ mang thai. Các bác sĩ cho rằng cô gái có thể đã bị nhiễm trước hoặc trong khi sinh ra đời.

Các bác sĩ đã cho cô bé dùng một loại thuốc điều trị HIV - zidovudine, hoặc AZT - trong sáu tuần, đó là các tiêu chuẩn chăm sóc tại thời điểm đó. Các xét nghiệm sau đó cho thấy cô bé vẫn có nồng độ HIV cao trong máu. Chính vì vậy cô lại được các bác sĩ cho kết hợp bốn loại thuốc mạnh hơn.

Cô gái 18 tuổi tự khỏi HIV không cần thuốc - 2

Cô bé tiếp tục điều trị cho đến năm 6 tuổi. Sau đó các bác sĩ đã mất liên lạc với cô bé. Một năm sau đó, mẹ cô cho biết rằng cô đã ngừng sử dụng các loại thuốc HIV. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không tìm thấy virus HIV trong máu của cô bé. Vì vậy, họ quyết định không tiếp tục điều trị.

Cô bé đã không có bất cứ sự biến thể gen nào hoặc chỉ dấu sinh học khác được biết đến để cung cấp việc kiểm soát tự nhiên hoặc bảo vệ khỏi sự lây nhiễm HIV. Cô bé cũng không thể tự ngăn chặn virus trên cơ thể mình trước khi nhận được sự kết hợp các loại thuốc điều trị. Những điều này cho thấy rằng việc điều trị sớm sẽ giúp tình trạng bệnh thuyên giảm đáng kể. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Nam (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN