Bác sĩ nói gì qua vụ học sinh uống nước giẻ lau bảng

Sự kiện: Giáo dục

Giới chuyên gia cho rằng nếu giẻ lau bảng viết bút lông thì tác hại sẽ nặng hơn vì nó là dung môi hóa chất công nghiệp, gây kích ức vùng họng, đường tiêu hóa nóng rát.

Chiều 5-4, liên quan học sinh lớp 3 bị cô giáo phạt uống nước giặt giẻ lau bảng xảy ra tại Hải Phòng, đã gây phản ứng bức xúc dữ dội từ dư luận. Đối với giới phụ huynh, không ai không giật mình qua sự việc đau lòng này. Còn ở góc độ y khoa, giới chuyên môn cũng đã bày tỏ ý kiến vì liên quan đến sức khỏe.

Bác sĩ nói gì qua vụ học sinh uống nước giẻ lau bảng - 1

Chiếc bảng giảng dạy phổ biến tại các trường học hiện nay

ThS-BS Phan Thái Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết đối với giẻ lau bằng phấn bảng thì ít kích ứng hơn, còn đối với bảng viết bằng bút lông thì tác hại nặng hơn bởi nó chủ yếu là dung môi hóa chất công nghiệp acetone, hóa chất giữ màu. Tác hại này là gây kích ứng trực tiếp vùng họng với biểu hiện có thể nóng rát, nổi rộp lên.

"Vùng miệng người dễ bị kích ứng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ niêm mạc miệng rất mỏng nên dễ bị kích ứng hơn. Còn nếu nước vắt rửa bảng mà có chứa các chất này khi uống vào trong thì sẽ gây kích ứng nặng bên trong đường tiêu hóa, thực quản, dạ dày, bỏng rát khoang miệng…", BS Sơn cho hay.

Cô giáo phạt HS uống nước giẻ lau bảng là con Phó phòng Giáo dục huyện

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương, người bắt học sinh uống nước từ giẻ lau bảng, mới đi dạy học được 7 tháng, là con...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thạnh (Người Lao Động)
Giáo dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN