Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng"

Sự kiện: Sao Việt

Nữ giám khảo xinh đẹp của "Bước nhảy hoàn vũ" chia sẻ cô đang hạnh phúc trong tình yêu với một người thuộc giới nghệ sĩ và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Khi được hỏi thẳng về chuyện hẹn hò với vị đạo diễn nổi tiếng, cô chỉ cười trừ và từ chối tiết lộ.

Sau 3 thắng chịu áp lực từ cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, kết thúc chương trình Khánh Thi dành hai ngày ở Cam Ranh để nghỉ ngơi rồi quay lại Sài Gòn để tiếp tục công việc dạy nhảy và hoàn thành album mới. Việc nữ giám khảo xinh đẹp xuất hiện tại thành phố biển Nha Trang, càng làm dấy lên nghi vấn cô ra thăm "người yêu" là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vốn đang cùng ê-kip phim Mỹ nhân kế thực hiện các cảnh quay ở đây. Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết, Khánh Thi cũng được mời tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim cổ trang này.

Khánh Thi thoải mái chia sẻ chuyện công việc - cuộc sống nhưng trước những câu hỏi riêng tư, Khánh Thi lại rất e dè. Cô chỉ tiết lộ, bạn trai mình đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật và chính điều này đã giúp cả hai đồng cảm, hiểu nhau hơn.

- Việc Chí Anh, Trần Ly Ly chê nhưng vẫn cho điểm 10 cho hai bài thi của Minh Hằng dù cô ấy nhảy bị lỗi. Điều này rộ nghi án BGK ưu ái và kết quả được dàn xếp, chị nghĩ sao?

- Tôi không bình luận cách cho điểm của giám khảo khác. Khi đó chúng tôi cũng rất căng thẳng nên tôi chỉ tập trung công việc của mình, không quan tâm cách cho điểm của người khác. Mỗi người có quan điểm cái đẹp và cái xấu riêng, bản thân tôi nghĩ chị Ly và anh Chí Anh có lý do để cho điểm như thế. Có thể là chê Minh Hằng nhưng là chê so với khả năng của chính cô ấy, còn nếu so sánh với Trương Nam Thành hay Anh Thư thì Minh Hằng hơn thì sao. Chê Minh Hằng nhưng không có nghĩa cô ấy nhảy xấu hơn Anh Thư.

Hơn nữa, vào tới vòng chung kết rồi chúng tôi không thể cho thí sinh điểm 7, điểm 8 được.

- Đoan Trang nói nếu Nam Thanh đăng quang thì cảm xúc vỡ òa hơn. Hình ảnh của thí sinh nam này sạch cũng như bài nhảy sáng tạo, thông minh và kỹ thuật hơn hẳn Minh Hằng, chị nghĩ thế nào về nhận xét này?

- Nếu so sánh hai người thì rất khó. Thật ra có khả năng mới làm được nhiều thứ như vậy. BGK chỉ chiếm 50% mà thôi, bình chọn của Minh Hằng ngày hôm đó rất cao, gần gấp đôi Nam Thành. Cô ấy là diễn viên, ca sĩ từ lâu nên có lợi thế hơn hẳn Nam Thành. Đấy là lợi thế của cô ấy. Cô ấy vẫn có điểm 9, điểm 10 đấy thôi chứ đâu được điểm tuyệt đối.

Tôi là giám khảo, những gì tôi cho điểm trong cuộc thi thể hiện rõ tiêu chí của tôi rồi. Nếu bạn để ý, hai bài nhảy của Minh Hằng, tôi chấm điểm 10 và 9, trong khi đó Nam Thành vẫn được hai điểm 10.

Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng" - 1

- Có hay không chuyện BGK cũng chỉ là quân cờ, nhận xét hay cho điểm đều nằm trong sự kiểm soát của BTC?

- Tôi có đọc một vài bài viết nói thế, tôi nghĩ thật buồn cười và không muốn bình luận nhiều. Đã chơi thì có thắng có thua, và chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Không phải chương trình nào cũng hoàn hảo từ A đến Z, và chắc sẽ phải có vài hạt sạn nhưng không quá nghiêm trọng như mọi người nói.

Tôi không ủng hộ câu nói ví BGK như quân cờ bởi tôi không nhìn thấy điều đó khi chơi chương trình này. Mỗi người đều có bức xúc và hài lòng riêng. Cá nhân tôi thấy hài lòng vì khi làm giám khảo ở sân chơi này tôi được nói hết những gì tôi thấy về chuyên môn.

- Khép lại cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay, cảm xúc của chị thế nào?

- Tôi vẫn rất hài lòng về Minh Hằng và Nam Thành, hai thí sinh xuất sắc thể hiện được rất nhiều về bộ môn khiêu vũ. Nam Thành đạt tiêu chí nhảy như một vũ công chuyên nghiệp, nhảy đẹp và không màu mè váy áo được, nên không thể so sánh với Minh Hằng. Vậy nên Minh Hằng đăng quang là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Hằng thể hiện được cả tính giải trí, cô đưa được chân qua đầu, cô lăn lộn, cô nhảy cũng được... cái gì cô ấy cũng làm được.

- Đảm nhận vai trò giám khảo nhưng chị cũng hứng chịu rất nhiều luồng dư luận không hay, đã bao giờ chị muốn từ bỏ?

- Đúng là tôi làm giám khảo nhưng liên tục bị mọi người nói này nói kia, tôi cũng buồn lắm. Còn nhớ, khi tôi khen Nam Thành thì mọi người nói tôi mê trai trẻ. Khi cậu ấy vào tới vòng chung kết, rất nhiều người ngưỡng mộ thì mọi người đều phải công nhận những nhận xét mang tính chuyên môn của tôi. Tôi thấy mình nhận xét đúng nhưng mọi người luôn chụp mũ nói tôi ưu ái thí sinh nam, tôi cũng buồn. Nam Thành tuy không nhất nhưng sau cuộc thi anh được lòng khán giả. Mọi người đều công nhận anh nhảy đẹp chứ không phải vì body đẹp.

Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng" - 2

Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng" - 3

- Chị vượt qua những áp lực nghề nghiệp này như thế nào?

- Không ai có thể nói là không buồn cả. Cái mình nghĩ là đúng thì họ lại quy chụp mình nhận xét sai. Một người nói sau đó tất cả đều giật tít nói tôi thế này thế kia, chẳng khác đánh hội đồng. Tôi buồn nhưng sống trong làng giải trí phải chấp nhận. May mắn, BTC luôn ủng hộ và động viên tôi sống đúng vai trò giám khảo chuyên môn của mình. Nếu mình không làm tốt thì họ đã đào thải tôi và Chí Anh từ lâu rồi.

Khi gặp chuyện buồn tôi không có người tâm sự đâu, tôi cũng chỉ hỏi được một, hai người bạn. Dần dần tôi cũng quen với áp lực dư luận. Phải nói rằng qua chương trình này tôi được nhiều người yêu mến hơn là chê tôi. Lượng fan của tôi ngày càng tăng đáng kể. Tuy nhiên, tôi luôn đón nhận những lời chỉ trích. Nếu họ nhận đúng thì mình nên rút kinh nghiệm.

- Chuyện chị chơi thân với Anh Thư, thường xuyên có những lời nhận xét tốt và cho điểm ưu ái cô ấy cũng được mang ra mổ xẻ, chị giải thích thế nào?

- Nếu mọi người để ý, tôi chưa bao giờ cho Anh Thư điểm cao cả, chỉ toàn 8 và 9. Nếu nói tôi bênh Anh Thư e rằng là chụp mũ. Ngày xưa mọi người cũng nói tôi là gà của Ngô Thanh Vân nên cô ấy mới nhất, năm ngoái lại nói tôi chèn ép Thủy Tiên, bây giờ thì nói tôi mê Nam Thanh vì đẹp trai (cười).

Họ muốn nói gì cũng được nhưng có biết tôi và Anh Thư có chơi với nhau đâu. Tại sao không nói Chí Anh bênh Minh Hằng? Anh Thư nhảy như thế nào thì số điểm của cô ấy luôn hiện lên mặt bàn. Tôi không hiểu, 4 vị giám khảo thì tôi bị nói nhiều và hứng chịu búa rìu dư luận nhiều nhất.

- Trong nhiều liveshow, Nguyên Vũ luôn khiến chị và các giám khảo "méo mặt" vì cách dẫn chuyện không khéo léo. Sau đêm chung kết, anh ấy bị gọi là “thảm họa MC”, chị thấy điều đó có đúng?

- (Cười) Tôi nghĩ gọi là thảm họa MC thì hơi quá cho anh ấy. Từ thảm họa nghe khủng khiếp quá, phải dành cho người không biết nói, hay liên tục nói vấp, nói sai. Anh Vũ thi thoảng mới bị nói vấp, nhiều người không thích anh thì nói anh là thảm họa. Bản thân tôi không thấy anh Vũ quá tệ như thế. Anh nói sai là do người viết kịch bản cập nhận thông tin cho anh không chính xác, do vậy anh Vũ phải đọc đi đọc lại kết quả là vì thế. Đấy là cái khó của chương trình truyền hình trực tiếp.

Hơn nữa, anh Vũ không phải là MC chuyên nghiệp. Cả anh Vũ và Thanh Vân đều cố gắng làm tốt chương trình.

Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng" - 4

- Hai năm trước, khi ngồi ghế giám khảo, chị và Chí Anh thường xuyên “đá xoáy”, nhưng năm nay thì anh chị hay đùa giỡn và vô tư hơn, vì sao có sự thay đổi này?

- Tôi và Chí Anh luôn cố gặng tạo không khí vui vẻ để cuộc thi không căng thẳng. Tôi nghĩ việc mở rộng văn hóa trên truyền hình chưa thực sự rộng rãi. Nếu xem các chương trình truyền hình thực tế nước ngoài thì MC và giám khảo liên tục đối đáp, có như thế cuộc thi mới vui và thúc đấy bộ ba: thí sinh, giám khảo và khán giả lên rất nhiều.

Chúng ta thích thí sinh đi ra, giám khảo nhận xét thì quá tẻ nhạt. Anh Quốc Bảo không chê thì nói anh ấy nhạt nhẽo. Chúng tôi tranh luận thì nói chúng tôi cãi nhau như mổ bò. Nguyên Vũ bảo vệ thí sinh thì nói anh cướp lời giám khảo. MC quốc tế thường xuyên đối đáp và nói lên suy nghĩ của mình để tạo hứng khởi cho cuộc chơi. Còn MC bình thường chỉ nhìn giấy đọc thì đó mới là nhàm chán.

- Trước chị tâm sự chưa tìm được ai thay thế Chí Anh, mới đây chị vui vẻ tiết lộ người mới của chị làm trong lĩnh vực nghệ thuật, nói về người đàn ông này, chị có thể chia sẻ đôi điều?

- Tôi thực sự không muốn nói gì về chuyện riêng tư. Tôi chỉ muốn nói rằng mình đang rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, về tình yêu về mọi thứ. Còn về người đàn ông hiện tại, vì cùng làm trong nghệ thuật nên chúng tôi có sự đồng cảm lớn với nhau.

- Một nguồn tin tiết lộ chị đang hẹn hò với đạo diễn tài năng Nguyễn Quang Dũng, thực hư thế nào?

- (Cười trừ) Tôi sẽ không tiết lộ thêm về người đàn ông của mình đâu.

Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng" - 5

Có nhiều nguồn tin đồn đoán Khánh Thi đang hẹn hò với đạo diễn Dùng "khùng", tuy nhiên, cả hai người trong cuộc đều tìm cách thoái thác câu trả lời hoặc im lặng.

- Ở đội tuổi "băm", chị đã nghĩ đến một gia đình nhỏ với người đàn ông mình yêu thương?

- Tôi nghĩ hãy để cho người ta được sống và làm việc thoải mái. Chuyện lấy nhau chẳng khác nào bi kịch, như một cái còng số 8 vậy. Tôi sợ điều đó lắm. Nếu lấy nhau mà tốt cho cả hai thì tôi sẽ kết hôn. Còn yêu nhau mà luôn cảm thấy thích thú, hạnh phúc thì tôi sẽ duy trì.

- Chị thoải mái cười nói vui vẻ với “người cũ” Chí Anh, bạn trai chị có ghen không?

- Tôi không biết bạn của Chí Anh có ghen không nhưng người yêu tôi thì rất vui. Anh ấy hiểu việc chúng tôi tạo ra những câu chuyện giữa các giám khảo với nhau như ngồi trên bàn tròn uống trà. Như thế khán giả thư giãn, không khí bớt nặng nề.

- Trong nhiều lần lên sóng, không ít lần chị gây choáng với những bộ cánh rất gợi cảm. Chị có thấy mình sexy?

- Tôi không biết mình có gợi cảm, sexy hay không nhưng tôi thích mình là một cô gái điệu đàng hơn. Tôi thấy mình có ăn mặc có sexy đâu nhỉ? Tôi mặc vẫn kín như bưng đấy chứ. Tôi nghĩ mình hở hay sexy thì trong phạm vi cho phép chứ không quá lố. Mỗi lần lên sóng đều bị nhà đài kiểm duyệt. Tôi cũng chưa bao giờ mặc hở ngực cả.

Là phụ nữ ai cũng muốn mình sexy, không ai muốn mình đóng đinh bằng những bộ đồ kín mít, không khoe được đường cong của người phụ nữ. Tôi nghĩ như thế cũng không nên. Sắp tới Hồ Ngọc Hà hay Thu Minh, họ sẽ làm giám khảo và tôi nghĩ họ sẽ mặc đẹp hơn tôi rất nhiều.

Khánh Thi cười trừ trước tin hẹn hò Dũng "khùng" - 6

- Chị chuộng những trang phục nổi bật và màu mè, điều này nói lên tính cách gì của chị?

- Tôi nghĩ chuyện ăn mặc mỗi lần lên truyền hình, đầu tiên mình phải tôn trọng chính bản thân mình, hình ảnh và tên tuổi của mình. Đừng nghĩ tôi làm giám khảo, tôi có quyền ăn mặc xuề xòa. Chuyện ăn mặc cũng làm nổi bật vai trò của mình trong một gameshow.

Tôi là phụ nữ nên tôi thích đẹp và tôi có quyền làm đẹp. Một vài lần lên sóng có thể tôi cũng lựa chọn những trang phục không ứng ý nhưng càng về sau thì gout thời trang của tôi ổn hơn rồi.

- Kế hoạch âm nhạc của chị sau một thời gian dài đóng đinh ở ghế giám khảo BNHV?

- Sau đêm chúng kết, tôi dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi tắt máy và ở nhà ngủ. Tôi cũng muốn đi đâu chơi một tuần nhưng chưa sắp xếp được. Tôi sẽ hoàn thành album mới sau cuộc thi này và vừa quay xong clip với Quang Vinh. Tháng 6 và tháng 7 tôi sẽ tập trung thu âm các ca khúc mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Infonet
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN