Loại quả “nhà giàu” nay bán giá rẻ bất ngờ, khách đặt mua ào ào

Sự kiện: Dạo chợ

Loại quả này trước có giá lên đến 200.000 đồng/kg nhưng hiện tại trên thị trường rao bán giá rẻ “giật mình” chỉ khoảng 22.000 đồng/kg.

Quả thanh trà còn có tên gọi khác là sơn trà, chanh trà. Chúng ban đầu là loại cây mọc dại, quả nhỏ, chua. Sau này được người dân trồng, thuần dưỡng nên trở nên ngọt, thơm hơn. Chúng được ưa chuộng và trở thành đặc sản của miền Tây. Loại quả này nhiều nhất là ở vùng An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ…

Tuy nhiên, hằng năm, cứ vào tháng 3 Dương lịch, dân buôn lại nhập thanh trà Thái Lan về bán rất nhiều trên thị trường. Thời điểm mới vào mùa, loại quả này được rao bán với giá cao ngất, dao động từ 185.000-200.000 đồng/kg.

Nhưng đến hiện tại vào cuối tháng 3, thanh trà Thái được bán giá rất rẻ trên chợ mạng. Mức giá bán lẻ trên chợ mạng chỉ 100.000 đồng/combo 4kg và chưa tính phí vận chuyển.

Quả thanh trà Thái đang được bán giá rẻ đầy chợ mạng.

Quả thanh trà Thái đang được bán giá rẻ đầy chợ mạng.

Chị Tuyển, một đầu mối bán trái cây online khẳng định thanh trà Thái giờ đang vào mùa, số lượng nhập khẩu về nhiều nên giá rẻ. Hiện tại, chị đang bán giá 100.000 đồng/4kg, tính ra chỉ 25.000 đồng/kg.

Do mức giá bình dân phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, loại quả này được rất nhiều khách hàng lựa chọn. “Tôi chỉ bán lẻ mà mỗi ngày cũng bán được cả tạ, có hôm đắt khách thì được hơn tạ. Quả thanh trà Thái trái to, vàng, ăn rất ngon, ngọt và thơm”, chị nói.

Thanh trà trồng ở nước ta sẽ có vị chua nhiều hơn. Về kích thước, chị cho biết 2 loại khá giống nhau nhưng khi ăn mới biết thanh trà nhập khẩu Thái hay thanh trà Việt.

Cũng bán trái cây online, chị Huyền (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết chưa bao giờ thấy giá quả thanh trà rẻ như năm nay. Mấy năm trước, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, loại quả này cũng hạ giá rất nhiều nhưng vẫn đạt ở mức khoảng trên 60.000 đồng/kg.

Năm nay, mức giá rẻ, số lượng về cũng rất nhiều, có thể lấy sỉ theo đầu tấn cũng được. “Khách hàng mua theo thùng, trọng lượng từ 15 – 17kg thì giá sẽ được giảm còn 22.000 đồng/kg, còn mua lẻ theo cân thì khoảng 30.000 đồng/kg”, chị thông tin.

Khách hàng của cửa hàng chị thường mua theo thùng để vừa giảm chi phí vận chuyển, lại được giá ưu đãi hơn. Giá rẻ như nhiều loại trái cây khác nên khách mua rất nhiều, có ngày chị bán đến gần tấn quả.

Dân buôn ngày có thể bán vài tạ quả.

Dân buôn ngày có thể bán vài tạ quả.

Theo kinh nghiệm của người tiêu dùng, thanh trà ngọt thì quả sẽ thon, hơi dài. Lớp vỏ dày, cứng và thường có lớp phấn trắng phủ bên ngoài. Còn trái thanh trà chua thường tròn hơn, lớp vỏ khá mỏng. Thanh trà chua khi chín thì vỏ sẽ có màu vàng sậm, ngả về cam.

Loại quả này có thể sử dụng ăn như các loại trái cây khác, cũng có thể sử dụng làm nhiều món khác nhau. Từ quả xanh cho đến quả chín đều được sử dụng để làm thực phẩm: thanh trà dầm đá đường, mứt thanh trà, thanh trà nấu canh chua, gỏi thanh trà.

Được biết, quả thanh trà đem lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho người dung: Tăng cường sức khỏe tim mạch; chống ung thư; cải thiện sức khỏe, trao đổi chất; cung cấp các đặc tính chống viêm mãn tính liên quan đến bệnh tim, bệnh não và bệnh tiểu đường…

Nguồn: [Link nguồn]

Cựu kỹ sư lập trình chia sẻ bí quyết bán đất theo kg, biến 20 triệu đồng thành 40 tỷ đồng

Nghỉ việc lập trình ở thành phố, anh Vinh cầm 20 triệu đồng về quê làm vốn khởi nghiệp. Sau 5 năm, đến nay anh Vinh đã tài sản trên 40 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư ([Tên nguồn])
Dạo chợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN