Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu

Hai mẫu xe ý tưởng đến từ thương hiệu sản xuất xe Trung Quốc Hongqi vừa có màn ra mắt đầy ấn tượng tại triển lãm xe nổi tiếng tại Đức.

Hongqi hay còn được gọi là Hồng Kỳ là thương hiệu ô tô Trung Quốc khá nổi tiếng, gắn liền với những mẫu xe cao cấp chuyên chở lãnh đạo nước này. Nhưng tại Frankfurt Motor Show 2019, hãng xe này đã gây ngạc nhiên cho toàn thể người tham gia triển lãm bằng việc... trưng bày 2 mẫu siêu xe và siêu sang chạy điện.

Dẫu biết là Trung Quốc đang phát triển rất nhanh về công nghệ và chế tạo xe. Nhưng cũng ít ai ngờ rằng một hãng xe từ Trung lại đem hai mẫu siêu xe và siêu sang đến cạnh tranh với những "ông lớn" ngành ô tô, ngay tại kinh đô của đế chế ô tô Đức.

Mẫu xe concept Hongqi S9 Hypercar được trưng bày tại triển lãm.

Mẫu xe concept Hongqi S9 Hypercar được trưng bày tại triển lãm.

Chiếc Hongqi E115 SUV được định hướng là một mẫu xe điển trong phân khúc SUV hạng sang.

Chiếc Hongqi E115 SUV được định hướng là một mẫu xe điển trong phân khúc SUV hạng sang.

Hongqi là một thương hiệu thuộc tập đoàn ô tô FAW Group. Trong tiếng Trung, Hồng Kỳ (Hongqi) có nghĩa là "cờ đỏ", một biểu tượng Trung Quốc. Cái tên của thương hiệu này thường được gắn vào những mẫu xe chống đạn, xe sang chuyên chở yếu nhân và lãnh đạo. Lần này, hãng xe này quyết định thay đổi định kiến đó bằng việc đem 2 mẫu xe concept có tên gọi Hongqi S9 Hypercar và Hongqi E115 SUV đặc biệt đến Frankfurt.

Mẫu xe Hongqi S9 Hypercar gây ấn tượng nhất của cả gian hàng Hongqi. Chiếc siêu xe Hongqi S9 Concept sở hữu một ngoại hình hầm hố. Chiếc xe mang đậm tính khí động học, những hốc gió lớn, những đường cắt ấn tượng, cánh gió đuôi to lớn, hệ thống đèn trang trí đậm đặc và bộ mâm kết hợp ngôi sao 5 cánh lạ mắt…

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 3

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 4

Được biết, chiếc Hongqi S9 Concept sở hữu động cơ V8T hybrid. Nó là sự kết hợp giữa động cơ tăng áp xăng V8 với một hoặc một số mô tơ điện. Nhờ đó, chiếc xe có thể đạt tổng công suất 1.400 mã lực. Sức mạnh khổng lồ giúp chiếc hypercar có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h (62 mph) chỉ trong 1,9 giây. Tốc độ tối đa của xe là 400 km/h (249 mph).

Và theo đại diện của hãng xe Hồng Kỳ, chiếc S9 Concept sẽ chính thức đi vào sản xuất và bán ra cho khách hàng vào năm 2021. Giá bán dự định cho dòng siêu xe Trung Quốc này là khoảng 2,2 triệu USD. Số lượng sản xuất giới hạn 70 chiếc.

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 5
Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 6

Song song với việc trưng bày mẫu siêu xe hầm hố, hãng xe Hồng Kỳ còn giới thiệu một mẫu concept khác, mang phong cách sang trọng hơn. Chiếc Hongqi E115 SUV là một mẫu xe SUV hạng sang, chạy hoàn toàn bằng điện. Khi được sạc đầy, nó có cự li di chuyển tới 600 km (373 dặm). Nhà sản xuất còn cho rằng, chiếc SUV AWD này có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong chưa đầy 4 giây. Tuy nhiên, mọi chi tiết kỹ thuật về hệ động cơ và bộ pin vẫn chưa được tiết lộ.

Dù vậy, ngoại hình xe thì khá rõ ràng. Người tham quan có thể thấy Hongqi E115 SUV mang "hơi thở" của dòng xe siêu sang Rolls-Royce Cullinan. Thật ra điều này cũng không thực bất ngờ, khi giám đốc thiết kế hiện tại của Hồng Kỳ chính là ông Gilles Taylor, người từng làm việc cho thương hiệu hạng sang Anh Quốc Rolls-Royce. Ngoài việc chạy điện, chiếc Hongqi E115 SUV còn hứa hẹn sở hữu công nghệ tự lái cấp độ 4.

Một số hình ảnh về hai mẫu xe concept được hãng xe Trung Quốc trưng bày tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2019:

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 7

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 8

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 9

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 10

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 11

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 12

Xe concept Trung Quốc đại náo triển lãm châu Âu - 13

Xe chạy điện do Trung Quốc sản xuất ăn theo kiểu dáng Mitsubishi Xpander và Nissan Livina

Một nguyên mẫu xe chạy điện hoàn toàn do Cty Human Horizon (Ấn Độ) phát triển và sẵn sàng sản xuất phiên bản thương mại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGỌC HOÀNG ([Tên nguồn])
Siêu xe Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN