Hà Hồ không để tâm chuyện danh phận

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

"Thay vì để tâm chuyện danh phận, tôi lại muốn tìm kiếm cho mình sự bình yên nhiều hơn”, Hà Hồ cho hay.

Trong lần gặp gỡ cùng Hồ Ngọc Hà dịp cuối năm, bà mẹ một con đã chia sẻ với chúng tôi rất thẳng thắn về chuyện hôn nhân, con cái và bày tỏ rõ quan điểm trong chuyện cưới xin. Tuy kiên quyết giữ bí mật về câu đáp án cho lời cầu hôn của Quốc Cường cuối năm qua, nhưng Hà Hồ vẫn cởi mở cho biết, trong tình yêu cô không quan trọng chuyện danh phận:

“Đám cưới hay không cũng không thể nói lên được điều gì cả, quan trọng là khi về sống chung với nhau, cả hai có thể chấp nhận con người thật của nhau, bằng lòng cùng nhau trải qua mọi cay đắng, ngọt bùi và đi đến hết cuộc đời này hay không. Đó mới là đích đến quan trọng mà mỗi cặp đôi yêu nhau đều muốn hướng tới.”

Hà Hồ không để tâm chuyện danh phận - 1

Hà Hồ thẳng thắn chia sẻ chuyện hôn nhân khi được hỏi về đám cưới cùng Quốc Cường

- Trong năm qua, Hà Hồ có vẻ im ắng trong mọi hoạt động và không còn ồn ào, sôi động như trước?

Năm 2013 Hà có làm gì đâu, cũng chẳng có bất kỳ dự án lớn nào cả. Thay vì ra sản phẩm mới ồ ạt, Hà chỉ tập trung giữ gìn hình ảnh thật tốt để không lòng khán giả đã luôn tin yêu mình. Đây cũng là thời điểm Hà và ekip tạm nghỉ ngơi, lấy cảm xúc và sức lực trước khi quay trở lại hoành tráng hơn, bùng nổ hơn trong năm nay, nhất là khi đây là thời điểm kỷ niệm 10 năm ca hát của Hà.

Hy vọng Hà sẽ có đủ thời gian, năng lượng để hoàn thành hết những kế hoạch mình đã đề ra trong thời gian tới.

- Liệu sẽ có một liveshow hoành tráng nhất sự nghiệp nhân kỷ niệm 10 năm ca hát của Hồ Ngọc Hà chứ?

(Cười) Như Hà đã từng chia sẻ trước đây, với một đêm diễn lớn và hoành tráng như live concert 2011, có lẽ Hà chỉ có thể làm một lần duy nhất trong sự nghiệp ca hát của mình mà thôi. Đây cũng là đêm nhạc duy nhất Hà thử nghiệm cùng lúc nhiều dòng nhạc khác nhau, toàn bộ ý tưởng, tâm huyết, chất xám của cả ekip đều đã dành hết cho đêm diễn cách đây 3 năm. Và may mắn thay, live concert này đã diễn ra rất thành công, nhận được nhiều lời khen ngợi và được mọi người nhớ mãi cho đến nay.

Là nghệ sỹ, Hà ý thức được khi nào là thời điểm thích hợp nhất, và nếu đã bắt tay làm liveshow thì phải đảm bảo về sự thành công và gây được tiếng vang. Dù năm nay Hà có cơ hội làm show lần 2 thì chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn hảo và hay được như lần đầu tiên.  Nếu có, chương trình cũng sẽ được thực hiện khác đi chứ không mang tính dấu ấn như thế nữa.

Hà Hồ không để tâm chuyện danh phận - 2

Bà mẹ một con đã "tạm lắng" trong năm 2013 trước khi bùng nổ trở lại nhân dịp kỷ niệm 10 ca hát 

- Cách đây không lâu, Quốc Cường bất ngờ cầu hôn Hà Hồ trên trang cá nhân và nhận được rất nhiều sự chú ý từ dư luận. Nhiều khán giả tò mò liệu chị đã nhận lời cầu hôn của anh ấy hay chưa?

Vì đây là chuyện riêng tư nên Hà không muốn chia sẻ quá nhiều trên mặt báo, mong mọi người thông cảm. Vì vậy, Hà sẽ chọn giải pháp im lặng trước câu hỏi này (cười).

- Nói là muốn giữ riêng tư nhưng chẳng phải chính Quốc Cường là người đã cầu hôn công khai trước sao?

Thời gian qua, chuyện gia đình Hà đã được đưa lên mặt báo quá nhiều, vì vậy, Hà muốn dành ra một khoảng lặng để giữ gìn sự riêng tư cho bản thân. Nếu Hà chia sẻ quá nhiều, người ta lại bảo: “À, chắc cô này chẳng có gì để làm nên cố tình khoe khoang chuyện yêu đương, con cái để gây sự chú ý đây mà!”, hay “Chắc lại sắp ra album hay làm show nên ‘giật giây’ Cường để tạo scandal nữa rồi”.

Những lúc nghe người ta nói như thế, Hà cảm thấy rất khó chịu và phiền phức, mình nói gì, làm gì, dù đúng hay sai cũng bị người ta suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Thôi thì cứ giữ im lặng, ai muốn nói gì thì kệ họ vậy.

- Nhưng chuyện kết hôn, đám cưới là tin vui và nhiều nghệ sỹ cũng không ngần ngại chia sẻ niềm vui này đến với khán giả của họ. Tại sao chị lại quyết định giữ kín như thế?

Có lẽ ở thế hệ trước, khi yêu nhau người ta luôn mong có một đám cưới rộn ràng và ghi dấu ấn cho mối quan hệ của họ. Nhưng ở thế hệ ngày nay, thay vì quan trọng chuyện danh phận, Hà lại tìm kiếm cho mình sự bình yên nhiều hơn.

Hà Hồ không để tâm chuyện danh phận - 3

Trong tình yêu, Hà Hồ không quan trọng chuyện danh phận, thay vào đó, cô muốn tìm kiếm sự bình yên khi ở bên người mình yêu và hướng đến kết quả về sau

Trong suy nghĩ của Hà, đám cưới hay không cũng không thể nói lên được điều gì cả, quan trọng là khi về sống chung với nhau, cả hai có thể chấp nhận con người thật của nhau, bằng lòng cùng nhau trải qua mọi cay đắng, ngọt bùi và đi đến hết cuộc đời này hay không. Đó mới là đích đến quan trọng mà mỗi cặp đôi yêu nhau đều muốn hướng tới.

Trước đây Hà đã từng mặc áo cưới chụp hình rất nhiều lần, khán giả cũng đã xem ảnh cưới của Hà đến phát chán rồi (cười). Do đó, thay vì nghĩ đến chuyện làm đẹp, trở thành cô dâu và được mọi người chú ý, Hà lại hướng đến con đường lâu dài, tình cảm thật mà cả hai dành cho nhau nhiều hơn là những danh phận, lễ nghĩa chỉ mang tính chất tượng trưng.

- Làm cô dâu sánh đôi bên người đàn ông mình thật lòng yêu thương sẽ khác nhiều so với những buổi chụp hình “diễn xuất” cùng bạn bè, đồng nghiệp bình thường chứ?

Vậy thì hãy cứ thử chờ xem, đến một lúc nào đó khi Hà làm điều này thì nó sẽ khác như thế nào. Bây giờ Hà vẫn chưa làm nên không thể biết được (cười).

Hà Hồ không để tâm chuyện danh phận - 4

Việc làm cô dâu quá nhiều lần trong các bộ ảnh khiến Hà Hồ giảm bớt sự hứng thú với việc làm đẹp, cũng như cảm giác háo hức được khoác lên mình chiếc váy cưới như nhiều người khác

- Thời gian qua, dư luận cũng quan tâm rất nhiều về chàng trai có gương mặt giống hệt Hà Hồ. Có lẽ chị biết thông tin này chứ?

Thấy mọi người bàn tán nhiều quá nên Hà cũng đã xem qua. Nhưng người giống người là chuyện hết sức bình thường, trên thế giới này cũng có rất nhiều trường hợp như thế, có gì đâu để phải ầm ĩ và làm quá lên như thế nhỉ?  

Thậm chí một số trang tin còn đặt ra nghi vấn, không biết chàng trai trẻ ấy có mối quan hệ máu mủ ruột thịt, hay thậm chí là con trai của Hà cách đây nhiều năm hay không??? Đọc xong những mẩu tin như thế, Hà cảm thấy bực mình kinh khủng. Thật không ngờ chỉ vì chuyện người giống người hết sức bình thường mà họ có thể đem ra đùa cợt và xúc phạm mình quá đáng như vậy.

- Dường như gần đây Hà Hồ cũng đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về con trai trước công chúng dư luận? Chị cũng không còn quyết liệt giấu kín hình ảnh của con như trước đây nữa?

Ở thời điểm này, Subeo cũng đã lớn, bắt đầu hiểu được những chuyện đúng sai và làm chủ được tính cách, hành động của mình. Chính vì vậy, sự bao bọc của Hà dành cho bé cũng bớt đi so với trước đây, Hà muốn Subeo trưởng thành và để bé tập quen dần với cuộc sống bên ngoài. Do đó, những ngày qua Hà cũng đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của con trước công chúng.

Ngay cả khi Hà giấu hình ảnh của bé quá kỹ, người ta lại nói Hà cố tình “làm trò”, đến khi khoe ra cũng bị cho là “gây chú ý”. Vì vậy, thay vì để tâm những gì người khác nói về mình, Hà muốn mọi thứ diễn ra thật bình thường, tự nhiên và chỉ làm những điều tốt nhất cho Subeo mà thôi.

Hà Hồ không để tâm chuyện danh phận - 5

"Ngay cả khi tôi giấu hình ảnh của bé Subeo quá kỹ, người ta lại nói tôi cố tình “làm trò”, đến khi khoe ra cũng bị cho là 'gây chú ý' ", Ha Hồ thẳng thắn chia sẻ

- Tết Nguyên Đán năm nay chị đã có kế hoạch nào cho bản thân và gia đình nhỏ?

Cũng như những năm trước đây, cứ đến Tết là Hà sẽ nghỉ hát để dành thời gian đi du lịch, nghỉ ngơi dài hạn cùng gia đình. Đây cũng là dịp để Hà tái tạo lại năng lượng trước khi bắt đầu những dự án lớn trong năm.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ và chúc chị một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN