Trọng tâm không phải trận mở màn, mà là tấm visa
Ngay trước khi tuyển Ghana gặp Panama ở trận ra quân World Cup 2026, câu chuyện gây tranh cãi nhất lại không nằm trên sân cỏ. Tiền vệ Thomas Partey bị Canada từ chối cho nhập cảnh, buộc phải ở lại đại bản doanh của đội tại Boston, dù anh là một phần trong kế hoạch thi đấu của đội tuyển.
Phía Canada viện dẫn quy trình xét duyệt từng cá nhân dựa trên thông tin và luật hiện hành, trong khi Liên đoàn bóng đá thế giới cũng khẳng định nước chủ nhà có toàn quyền quyết định cấp hay không cấp visa.
Lập luận của Ghana: “Bị cáo” không phải “tội phạm”
Chính phủ Ghana cho rằng quyết định của Canada đã đối xử với Partey như người đã bị kết tội, trong khi anh mới chỉ bị truy tố và đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Bộ trưởng Thể thao Kofi Adams nhấn mạnh, ngay tại Anh, nơi Partey bị buộc tội bảy cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc tấn công tình dục, anh vẫn được tự do sinh hoạt và thi đấu như một công dân bình thường.
Adams gọi lý do từ chối visa là “yếu”, bởi theo ông, hệ thống tư pháp Anh chỉ đưa vụ việc ra tòa khi cơ quan công tố xác định đủ căn cứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa người bị truy tố đã có tội. Việc Canada coi tình trạng bị truy tố như một căn cứ loại trừ khiến phía Ghana cho rằng cách diễn giải này đã đánh đồng “bị cáo” với “tội phạm”.
Đường đi của một cuộc đấu lý
Ghana khẳng định Partey đã tuân thủ đầy đủ quy trình xin visa, bao gồm việc đến lãnh sự quán tại London để làm sinh trắc học. Sau đó, đội mới nhận được thông báo anh bị từ chối nhập cảnh. Từ đây, câu chuyện không còn là việc riêng của một cầu thủ, mà trở thành vấn đề mà chính phủ Ghana tuyên bố sẽ theo đuổi qua các kênh ngoại giao chính thức.
Bộ trưởng Adams cho biết Ghana đã gửi đề nghị tới “các cơ quan có thẩm quyền” của Canada, yêu cầu xem xét lại quyết định mà họ cho là đi ngược với những công ước quốc tế mà cả hai nước cùng tham gia. Ông khẳng định bất kỳ công dân Ghana nào gặp tình huống tương tự ở nước ngoài, nhà nước sẽ không im lặng.
Hệ lụy có thể kéo dài suốt vòng bảng
Về mặt lịch thi đấu, Ghana chỉ gặp Canada nếu vượt qua vòng bảng, nhưng vấn đề visa của Partey có thể ảnh hưởng ngay từ bây giờ. Sau trận gặp Panama, Ghana trở lại Mỹ để đấu với Anh tại Boston, rồi gặp Croatia ở Philadelphia. Nếu đứng nhì bảng L, họ sẽ phải bay sang Toronto đá trận loại trực tiếp với đội nhì bảng K, khi đó câu chuyện visa của Partey sẽ lại trở thành điểm nóng.
Trong bối cảnh đó, việc Ghana thúc ép Canada xem xét lại quyết định không chỉ nhằm giải quyết một trường hợp cá nhân, mà còn để tránh tạo ra tiền lệ mà họ cho là “không thể chấp nhận” đối với các tuyển thủ đã làm đúng quy trình xin thị thực.