Văn Hậu: Từ loạt chấn thương quái ác đến hành trình trở lại và đỉnh cao AFF Cup 2026

Yamal lặng lẽ rời sân: Khi phòng thay đồ Barca không còn như xưa

Fiorentina đàm phán mượn Zirkzee, Man United tính toán lại hàng thủ

Tuấn Kiệt

"Vết xe đổ" từ Ole Solskjaer vẫn còn nguyên để HLV Carrick cẩn trọng?

Carrick và MU mở màn không như ý

Michael Carrick đã khép lại mùa 2025/26 với một cái kết rất đẹp khi đưa Man United cán đích thứ 3 Premier League và giành vé dự Champions League. Thành tích ấy giúp ông được trao hợp đồng chính thức đến năm 2028.

Nhưng ngay ở trận mở màn mùa 2026/27, MU lại thua Hull City 0-2 theo cách đầy thất vọng. Một trận đấu chưa đủ để kết luận Carrick sẽ thất bại, song kịch bản này vẫn khiến nhiều người nhớ đến Ole Gunnar Solskjaer: cũng từng tạo ra hiệu ứng mạnh khi làm HLV tạm quyền, trước khi sa sút rõ rệt sau ngày được ký hợp đồng dài hạn.

21 cú sút nhưng gần như không có cơ hội ngon ăn

MU không lép vế trước Hull. Đội bóng của Carrick kiểm soát bóng nhiều hơn, tung ra 21 cú sút và tạo khoảng 1,83 xG. Vấn đề nằm ở chất lượng của những pha dứt điểm. Có tới 16/21 cú sút có giá trị dưới 0,1 xG, trong khi trung bình mỗi cú sút từ bóng sống chỉ đạt 0,087 xG.

Nói cách khác, MU đưa bóng đến khu vực nguy hiểm khá nhiều nhưng lại thiếu những pha xử lý cuối đủ sắc để mở ra cơ hội rõ rệt. Đây cũng không phải chuyện mới, bởi mùa trước chỉ số này của họ chỉ ở mức 0,104 xG mỗi cú sút. Hàng công thiếu hiệu quả, còn hàng thủ lại để Hull City ghi cả hai bàn từ những tình huống cố định.

Carrick từng giúp MU thay đổi mạnh mẽ mùa trước

Thất bại ấy càng gây hụt hẫng khi đặt cạnh những gì Carrick làm được sau khi tiếp quản đội bóng giữa mùa trước. Trong 17 trận Premier League, MU thắng 12, hòa 3 và chỉ thua 2, giành 39/51 điểm.

Quỷ đỏ sau đó kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 với 71 điểm, thành tích gồm 20 trận thắng, 11 hòa và 7 thua. Carrick vì thế được giữ lại bằng thành tích thực tế, chứ không đơn thuần nhờ hiệu ứng tâm lý trong vài tuần đầu.

Bài học Solskjaer vẫn còn nguyên

Điểm khiến người hâm mộ MU lo lắng nằm ở tiền lệ của Solskjaer. Khi còn tạm quyền mùa 2018/19, HLV người Na Uy thắng 14/19 trận trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 73,7%. Nhưng sau khi ký hợp đồng chính thức, MU chỉ thắng 2/10 trận còn lại của mùa giải.

Họ kết thúc Premier League ở vị trí thứ 6 và thậm chí thua Cardiff, đội đã xuống hạng, với tỷ số 0-2 ngay tại Old Trafford ở vòng cuối. Nếu so 13 trận Premier League đầu tiên, Solskjaer từng giành 32/39 điểm, còn Carrick có 29/39 điểm.

Carrick phải sớm tìm lời giải

Khác với Solskjaer, Carrick đã duy trì được thành tích tốt trong quãng thời gian đủ dài để đưa MU vào top 3. Vì thế, trận thua Hull chưa phải dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng. Nhưng những vấn đề bị lộ ra lại rất cụ thể: sút nhiều nhưng ít cơ hội thực sự rõ ràng, khả năng dứt điểm thiếu sắc và phòng ngự bóng chết chưa tốt. Solskjaer từng không giữ được đà tiến sau khi bỏ chữ “tạm quyền”.

HLV Carrick giờ cũng bước vào bài kiểm tra tương tự. Cách MU phản ứng ở những vòng đấu tới sẽ quyết định liệu thất bại trước Hull chỉ là cú vấp đầu mùa hay là dấu hiệu đầu tiên của một vấn đề lớn hơn.

0
726 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cập nhật thứ hạng, điểm số, hiệu số của 20 CLB Premier League sau từng vòng đấu. Theo dõi cuộc đua vô địch, Top 4 và nhóm trụ hạng nhanh chóng, chính xác.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Điểm ngoặt từ tẩy chay sang mặt trận pháp lý

Cuộc đối đầu giữa UEFA và Gianni Infantino đã bước sang giai đoạn căng thẳng hơn. Các liên đoàn châu Âu từng đe dọa tẩy chay những giải đấu do FIFA tổ chức để phản đối FIFA Forward Enterprise, kế hoạch đưa một phần hoạt động thương mại của World Cup và các giải lớn vào công ty có vốn đầu tư tư nhân.

Sau khi Infantino rút đề án ngày 1/8 và FIFA cam kết không khôi phục nó, UEFA ngày 27/8 quyết định bỏ phương án tẩy chay. Nhưng sức ép không kết thúc ở đó. UEFA đang chuẩn bị theo đuổi thủ tục hình sự tại Thụy Sĩ liên quan tới cách dự án được xây dựng.

Trọng tâm chuyển sang cáo buộc quản lý gây thiệt hại

Trong hồ sơ pháp lý, UEFA và các bên liên quan cho biết họ đang chuẩn bị hành động tại Thụy Sĩ đối với Infantino, đồng thời để ngỏ khả năng mở rộng tới một số quan chức và cố vấn FIFA khác theo điều 158 Bộ luật Hình sự Thụy Sĩ.

Lập luận chính xoay quanh quá trình bí mật cấu trúc, định giá, huy động vốn và tiếp thị FIFA Forward Enterprise. UEFA cho rằng cách làm này gây tổn hại trực tiếp tới danh tiếng, thẩm quyền quản trị và các mối quan hệ thương mại của FIFA, qua đó gây thiệt hại cho chính tổ chức cùng 211 liên đoàn thành viên.

Một vấn đề khác là vai trò của Hội đồng FIFA. Hồ sơ cáo buộc đề án được chuẩn bị trong hơn 1 năm bởi Infantino cùng một nhóm nhỏ cố vấn và nhà đầu tư mà không được đưa qua đầy đủ cơ chế quản trị thông thường.

Mức định giá 20 tỉ USD trở thành tâm điểm

FIFA Forward Enterprise dự kiến tiếp quản nhiều hoạt động thương mại liên quan đến World Cup nam, World Cup nữ, Cúp thế giới các câu lạc bộ cùng quyền truyền hình, tài trợ và các nguồn doanh thu khác.

Kế hoạch đặt giá trị công ty mới vào khoảng 20 tỉ USD và bán khoảng 20% cổ phần để huy động 4,2 tỉ USD từ các nhà đầu tư tư nhân. Thrive Eternal, gắn với Joshua Kushner, được dự kiến dẫn đầu nhóm đầu tư.

UEFA hiện đặt vấn đề về mức định giá này. Trong hồ sơ, phía châu Âu cho rằng con số 20 tỉ USD quá thấp và không được hình thành qua một cuộc đấu giá cạnh tranh hay kiểm tra bởi đơn vị định giá độc lập. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng nếu thủ tục hình sự tại Thụy Sĩ thực sự được mở.

UEFA tìm tài liệu tại Mỹ

Để chuẩn bị hồ sơ, UEFA đã sử dụng hệ thống tòa án Mỹ để yêu cầu thu thập tài liệu và lời khai.

Tại Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York, yêu cầu liên quan tới JPMorgan, Thrive Capital và Joshua Kushner. UEFA cũng tìm kiếm tài liệu từ FIFA Americas và FWC2026 US tại Florida, nơi đặt một phần bộ máy pháp lý và tổ chức của FIFA tại Mỹ.

Mục tiêu là làm rõ FIFA Forward Enterprise đã được hình thành, cấu trúc, định giá và phê duyệt ra sao, cũng như những trao đổi giữa Infantino với các cố vấn và nhà đầu tư tham gia dự án.

Các tổ chức tài chính và nhà đầu tư được yêu cầu cung cấp bằng chứng chưa đồng nghĩa họ là đối tượng của cáo buộc hình sự. Trọng tâm trước mắt vẫn nằm ở việc UEFA muốn xây dựng hồ sơ về quá trình ra quyết định bên trong FIFA.

Đề án đã chết nhưng khủng hoảng chưa kết thúc

Infantino rút FIFA Forward Enterprise ngày 1/8 sau làn sóng phản đối từ UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Á và khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Ông thừa nhận dự án đã tạo ra những chia rẽ đến mức không còn phục vụ mục tiêu ban đầu.

Nhưng phản ứng bên trong FIFA tiếp tục làm cuộc khủng hoảng kéo dài. Kevin Lamour, khi đó là giám đốc vận hành, tuyên bố đội ngũ FIFA đã bị “đánh lừa” về dự án và công khai phản đối cách nó được triển khai. Ông sau đó bị cho thôi việc ngày 17/8.

Arsène Wenger cũng tách mình khỏi đề án. Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA nói ông không tham gia xây dựng kế hoạch, chỉ biết tới nó qua truyền thông và xem quyết định hủy bỏ là hoàn toàn cần thiết.

Sức ép hướng tới cuộc bầu cử năm 2027

Infantino vẫn có kế hoạch tranh cử thêm 1 nhiệm kỳ tại Đại hội FIFA ngày 18/3/2027 ở Rabat. Đây sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng nếu ông tái đắc cử.

Vị thế của ông đã suy giảm đáng kể so với trước World Cup 2026 khi một số liên đoàn châu Âu rút lại sự ủng hộ và UEFA công khai thúc đẩy cải cách cơ chế quyền lực tại FIFA. Tuy nhiên, Infantino hiện vẫn là ứng viên duy nhất và tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ nhiều liên đoàn ngoài châu Âu.

Bởi vậy, FIFA Forward Enterprise dù đã bị hủy vẫn chưa khép lại. Cuộc tranh cãi ban đầu về quyền thương mại World Cup giờ chuyển thành câu chuyện về trách nhiệm quản trị, bằng chứng pháp lý và vị trí của chính Infantino trước cuộc bầu cử quan trọng nhất của FIFA vào tháng 3/2027.

Xem thêm
0
192 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, cập nhật đầy đủ ngày, giờ các trận đấu của 20 CLB Premier League. Xem lịch từng vòng, những trận cầu đáng chú ý và liên tục cập nhật các thay đổi về thời gian thi đấu.

Xem thêm
0
153 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Trọng tâm của Chelsea: an toàn trong khung gỗ

Chelsea chấp nhận chi 7,5 triệu bảng để đưa thủ môn 33 tuổi Emiliano Martínez từ Aston Villa về Stamford Bridge theo hợp đồng hai năm. Mức phí không lớn, thời hạn hợp đồng ngắn, nhưng điều Chelsea cần nhất lúc này là một người gác đền đã quen môi trường Ngoại hạng Anh và có bề dày thi đấu quốc tế, đủ để trấn an hàng thủ trong mùa giải họ đặt mục tiêu đua vô địch.

Lý do Chelsea không chờ thêm vào tương lai

Đội bóng thành London từng kỳ vọng vào thủ môn trẻ người Bỉ Mike Penders, 19 tuổi, sau mùa cho mượn tại Strasbourg và lần ra mắt ở Cúp Liên đoàn. Tuy vậy, việc đặt niềm tin dài hạn vào một thủ môn còn quá non kinh nghiệm bị chững lại khi Robert Sánchez liên tiếp mắc lỗi, đỉnh điểm là pha để lọt cú sút nhẹ của Josh King trong trận thắng Fulham 3-2. Trong bối cảnh đó, cơ hội sở hữu một thủ môn dày dạn như Martínez khiến Chelsea chọn giải pháp an toàn thay vì tiếp tục chờ đợi Penders trưởng thành.

Hồ sơ của Martínez: bảo chứng từ câu lạc bộ đến đội tuyển

Martínez rời Arsenal đến Aston Villa năm 2020 với giá 17 triệu bảng và trở thành trụ cột trong hành trình vô địch Europa League mùa trước. Ở cấp đội tuyển, anh là nhân tố quan trọng trong chức vô địch World Cup 2022 của Argentina và sau đó cùng đội tuyển này vào tới trận chung kết giải đấu mùa hè vừa qua, chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha. Hồ sơ ấy giúp Chelsea tin rằng anh có thể lập tức gánh vác vị trí số một trong khung thành.

Áp lực kéo dài lên Robert Sánchez

Vị trí của Sánchez vốn đã bấp bênh từ trước. Mauricio Pochettino từng gạt anh khỏi vai trò số một năm 2024 để trao cơ hội cho thủ môn Serbia Djordje Petrovic. Hai đời huấn luyện viên sau là Enzo Maresca và Liam Rosenior cũng nhiều lần để Sánchez ngồi ngoài vì phong độ không ổn định. Việc Chelsea chiêu mộ Martínez cho thấy câu lạc bộ không còn muốn kéo dài tình trạng thử nghiệm trong khung gỗ.

Thời điểm chín muồi để Villa chia tay

Ở chiều ngược lại, Aston Villa đã chuẩn bị cho kịch bản không còn Martínez khi sớm chiêu mộ thủ môn tuyển Nhật Bản Zion Suzuki trong kỳ chuyển nhượng này. Câu lạc bộ chủ động trẻ hóa đội hình, sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho thủ môn 33 tuổi, nhất là sau khi phương án chuyển sang Juventus đổ vỡ hồi đầu tháng 8. Thương vụ với Chelsea vì thế diễn ra nhanh chóng, khép lại sáu năm gắn bó của Martínez với đội bóng vùng Midlands.

Xem thêm
0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trọng tâm là Rodri

Hansi Flick dành lời đánh giá rất cao cho Rodri sau chiến thắng 2-0 của Barcelona trước Athletic Bilbao tại Spotify Camp Nou. Nhà cầm quân người Đức gọi tiền vệ 30 tuổi là “cầu thủ hoàn hảo cho triết lý và phong cách chơi của chúng tôi”.

Đó cũng là cách Barcelona nhìn vào bản hợp đồng lớn ở tuyến giữa: Rodri không đến chỉ để tăng chiều sâu, mà được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong cách đội bóng kiểm soát trận đấu, triển khai từ tuyến dưới và bảo vệ khu vực trung tâm.

Ra mắt sau quãng chuẩn bị ngắn

Rodri không góp mặt trong chiến thắng 5-0 trên sân Elche ở trận mở màn La Liga. Sau đó, anh hoàn thành trọn buổi tập cùng các đồng đội từ đầu tuần và lần đầu được Hansi Flick triệu tập cho trận gặp Athletic Bilbao.

Rodri bắt đầu trên ghế dự bị trước khi được tung vào sân ở phút 62 thay Marc Bernal. Khoảng nửa giờ thi đấu đầu tiên trong màu áo Barcelona diễn ra trước 59.326 khán giả tại Spotify Camp Nou, nơi anh nhận được sự chào đón lớn từ các cổ động viên.

Sau trận, Rodri thừa nhận mình vẫn cần bắt được nhịp chơi của các đồng đội. Anh nhấn mạnh mùa hè vừa qua kéo dài, nhưng bản thân đang ở nơi mình muốn và nhiệm vụ lúc này là tiếp tục tập luyện để hòa nhập nhanh hơn.

Rodri chưa cần lập tức chiếm chỗ Bernal

Việc Rodri bắt đầu trên ghế dự bị cũng cho thấy Flick không có ý định vội vàng thay đổi tuyến giữa đang hoạt động tốt. Pedri và Marc Bernal tiếp tục đá chính, còn Bernal chơi ấn tượng trước khi rời sân ở phút 62.

Sau trận, Flick gọi màn trình diễn của Bernal là tuyệt vời. Trước đó, ông cũng nói mình rất muốn thấy Rodri và Pedri thi đấu cùng nhau, nhưng đồng thời nhắc Barcelona vẫn còn Bernal.

Vì thế, sự xuất hiện của Rodri tạo thêm lựa chọn thay vì lập tức xóa bỏ trật tự cũ. Anh mang tới kinh nghiệm và khả năng kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Pedri, Bernal và Dani Olmo giúp Flick có nhiều cách sắp xếp khác nhau tùy đối thủ.

Gordon tiếp tục tạo dấu ấn

Anthony Gordon cũng có bước tiến mới khi lần đầu đá chính cho Barcelona tại La Liga. Trước Athletic Bilbao, cầu thủ người Anh hoạt động năng nổ bên cánh và sớm tạo cơ hội để Lamine Yamal dứt điểm.

Gordon đã gây ấn tượng ngay trận ra mắt chính thức trước Elche. Anh vào sân ở phút 65 và chỉ cần 4 phút để thực hiện 2 kiến tạo, lần lượt cho Raphinha và Fermín López.

Flick đánh giá cao tốc độ và cường độ Gordon mang tới cho hàng công. Tuy nhiên, HLV Barcelona cũng nhắc rằng tân binh này mới tập cùng đội khoảng 2 tuần rưỡi sau World Cup và vẫn còn nhiều khả năng tiến bộ khi hiểu hệ thống tốt hơn.

6 điểm và môi trường thuận lợi cho Rodri

Barcelona bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga bằng 2 chiến thắng liên tiếp. Sau trận thắng Elche 5-0, đội tiếp tục vượt qua Athletic Bilbao 2-0 nhờ các bàn của Raphinha phút 37 và Fermín phút 82. Sau 2 trận, đội bóng của Flick có 6 điểm, ghi 7 bàn và chưa thủng lưới.

Rodri vì thế bước vào một tập thể đang vận hành ổn định, thay vì phải lập tức giải quyết một vấn đề khẩn cấp. Điều Flick cần lúc này là đưa anh trở lại thể trạng tốt nhất và giúp tiền vệ người Tây Ban Nha hòa nhập với Pedri, Bernal cùng những người xung quanh.

Lời khen “cầu thủ hoàn hảo” đặt ra kỳ vọng rất cao, nhưng trận ra mắt cho thấy Barcelona sẵn sàng đưa Rodri vào đội hình từng bước. Anh mới có khoảng 30 phút đầu tiên; vai trò trung tâm mà Flick hình dung sẽ được xây dựng qua thời gian, thay vì áp lực phải ra sân ngay lập tức.

Xem thêm
0
896 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật