Việc Michael Carrick được Man Utd giữ lại làm huấn luyện viên trưởng dài hạn sau nửa mùa giải bứt phá ở Ngoại hạng Anh đang kéo theo một loạt thay đổi trong kế hoạch chuyển nhượng. Từ chỗ chỉ là giải pháp tạm thời, Carrick giờ trở thành người định hình bộ khung mới, với trọng tâm là làm lại tuyến giữa.
Quyền lực mới của Carrick trong phòng chuyển nhượng
Sau khi giúp Man Utd cán đích thứ ba và giành vé dự cúp C1, Carrick không chỉ được trao hợp đồng mà còn được lắng nghe trong các quyết định nhân sự. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết chính Carrick đã yêu cầu Sandro Tonali phải là bản hợp đồng tiếp theo cho hàng tiền vệ. Đây là động thái cho thấy tiếng nói của ông đang có trọng lượng, khi ban lãnh đạo và bộ phận phân tích cũng đánh giá cao tác động chuyên môn của tiền vệ người Ý.
Tonali là “mảnh ghép” Carrick muốn, Ederson là phương án mở
Trong khi đó, ở một hướng khác, Man Utd vẫn duy trì liên hệ với Ederson của Atalanta. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định đội chủ sân Old Trafford đã nắm rõ việc Ederson từ chối gia hạn, coi đây là cơ hội trên thị trường. Tuy nhiên, Ederson chỉ là một trong nhiều cái tên trong danh sách, còn Tonali được nhắc tới như mục tiêu mà Carrick đích thân nhắm tới cho bước nâng cấp tiếp theo ở trung tuyến.
Ngân sách được bơm thêm nhờ vé C1
Việc trở lại cúp C1 giúp Man Utd có thêm nguồn lực để theo đuổi cùng lúc nhiều thương vụ. Đội bóng đặt mục tiêu mang về ít nhất hai tiền vệ, một hậu vệ trái và một cầu thủ chạy cánh trái. Trong bối cảnh đó, việc Carrick được “bật đèn xanh” để tham gia sâu vào lựa chọn nhân sự cho thấy Man Utd đang xây dựng kế hoạch xoay quanh triết lý của ông, thay vì chỉ vá víu ngắn hạn.