Một buổi sáng trên cao tốc M3
Buổi sáng thứ Năm, trên cao tốc M3 hướng về phía nam gần nút giao Minley ở hạt Hampshire, một chiếc Lamborghini va chạm với dải chắn. Không có xe nào khác liên quan, không ai bị thương. Tuy nhiên, sự cố tưởng như chỉ là va quệt giao thông này lại mở ra một chương mới đầy rắc rối trong cuộc đời Raheem Sterling.
Cảnh sát Hampshire cho biết tài xế là một người đàn ông 31 tuổi, sống tại Berkshire. Người này bị bắt vì nghi ngờ lái xe trong tình trạng không tỉnh táo do sử dụng chất kích thích, lái xe nguy hiểm, tàng trữ chất cấm thuộc nhóm C và không cung cấp mẫu kiểm tra theo yêu cầu. Sau đó, anh được tại ngoại trong khi quá trình điều tra tiếp tục.
Những cáo buộc bủa vây
Từ một vụ va chạm không gây thương vong, Sterling đối diện cùng lúc bốn nghi vấn: lái xe khi bị ảnh hưởng bởi chất kích thích, hành vi lái xe bị xem là nguy hiểm, bị phát hiện có chất cấm nhóm C và từ chối cung cấp mẫu kiểm tra cho lực lượng chức năng. Cảnh sát xác nhận anh đã được cho tại ngoại, nhưng hồ sơ vụ việc vẫn đang được xử lý.
Đại diện của Sterling đã được tờ The Athletic liên hệ để xin ý kiến phản hồi. Cho đến thời điểm này, thông tin chính thức duy nhất về vụ việc vẫn đến từ thông cáo của cảnh sát địa phương.
Từ đỉnh cao Ngoại hạng Anh đến bước ngoặt ở Feyenoord
Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp của Sterling đã rời xa ánh hào quang quen thuộc. Sau khi chấm dứt hợp đồng với Chelsea trước thời hạn 18 tháng theo thỏa thuận đôi bên, anh chuyển sang Feyenoord vào tháng Hai. Tại Hà Lan, cầu thủ chạy cánh này chỉ kịp ra sân tám trận ở giải vô địch quốc gia trong nửa sau mùa 2025-2026.
Trước đó, Sterling từng là gương mặt tiêu biểu của Ngoại hạng Anh. Anh có 396 lần ra sân ở giải đấu này, khởi đầu tại Liverpool rồi chuyển sang Manchester City năm 2015, giành bốn chức vô địch quốc nội. Mùa hè 2022, anh gia nhập Chelsea với mức phí 47,5 triệu bảng, sau đó được cho Arsenal mượn mùa 2024-2025 và không còn được trọng dụng khi trở lại dưới thời huấn luyện viên Enzo Maresca.
Bóng mờ trên sự nghiệp tuyển thủ
Trong màu áo đội tuyển Anh, Sterling từng là trụ cột với 82 lần khoác áo từ năm 2012 đến 2022, ghi 20 bàn. Hình ảnh một cầu thủ chạy cánh tốc độ, từng được xem là gương mặt đại diện cho tuyển Anh, giờ bị phủ lên bởi những thông tin điều tra liên quan đến giao thông và chất cấm.
The Athletic đã sang tận Hà Lan đầu tháng này để tìm hiểu sâu hơn về tình cảnh hiện tại của Sterling, trong bối cảnh tương lai của anh ở đẳng cấp cao ngày càng mờ mịt. Vụ việc trên cao tốc M3 khiến những dấu hỏi quanh chặng đường tiếp theo của anh càng thêm dày đặc.