19 cầu thủ gốc Philippines, đội hình gần như 100% chơi ở nước ngoài

Những niềm hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam khi đại chiến Hàn Quốc?

ĐT Hà Lan chờ đợi sự mới mẻ đến từ màn ra mắt của HLV Xavi?

Quang Đăng

Nhạt nhòa trước Brighton, Sesko cho thấy anh vẫn chưa sẵn sàng dẫn dắt hàng công MU?

Màn thể hiện dưới kỳ vọng

Benjamin Sesko được trao suất đá chính khi MU tiếp Brighton ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, nhưng đây lại là một trong những trận đấu nhạt nhòa nhất của anh từ đầu mùa. MU dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút rồi để thua ngược 2-3 tại Old Trafford.

Còn Sesko rời sân ở phút 66 mà không có nổi một cú dứt điểm. Với một trung phong đang được kỳ vọng trở thành số 9 lâu dài của MU, chừng đó là quá ít.

Sesko gần như biến mất trước Brighton

Trong 66 phút có mặt trên sân, Sesko chỉ chạm bóng 23 lần, thực hiện 14 đường chuyền và có 8 đường chuyền chính xác, tương đương 57%. Anh để mất bóng 13 lần, thắng 4 trong 9 pha tranh chấp và không tạo ra cơ hội nào cho đồng đội.

Con số đáng lo nhất vẫn là 0 cú sút. MU có 11 lần dứt điểm trong trận, nhưng trung phong đá cao nhất lại không một lần đưa bóng về phía khung thành Brighton. Hai bàn thắng sớm của Shea Lacey và Mason Mount cũng không có dấu ấn trực tiếp từ Sesko. Đến phút 66, Michael Carrick quyết định đưa Joshua Zirkzee vào thay.

Vào sân từ ghế dự bị lại dễ phát huy hơn

Khởi đầu mùa này của Sesko đang có một sự đối lập khá rõ. Sau 4 vòng Premier League 2026/27, anh đều vào sân từ ghế dự bị, chơi tổng cộng 76 phút và ghi 1 bàn.

Bàn thắng ấy đến trong trận hòa Everton 2-2. Sesko chơi 21 phút, tung ra 2 cú sút, có 1 lần đưa bóng trúng đích và ghi bàn với xG 0,28. Ở derby Manchester, anh tiếp tục vào sân trong hiệp hai, chơi 24 phút và có 1 cú sút.

Cách dùng Sesko như một phương án tăng tốc cuối trận khá hợp với những điểm mạnh của anh. Tiền đạo cao khoảng 1,95 m có tốc độ, thể hình và những pha băng xuống phía sau hàng thủ. Khi đối phương bắt đầu xuống sức, cự ly đội hình giãn ra, Sesko có nhiều khoảng trống để tăng tốc và xâm nhập vòng cấm.

Đá chính lại là một thử thách khác

Một trung phong đá chính cho MU phải làm nhiều hơn việc chờ khoảng trống để bứt tốc. Khi đối thủ phòng ngự chặt, Sesko cần giữ bóng tốt hơn trong tư thế quay lưng với khung thành, làm tường cho tuyến hai, tranh chấp với trung vệ và tự tìm cách đưa mình vào trận đấu.

Trước Brighton, anh làm chưa tốt những phần việc đó. Bóng ít tìm đến Sesko, nhưng bản thân anh cũng chưa chủ động đủ để thoát khỏi sự kèm cặp và tạo ra các điểm nhận bóng tốt hơn. Khi MU mất thế trận, Sesko gần như bị tách khỏi phần còn lại của hàng công.

Khả năng ghi bàn của Sesko vẫn đáng tin

Trận Brighton không thể xóa đi những gì Sesko đã làm được. Chỉ 6 ngày trước đó, anh đá chính trong chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Champions League và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Mùa trước, Sesko ghi 11 bàn và có 1 kiến tạo sau 30 trận Premier League, với tổng cộng 1.639 phút thi đấu. Tính cả 2 mùa tại giải đấu, anh đã có 12 bàn sau 34 trận. Với một tiền đạo mới 23 tuổi, đó vẫn là nền tảng tốt.

MU cần Sesko tiến thêm một bước

Vấn đề của Sesko lúc này không nằm ở khả năng ghi bàn, mà ở việc anh chưa duy trì được ảnh hưởng xuyên suốt trận đấu. Những lần vào sân từ ghế dự bị vẫn dễ phát huy tốc độ và khả năng tấn công khoảng trống của anh hơn.

MU cần nhiều hơn thế ở một số 9 đá chính. Họ cần một trung phong có thể giữ bóng, kết nối với tuyến hai, tự tạo cơ hội và vẫn gây sức ép lên hàng thủ đối phương ngay cả khi thế trận không thuận lợi. Sesko có đủ tố chất để tiến tới vai trò đó, nhưng màn trình diễn trước Brighton nhắc lại rằng anh vẫn còn nhiều điểm hạn chế, cần cố gắng để tiếp tục hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.

0
295 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 24/9 với thêm 1 HCB và 7 HCĐ, nâng tổng thành tích lên 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương. Việt Nam hiện đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp ASIAD 20. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục bỏ xa phần còn lại với 80 HCV, còn chủ nhà Nhật Bản giữ vị trí thứ 2 với 20 HCV.

Việt Nam giành thêm 8 huy chương trong ngày 24/9

Ngày thi đấu 24/9 mang về cho Việt Nam 8 huy chương. Đinh Văn Tâm giành HCB nội dung tán thủ hạng 56kg nam môn wushu sau khi thua Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết. Đây cũng là tấm HCB đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 20.

7 HCĐ còn lại đến từ nhiều môn khác nhau. Rowing đóng góp tới 4 HCĐ, trong khi thể thao điện tử, cử tạ và điền kinh mỗi môn mang về thêm 1 HCĐ. Trong đó, Trần Minh Trí giành HCĐ cử tạ hạng 65kg nam với tổng cử 309kg, gồm 139kg cử giật và 170kg cử đẩy.

Điền kinh cũng có huy chương đầu tiên tại đại hội khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ giành HCĐ. Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương.

Trung Quốc tạo khoảng cách rất lớn

Theo bảng cập nhật cuối ngày 24/9, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 130 huy chương. Nhật Bản đứng thứ 2 với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ, tổng 91 huy chương. Như vậy, riêng số HCV của Trung Quốc đã nhiều gấp 4 lần đội chủ nhà.

Hàn Quốc đứng thứ 3 với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ, tổng cộng 50 huy chương. Kazakhstan xếp thứ 4 với 8 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Theo bảng bạn cung cấp, Uzbekistan đứng thứ 5 với 6 HCV, 12 HCB và 8 HCĐ, còn Iran đứng ngay sau với 6 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ.

Thái Lan vẫn dẫn đầu Đông Nam Á

Thái Lan tiếp tục là đoàn Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất. Trên bảng cập nhật cuối ngày, họ đứng thứ 7 với 5 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ, tổng cộng 16 huy chương.

Việt Nam có tổng số huy chương nhiều hơn Thái Lan với 17 chiếc, nhưng vẫn xếp thấp hơn do bảng tổng sắp ưu tiên số HCV trước HCB và HCĐ. HCV duy nhất của Việt Nam hiện thuộc về Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.

Xem thêm
0
2,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Jakarta và Bandung từ ngày 25/9 đến 5/10/2026. Với Indonesia, giải đấu không đơn thuần là cuộc đua điểm số. Nằm ở bảng A cùng Singapore, Malaysia và Bangladesh, đội chủ nhà còn phải chứng minh sự trưởng thành về chất lượng đội hình lẫn bản lĩnh thi đấu.

Indonesia phải giữ sự tập trung ở mọi trận

Luciano Leandro cho rằng Indonesia không được nhìn vào tên tuổi hay thứ hạng của đối thủ để chủ quan. Mỗi trận đều phải được chơi với sự nghiêm túc cao nhất. Đặc biệt ở cuộc đối đầu Malaysia, yếu tố chuyên môn sẽ đi cùng tâm lý, khả năng tập trung và kiểm soát cảm xúc.

Indonesia cũng bước vào giải với những trải nghiệm từ FIFA Series 2026. Những cầu thủ như Beckham Putra hay Rizky Ridho đã được John Herdman trao cơ hội, trong đó Beckham ghi 2 bàn ở chiến thắng 4-0 trước Saint Kitts and Nevis.

Đối thủ khu vực đánh giá cao Indonesia hơn

Những nhận xét từ cựu tuyển thủ Singapore Baihakki Khaizan và cựu tuyển thủ Malaysia Safiq Rahim cũng đề cập đến bước tiến của bóng đá Indonesia. Baihakki đánh giá cao cách Indonesia bổ sung lực lượng, còn Safiq nhấn mạnh đội tuyển hiện có nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó một số sở hữu kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu.

Sự đánh giá từ những người từng trực tiếp thi đấu trong khu vực phần nào nói lên vị thế hiện tại của Indonesia. Đội bóng áo đỏ bước vào FIFA ASEAN Cup với lực lượng có chiều sâu hơn và không còn dễ bị các đối thủ Đông Nam Á xem nhẹ.

Singapore là bài kiểm tra đầu tiên

Trận mở màn gặp Singapore trên sân Gelora Bung Karno lúc 20h ngày 25/9/2026 sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho thầy trò John Herdman. HLV người Canada triệu tập 23 cầu thủ, trong đó có những gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Kevin Diks, Emil Audero, Elkan Baggott và Dean James.

Sự kết hợp giữa nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài với các trụ cột trong nước mang đến cho Indonesia nhiều lựa chọn hơn về nhân sự. Trước khán giả nhà, FIFA ASEAN Cup cũng là dịp để đội bóng của Herdman kiểm tra khả năng duy trì sự tập trung và bản lĩnh trong một giải đấu chính thức của FIFA.

Xem thêm
1
19,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Bối cảnh trớ trêu ở St George’s Park

Anthony Gordon đưa ra một nhận xét khá đặc biệt ngay tại St George’s Park. Cầu thủ Barcelona cho rằng tuyển Anh khó kiểm soát bóng tự nhiên như Tây Ban Nha, dù chính trung tâm huấn luyện quốc gia này từng được xây dựng để giúp bóng đá Anh nâng chất kỹ thuật, học hỏi những nền bóng đá như Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan.

Chương trình “England DNA” ra đời năm 2014 cũng hướng các đội trẻ tới cách triển khai từ tuyến dưới, giữ bóng có mục đích và chơi chủ động. Hơn 10 năm sau, Gordon lại thừa nhận khoảng cách trong cách xử lý bóng vẫn tồn tại.

Trải nghiệm ở Barcelona làm Gordon thay đổi cách nhìn

Gordon có thêm góc nhìn mới sau khi chuyển từ Newcastle sang Barcelona hè 2026. Anh cho rằng cầu thủ Anh vẫn được đào tạo cách giữ bóng tương tự người Tây Ban Nha. Sự khác biệt nằm ở những quyết định xuất hiện trong từng khoảnh khắc.

Tiền đạo 25 tuổi kể rằng đôi lúc anh nhìn cách đồng đội tại Tây Ban Nha xử lý rồi tự hỏi họ đã nhìn thấy phương án ấy từ đâu. Những đường chuyền, cách xoay người hay lựa chọn vị trí diễn ra gần như theo bản năng, thứ mà Gordon cho rằng rất khó tạo ra hoàn toàn bằng huấn luyện.

Anh vì thế đồng tình với Thomas Tuchel rằng khả năng giữ quyền kiểm soát trận đấu theo kiểu Tây Ban Nha không nằm sẵn trong “ADN bóng đá Anh”.

Không sao chép Tây Ban Nha bằng mọi giá

Gordon không xem “ADN bóng đá Anh” là lý do để chấp nhận yếu điểm. Anh vẫn tin khả năng kiểm soát bóng có thể được cải thiện.

Nhưng nếu không thể đạt đến mức độ tự nhiên như Tây Ban Nha, Anh cũng có một lựa chọn khác. Gordon muốn đội tuyển khai thác tốt hơn những phẩm chất vốn mạnh của cầu thủ Anh như thể lực, tốc độ, lối chơi trực diện và phản công.

Đó là sự khác biệt quan trọng trong quan điểm của anh. Mục tiêu không nhất thiết là biến Anh thành một phiên bản khác của Tây Ban Nha, mà tìm ra cách chơi giúp những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ hiện tại được sử dụng đúng chỗ.

Tây Ban Nha trở thành bài kiểm tra trực tiếp

Cuộc tranh luận sẽ sớm được đưa ra sân cỏ khi Anh tiếp Tây Ban Nha tại Wembley lúc 1h45 ngày 27/9, trong trận mở màn Nations League 2026/27. Đối thủ của Gordon hiện là nhà vô địch thế giới sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong hiệp phụ ở trận chung kết World Cup.

Gordon tiết lộ các đồng đội tại Barcelona từng nói rằng tuyển Anh có thể gây khó khăn cho Tây Ban Nha nhiều hơn Argentina đã làm trong trận chung kết. Cuộc gặp ở Wembley vì thế mang tới cơ hội trực tiếp để kiểm nghiệm nhận định ấy.

Anh đã có vài tháng sống trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha và hiểu rõ hơn khoảng cách về cách sử dụng bóng. Giờ Gordon cùng tuyển Anh phải tìm lời giải thực tế nhất, cải thiện khả năng giữ bóng nhưng vẫn giữ tốc độ, sức mạnh và tính trực diện vốn là thế mạnh của mình.

Xem thêm
0
4,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Khoảnh khắc lên đỉnh rồi xuống đáy

Anthony Gordon vẫn nhớ rõ cảm giác khi bị Thomas Tuchel rút khỏi sân trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina. Phút 55, cầu thủ chạy cánh của Barcelona mở tỷ số bằng pha dứt điểm sau đường căng ngang của Morgan Rogers. Đến phút 72, khi Anh vẫn dẫn 1-0, anh phải nhường chỗ cho trung vệ Ezri Konsa. Gordon thừa nhận mình ngạc nhiên bởi đó chính là thời điểm anh cảm thấy tự tin nhất.

Anh mô tả bản thân là mẫu cầu thủ chơi tốt khi được cảm xúc thúc đẩy. Sau mỗi bàn thắng, sự tự tin thường tăng rất nhanh và đưa anh vào trạng thái gần như không biết sợ. Trên sân khấu bán kết World Cup, cảm giác ấy càng mạnh hơn. Nhưng Gordon cũng thừa nhận cầu thủ chạy cánh thường là vị trí được thay sớm để đội bóng đưa những đôi chân mới vào sân.

Tuchel thừa nhận lùi xuống quá sớm

Tuchel đã nhìn lại quyết định gây tranh cãi ấy sau World Cup. Ngay sau bàn mở tỷ số, Argentina tăng sức ép mạnh. Djed Spence phải có một pha cứu nguy quan trọng, còn Jordan Pickford liên tục đối mặt những tình huống nguy hiểm trước quãng nghỉ uống nước.

Tuchel khi đó cảm thấy tuyển Anh không thể tiếp tục chống đỡ bằng cấu trúc 4-4-2. Ông đưa Konsa vào thay Gordon, chuyển sang 5-3-2 rồi tiếp tục lùi về 5-4-1.

Sau này, HLV người Đức thừa nhận tư duy bảo vệ tỷ số xuất hiện quá sớm. Anh đã trải qua hành trình loại trực tiếp nặng nề, lần lượt gặp CHDC Congo tại Atlanta, Mexico trên độ cao ở Mexico City rồi Na Uy tại Miami trước khi trở lại Atlanta đá bán kết. Thể lực suy giảm là một phần lý do khiến Tuchel chọn giải pháp an toàn.

Gordon không đẩy hết trách nhiệm cho HLV

Dù bất ngờ vì bị thay, Gordon không xem quyết định của Tuchel là nguyên nhân duy nhất khiến Anh thất bại. Anh cho rằng chính các cầu thủ cũng phải làm tốt hơn khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Sau bàn mở tỷ số, Anh gần như mất khả năng giữ bóng. Argentina đẩy đội hình lên liên tục, còn đội bóng của Tuchel ngày càng lùi sâu. Trong khoảng 37 phút cuối, Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 12%.

Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85 trước khi Lautaro Martínez ghi bàn quyết định phút 90+2. Từ thế dẫn trước và chỉ còn khoảng 20 phút nữa để tiến vào chung kết, Anh thua ngược 1-2.

20 phút từ cảm giác đẹp nhất tới đau đớn nhất

Gordon mô tả sự thay đổi cảm xúc ở Atlanta theo cách rất trực tiếp. Khoảnh khắc ghi bàn vào lưới Argentina là lúc anh chưa từng cảm thấy tốt hơn trên sân bóng. Khoảng 20 phút sau, cảm giác ấy biến thành trải nghiệm tệ nhất.

Khi tuyển Anh tập trung trở lại tại St George’s Park vào tháng 9, Tuchel tổ chức một cuộc họp ngay ngày đầu. Gordon cho rằng cả đội cần đối diện thẳng với thất bại bởi họ thực sự tin mình đủ khả năng vô địch World Cup.

Cuộc họp tích cực hơn anh dự đoán. Tuchel cảm ơn các cầu thủ về hành trình vừa trải qua, còn Gordon vẫn gọi đó là mùa hè tuyệt nhất cuộc đời dù cái kết tại bán kết quá đau đớn.

Vết sẹo vẫn còn

Gordon không nghĩ thất bại trước Argentina sẽ biến mất hoàn toàn. Anh gọi nó là một “vết sẹo”, bởi khi đánh mất điều mình khao khát ở mức cao nhất, con người khó trở lại giống hệt trước đó.

Nhưng cầu thủ 25 tuổi không xem vết sẹo ấy hoàn toàn tiêu cực. Anh tin thất bại có thể giúp bản thân hiểu thêm về chính mình và khiến tuyển Anh trưởng thành hơn.

Gordon giờ đã trở lại cùng đội tuyển để chuẩn bị gặp nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha tại Nations League. Nỗi đau Atlanta vẫn còn, nhưng trọng tâm đã chuyển sang việc tuyển Anh xử lý tốt hơn những thời điểm như 20 phút cuối trước Argentina, khi một trận đấu họ đang dẫn trước lại tuột khỏi tay.

Xem thêm
0
5,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Chờ đợi nhiều điều từ tân HLV Xavi

ĐT Hà Lan sẽ mở màn Nations League 2026/27 bằng trận gặp Đức tại Johan Cruijff ArenA lúc 1h45 ngày 25/9. Đây là trận đầu tiên của Xavi Hernández trên cương vị HLV trưởng Oranje, trong khi Jürgen Klopp cũng có màn ra mắt bên phía tuyển Đức.

Hà Lan vẫn giữ phần lớn bộ khung quen thuộc, nhưng cách chơi nhiều khả năng sẽ thay đổi rõ rệt. Điều người hâm mộ chờ đợi nhất là Xavi sẽ biến một đội bóng giàu kỹ thuật thành tập thể chủ động, pressing mạnh và tấn công quyết liệt hơn ra sao.

Hà Lan phải chơi chủ động hơn

Xavi muốn Hà Lan kiểm soát bóng trên phần sân đối phương thay vì lùi sâu chờ cơ hội. Những buổi tập đầu tiên dưới thời HLV người Tây Ban Nha chủ yếu được tổ chức kín. Truyền thông chỉ được theo dõi khoảng 15 đến 20 phút đầu bởi Xavi muốn dành phần lớn thời gian để chỉnh chiến thuật.

Trước Đức, một trong những thay đổi đáng chờ đợi nhất nằm ở cách Hà Lan pressing sau khi mất bóng. Nếu hàng thủ với Virgil van Dijk, Nathan Aké hay Micky van de Ven được đẩy cao hơn, khoảng cách giữa các tuyến sẽ ngắn lại. Khi ấy, Oranje có thể gây sức ép ngay quanh vị trí vừa mất bóng thay vì nhanh chóng lùi về phần sân nhà.

Gravenberch và Reijnders giữ vai trò quan trọng

Xavi đang có nhiều tiền vệ phù hợp với lối chơi kiểm soát gồm Ryan Gravenberch, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Quinten Timber, Teun Koopmeiners, Kenneth Taylor và Guus Til.

Gravenberch có thể đứng thấp để nhận bóng từ hàng thủ và giúp Hà Lan thoát pressing. Reijnders phù hợp với vị trí cao hơn nhờ khả năng dẫn bóng, di chuyển vào khoảng trống và xâm nhập vòng cấm. Veerman lại có điểm mạnh ở những đường chuyền dài và đổi hướng tấn công. Nếu Đức dồn quân pressing ở một bên sân, khả năng chuyền bóng sang cánh đối diện của Veerman sẽ giúp Hà Lan thoát khỏi sức ép nhanh hơn.

Hai cánh mang đến nhiều lựa chọn

Danh sách Hà Lan có Jeremie Frimpong, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Crysencio Summerville, Noa Lang và Ruben van Bommel. Frimpong và Dumfries đều có tốc độ, khả năng băng lên liên tục và tạo chiều sâu ở biên. Gakpo hay Summerville lại có thể xuất phát rộng rồi cắt vào trong để dứt điểm.

Xavi vì thế có nhiều cách bố trí hơn. Một cầu thủ có thể giữ sát đường biên để kéo giãn hàng thủ Đức, trong khi tiền vệ hoặc hậu vệ biên lao vào khoảng trống phía trong. Đây là cách giúp Hà Lan tạo thêm người quanh vòng cấm mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào những quả tạt.

Thử thách lớn ngay trận đầu

Xavi không thay toàn bộ đội hình. Van Dijk, Aké, Dumfries, Gravenberch, Reijnders và Gakpo vẫn có tên, nhưng ông cũng trao cơ hội cho Ruben van Bommel, gọi trở lại Joey Veerman và không triệu tập Memphis Depay ở đợt đầu tiên.

Nations League lần này kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11, Hà Lan nằm ở bảng A2 cùng Đức, Serbia và Hy Lạp, mỗi đội đá 6 trận. Sau màn tiếp đón Đức, Oranje sẽ gặp Serbia ngày 27/9, Hy Lạp ngày 1/10 rồi tiếp Serbia ngày 4/10.

Xavi vì thế không có nhiều thời gian thử nghiệm. Trận gặp Đức sẽ lập tức kiểm tra khả năng pressing, cách triển khai bóng và sự kết nối giữa tuyến giữa với hàng công. Hà Lan vẫn là những con người quen thuộc, nhưng 90 phút đầu tiên dưới thời Xavi sẽ trả lời liệu Oranje đã thực sự có một cách chơi mới hay chưa. Hãy cùng chờ xem!

Xem thêm
0
310 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật