Khởi nguồn từ bất đồng sâu sắc
Gần đây, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đã bày tỏ sự không hài lòng với một số quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đặc biệt là việc tổ chức các trận tứ kết trở đi của AFC Champions League tập trung tại Trung Đông. Theo JFA, điều này không chỉ làm giảm tính công bằng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến các câu lạc bộ Đông Á về mặt di chuyển và thể lực, đồng thời làm phai nhạt bản sắc khu vực.
Ý tưởng tách riêng: Thách thức và tiền lệ
Trước những bất cập này, JFA đã cân nhắc khả năng thành lập một hệ thống giải đấu riêng cho các quốc gia Đông Á. Tuy nhiên, việc “ly khai AFC” không hề đơn giản khi châu Á có tới 47 thành viên với sự đa dạng về địa lý, văn hóa và kinh tế. Dù mô hình chia tách từng xuất hiện ở châu Mỹ với CONCACAF và CONMEBOL, nhưng bối cảnh châu Á lại phức tạp hơn nhiều.
Hệ lụy và khả năng hiện thực hóa
Nếu chia đôi châu Á, các vấn đề pháp lý, tư cách thành viên FIFA và quyền dự World Cup sẽ trở nên vô cùng nan giải. Thực tế, các liên đoàn lớn như UEFA hay CAF vẫn duy trì sự thống nhất dù có nhiều khác biệt. Do đó, khả năng châu Á phân đôi hiện tại gần như không khả thi, và động thái của JFA có thể chỉ là cách gây sức ép buộc AFC cải cách.
Lời cảnh báo cho bóng đá châu Á
Dù chỉ là “tin đồn”, câu chuyện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết của minh bạch, công bằng và cân bằng lợi ích trong bóng đá châu Á, nhằm tránh những rạn nứt có thể làm lung lay cấu trúc của cả một châu lục.