Vận đen lại bám lấy Neymar
Neymar trở lại tuyển Brazil trong bầu không khí đáng ra phải ngập tràn kỳ vọng, nhưng chỉ sau ngày hội quân đầu tiên, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào bắp chân phải của anh. Ngôi sao 34 tuổi không tham gia buổi tập tại Granja Comary, sau đó được đưa đi kiểm tra riêng ở Teresópolis. Với tư cách là đầu tàu của Selecao, sự vắng mặt ấy đủ làm dấy lên lo ngại. Với riêng Neymar, nó còn kéo theo nghi vấn lớn hơn: Santos có đang giấu mức độ chấn thương của anh?
Vết đau từ Santos và cách giải thích gây tranh cãi
Nguồn cơn xuất hiện từ trận Santos thua Coritiba 0-3 hôm 17/5. Neymar rời sân với cảm giác đau ở bắp chân phải, rồi được CLB xác nhận bị phù nề. Phía Santos mô tả vấn đề này ở mức nhẹ, vùng tổn thương rất nhỏ, khoảng 2 mm, thời gian điều trị ước tính 5 đến 10 ngày. Bác sĩ Rodrigo Zogaib còn khẳng định kế hoạch của CLB là bàn giao Neymar cho tuyển Brazil trong trạng thái đủ điều kiện.
Cách diễn đạt ấy khiến câu chuyện ban đầu được hiểu như một ca đau cơ không quá nghiêm trọng, có thể kiểm soát trước ngày World Cup khởi tranh.
CBF không hoàn toàn yên tâm
Khi Neymar đặt chân đến đại bản doanh tuyển Brazil, CBF lại chọn phương án thận trọng hơn hẳn. Anh không tập cùng đồng đội, không được đưa vào các bài vận động bình thường mà lập tức đi kiểm tra chuyên sâu.
Động thái này cho thấy bộ phận y tế của tuyển Brazil chưa chấp nhận hoàn toàn đánh giá từ Santos. Trận giao hữu với Panama gần như nằm ngoài khả năng của Neymar, còn trận gặp Ai Cập cũng bị bỏ ngỏ. Với Carlo Ancelotti, đây là tình huống khó xử: ông cần Neymar vì kinh nghiệm, bản lĩnh và tầm ảnh hưởng trong phòng thay đồ, nhưng không thể mạo hiểm với một cầu thủ vừa trải qua nhiều năm bị chấn thương bào mòn.
Santos có giấu chấn thương?
Nói Santos cố tình giấu chấn thương của Neymar lúc này là quá vội. CLB Brazil đã gửi tài liệu y tế cho CBF theo yêu cầu, nên không thể khẳng định liên đoàn bị đặt vào thế bị động hoàn toàn. Tuy nhiên, điểm khiến dư luận nghi ngờ nằm ở khoảng cách giữa hai cách nhìn.
Santos gọi đó là vấn đề nhỏ, còn CBF khi tiếp nhận cầu thủ lại lập tức kiểm tra lại và tỏ ra dè dặt. Bối cảnh càng nhạy cảm hơn khi Neymar trong thời gian khoác áo Santos từng nhiều lần được xử lý thông tin chấn thương theo cách rất kín, có sự can dự của ê-kíp riêng và gia đình.
Neymar vẫn là canh bạc của Brazil
Vụ việc này không chỉ là vấn đề thể trạng của Neymar. Nó là bài kiểm tra niềm tin giữa CLB, đội tuyển và chính ngôi sao mang áo số 10. Brazil cần biết họ đang có trong tay một thủ lĩnh đủ sức bước vào World Cup, hay một biểu tượng phải được bảo vệ từng buổi tập.
Neymar chưa bị gạch tên khỏi kế hoạch, nhưng sự mong manh của anh đã trở thành vấn đề lớn trước giải đấu. Với Santos, điều họ cần đối diện không phải là lời buộc tội, mà là yêu cầu về mức độ minh bạch. Với Brazil, điều quan trọng nhất lúc này rất đơn giản: Neymar có thật sự sẵn sàng, hay chỉ đang cố kịp chuyến tàu cuối cùng của sự nghiệp ở World Cup?