AFCON 2025 và tác động chưa từng có lên các CLB Anh
Việc AFCON 2025 tổ chức đúng vào giai đoạn cao điểm của Ngoại hạng Anh đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự về nhân sự. 17 câu lạc bộ bị ảnh hưởng, nhưng Sunderland là đội bóng chịu thiệt hại lớn nhất khi có tới 7 cầu thủ phải trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Đáng nói, phần lớn trong số này là những nhân tố chủ lực, thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát và đã đóng góp tổng cộng 50 trận đấu mùa này.
Rủi ro lớn cho tham vọng của Sunderland
Việc mất gần nửa đội hình chính trong giai đoạn then chốt không chỉ khiến Sunderland đối mặt nguy cơ tụt lại trong cuộc đua nhóm đầu, mà còn đặt ra thách thức lớn về mặt chiến thuật và tâm lý. Sự vắng mặt của các trụ cột như Chemsdine Talbi, Habib Diarra hay Reinildo buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm những giải pháp thay thế, vốn không dễ dàng trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc và áp lực thành tích ngày càng lớn.
So sánh với các đội bóng khác và bài học cho giải đấu
Dù Wolves, Manchester United, Fulham, Everton hay Burnley cũng chịu tổn thất, nhưng không đội nào mất nhiều cầu thủ chủ lực như Sunderland. Điều này đặt ra câu hỏi về sự hợp lý trong việc tổ chức các giải đấu lớn trùng thời điểm, cũng như yêu cầu các CLB phải có chiều sâu đội hình đủ tốt để ứng phó với những biến động bất ngờ từ lịch thi đấu quốc tế.