Billy Vigar tử nạn: Bức tường oan nghiệt và lỗ hổng an toàn sân bóng Anh

Jota mất, FSG “chơi lớn” trả lương trọn gói: Hành động nhân văn đến đau lòng từ The Kop?

Pedri - De Jong: Bộ đôi "tiền vệ vàng" tạo nên chiến thắng của Barcelona trước Real Oviedo?

Quân Vũ

ĐT Việt Nam đang đặt mục tiêu giành trọn 6 điểm trong hai trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang Sik muốn tận dụng cơ hội này để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F, qua đó nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, trận lượt đi ngày 9/10 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương, được tính là sân nhà của ĐT Việt Nam. Năm ngày sau, hai đội tái đấu trên sân Thống Nhất, trận này tính là sân nhà của Nepal do họ xin chuyển địa điểm vì lý do khách quan.

ĐT Việt Nam có thể thiếu vắng một số trụ cột như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải do chấn thương. Danh sách triệu tập dự kiến sẽ được HLV Kim Sang Sik công bố ngay sau vòng 5 V.League.

Xem thêm
0
501 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh Tuấn

Việc cả hai trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 đều diễn ra trên sân nhà Việt Nam là một bất ngờ, nhưng hoàn toàn có cơ sở. Sân Dasharath của Nepal không đáp ứng được các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, an toàn và hạ tầng do AFC đặt ra, buộc đội bóng Nam Á phải chấp nhận thiệt thòi khi thi đấu “sân khách kép”. Dù đã nỗ lực cải tạo, Nepal vẫn không thể đáp ứng yêu cầu, khiến người hâm mộ nước này tiếp tục lỡ hẹn với các trận đấu quốc tế trên sân nhà.

Về lực lượng, Nepal chủ yếu dựa vào các cầu thủ nội địa, chỉ có vài gương mặt thi đấu ở nước ngoài, trong khi thành tích gần đây không mấy khả quan với hai thất bại trước Malaysia và Lào. Ngược lại, tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội lớn để giành trọn 6 điểm, tận dụng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế, tạo sức ép lên Malaysia và hướng tới tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Xem thêm
1
506 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

HLV Matt Ross của Nepal đã gọi 33 cầu thủ cho hai trận gặp Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027. Trận lượt đi sẽ đá ở Bình Dương ngày 9/10, còn lượt về ngày 14/10 tại sân Thống Nhất, nơi Nepal chọn làm sân nhà. Đây là hai trận then chốt quyết định tấm vé đi tiếp của cả hai đội.

Đội hình Nepal có sự góp mặt của thủ môn kỳ cựu Kiran Chemjong, người đã khoác áo đội tuyển 107 lần và là đội trưởng. Tiền đạo Anjan Bista, chân sút ghi 13 bàn sau 70 trận, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Đa phần cầu thủ Nepal thi đấu trong nước, một số đang chơi ở Campuchia và Bangladesh.

Nepal dù xếp hạng 176 FIFA nhưng đã có những kết quả tích cực gần đây, như thắng Singapore và hòa Hong Kong. Tuy nhiên, ở bảng F vòng loại Asian Cup 2027, họ vẫn trắng tay sau hai trận thua. Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành trọn 6 điểm để cạnh tranh với Malaysia.

Xem thêm
0
626 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc toàn thắng cả ba trận vòng loại, giành ngôi nhất bảng E và chính thức có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2026 tại Indonesia. Đội lần lượt đánh bại Hong Kong 9-1, Trung Quốc 7-2 và Lebanon 4-0, thể hiện phong độ ấn tượng và thế trận áp đảo trước mọi đối thủ.

Trận gặp Lebanon, các cầu thủ Việt Nam như Đức Huy, Mạnh Dũng và Minh Quang đã ghi ba bàn ngay trong nửa hiệp 1. Đầu hiệp 2, Vũ Ngọc Anh ấn định chiến thắng 4-0. Sau đó, tuyển Việt Nam chủ động chơi chắc chắn, không còn quá khát khao ghi thêm bàn nhưng vẫn giữ thế trận vượt trội.

Futsal Việt Nam đang trẻ hóa lực lượng, chỉ còn đội trưởng Đức Hòa là đàn anh dìu dắt các cầu thủ trẻ. Dưới thời HLV Diego Giustozzi, quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Tiền đạo Nguyễn Minh Trí vẫn chưa ra sân do chấn thương, nhưng toàn đội vẫn thi đấu ổn định và hiệu quả.

Xem thêm
0
286 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hằng

Vòng loại U23 châu Á 2026 đã khép lại với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Ngoài Việt Nam, Thái Lan cũng xuất sắc giành vé với ngôi đầu bảng F, vượt qua Lebanon nhờ hiệu số bàn thắng. Sự góp mặt của các đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia, Iraq, Qatar và Jordan cho thấy tính cạnh tranh khốc liệt của giải đấu, khi phần lớn các đội đều là những cái tên quen thuộc ở các kỳ vòng chung kết gần đây.

Điều bất ngờ lớn nhất là việc Indonesia, dù là chủ nhà bảng J và từng vào top 4 năm 2024, lại không thể vượt qua vòng loại. Ngược lại, Kyrgyzstan và Lebanon lần đầu tiên góp mặt, tạo nên làn gió mới cho giải đấu. Việc 16 đội mạnh nhất châu lục hội tụ tại Saudi Arabia vào đầu năm 2026 hứa hẹn một vòng chung kết hấp dẫn, nơi thể thức thi đấu vòng tròn một lượt sẽ tiếp tục thử thách bản lĩnh và chiều sâu lực lượng của các đội. Sự vắng mặt của Indonesia cũng là lời cảnh báo cho các đội về sự khắc nghiệt của vòng loại.

Xem thêm
0
1,0K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật