Dưới thời huấn luyện viên Igor Tudor, Juventus đang đối mặt với một vấn đề nan giải ở vị trí trung phong. Dusan Vlahovic, Jonathan David và Lois Openda đều chưa thể khẳng định mình là lựa chọn số một, khiến hàng công Bianconeri rơi vào trạng thái bất ổn. Việc liên tục xoay vòng ba chân sút này không chỉ làm giảm sự ổn định mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích của đội ở cả Serie A lẫn Champions League.
Thống kê cho thấy mỗi tiền đạo chỉ được thi đấu khoảng 40% số phút tối đa, quá thấp so với tiêu chuẩn của một đội bóng lớn. Trong khi các đối thủ như Inter hay Milan sở hữu những trung phong gần như không thể thay thế, Juventus lại thiếu đi sự cạnh tranh rõ ràng. David, dù được kỳ vọng lớn, lại mất dần nhịp thi đấu do thiếu kiên nhẫn từ ban huấn luyện. Openda chỉ phát huy khi gặp đối thủ dâng cao, còn Vlahovic đang đứng trước nguy cơ rời Turin khi hợp đồng sắp hết hạn.
Điều đáng nói, Tudor vẫn kiên quyết không thử nghiệm sơ đồ hai tiền đạo, khiến bài toán hàng công của Juventus tiếp tục bế tắc. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.