Từ lựa chọn đúng ở Dortmund đến ngã rẽ tại MU
Jadon Sancho từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu khi rời học viện Manchester City để gia nhập Borussia Dortmund. Quyết định ấy mang lại hiệu quả rõ rệt khi anh nhanh chóng được trao cơ hội thi đấu thường xuyên và phát triển thành một trong những cầu thủ tấn công nổi bật của Bundesliga. Mùa giải cuối cùng tại Dortmund, Sancho ghi 16 bàn trên mọi đấu trường, đủ để Manchester United chi 73 triệu bảng đưa anh trở lại nước Anh vào mùa hè 2021.
Thế nhưng, quãng thời gian ở Old Trafford lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Ngay mùa đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, Sancho chỉ ghi 3 bàn, không đáp ứng được kỳ vọng dành cho một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.
Mâu thuẫn với Ten Hag và dấu hiệu kỷ luật có vấn đề
Bước ngoặt lớn xảy ra vào tháng 9/2023 khi HLV Erik ten Hag loại Sancho khỏi danh sách thi đấu trận gặp Arsenal, với lý do anh không đạt yêu cầu trong các buổi tập. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định mọi cầu thủ Manchester United đều phải duy trì tiêu chuẩn cao mỗi ngày và ông có nhiều lựa chọn khác trên hàng công.
Sancho đáp trả bằng một bài đăng trên mạng xã hội, cho rằng mình bị biến thành "kẻ chịu trận". Kể từ đó, anh bị gạch tên khỏi đội một và lần lượt rời đi theo dạng cho mượn. Những nghi ngờ về tính kỷ luật của Sancho không chỉ xuất hiện tại Manchester United. Khi còn khoác áo Dortmund, HLV Lucien Favre từng nhiều lần phải xử lý các vấn đề liên quan đến giờ giấc, còn Giám đốc thể thao Sebastian Kehl cũng công khai nhắc nhở sau khi cầu thủ này trở lại muộn từ đội tuyển, khẳng định mọi thành viên đều phải tuân thủ quy định chung.
Các bến đỗ ngắn ngủi và sự quay lưng của nhiều HLV
Sau khi rời Manchester United, Sancho lần lượt khoác áo Borussia Dortmund, Chelsea rồi Aston Villa theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, không đội bóng nào quyết định gắn bó lâu dài với anh. Unai Emery chỉ sử dụng Sancho ở mức hạn chế tại Aston Villa, còn Chelsea trước đó cũng không kích hoạt điều khoản mua đứt sau thời gian mượn cầu thủ chạy cánh người Anh.
Có thời điểm, việc Sancho tập luyện cùng Flixton FC, đội bóng đang thi đấu ở hạng 10 nước Anh, gây nhiều đồn đoán. Chính Flixton sau đó phải ra thông báo khẳng định anh chỉ tập nhờ để duy trì thể trạng, không thử việc và cũng không có bất kỳ cuộc đàm phán chuyển nhượng nào.
Khoảnh khắc Dortmund 2024 và hiện thực cầu thủ tự do
Lần trở lại Dortmund theo dạng cho mượn năm 2024 từng mang đến tín hiệu tích cực. Sancho thi đấu nổi bật, góp công đưa đội bóng Đức vào chung kết Champions League và để lại dấu ấn ở vòng bán kết trước Paris Saint-Germain.
Tuy nhiên, quãng thời gian đó không đủ để thay đổi cục diện sự nghiệp. Đến mùa hè 2026, ở tuổi 26, Sancho chính thức chia tay Manchester United sau khi hết hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do. Dù vẫn nhận được một số lời đề nghị từ châu Âu và Trung Đông, anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới, khép lại một chặng đường nhiều kỳ vọng nhưng cũng đầy tiếc nuối kể từ ngày rời Dortmund để trở lại nước Anh.