Ngôi sao mang lại kỳ vọng lớn
Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son trong trận đấu với Malaysia vào tháng 3 tới đang thổi bùng lên niềm hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo gốc Brazil này đã chứng minh đẳng cấp vượt trội khi in dấu giày vào 11 trên tổng số 12 bàn thắng của đội tuyển trong thời gian góp mặt trên sân. Sự xuất sắc của Xuân Son không chỉ giúp hàng công Việt Nam trở nên sắc bén mà còn tạo ra tâm lý tự tin cho toàn đội trước những đối thủ mạnh trong khu vực.
Nguy cơ lệ thuộc quá mức
Tuy nhiên, chính sự vượt trội của Xuân Son lại tiềm ẩn rủi ro lớn. Đội tuyển đang có dấu hiệu phụ thuộc quá nhiều vào chân sút này, khiến hệ thống tấn công dễ bị tê liệt nếu anh bị phong tỏa hoặc gặp vấn đề về thể lực. Bài học từ U23 Việt Nam tại giải châu Á 2026 vẫn còn nguyên giá trị, khi đội bóng trẻ hoàn toàn bế tắc mỗi khi ngôi sao dẫn dắt lối chơi là Đình Bắc vắng mặt. Việc quá tập trung bóng vào một cá nhân đã biến tập thể thành một canh bạc đầy rủi ro.
Hiệu suất của các chân sút nội giảm sút
Thực trạng càng đáng lo ngại khi các tiền đạo nội như Tiến Linh, Tuấn Hải đang có hiệu suất ghi bàn giảm sút tại V-League. Xu hướng ưu tiên ngoại binh ở cấp độ câu lạc bộ khiến các chân sút nội dần đánh mất bản năng sát thủ, buộc đội tuyển phải tìm kiếm giải pháp ngắn hạn từ các cầu thủ nhập tịch như Xuân Son.
Giải pháp cho tương lai bền vững
Để hướng tới thành công lâu dài, HLV Kim Sang-sik cần xây dựng một hệ thống tấn công đa dạng hơn, huy động sức mạnh từ những nhân tố mới như Đỗ Hoàng Hên hay lứa U23. Chỉ khi trở thành một tập thể gắn kết, đội tuyển Việt Nam mới có thể tiến xa và tránh được những rủi ro khi bước vào các trận đánh lớn.