Đội hình đã sẵn sàng cho áp lực danh hiệu
Enzo Maresca tiếp quản Manchester City không phải trong hoàn cảnh một đội bóng cần xây lại từ con số 0. Mùa cuối cùng của Pep Guardiola khép lại bằng cú đúp Cúp Liên đoàn và Cúp FA, còn City vẫn đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh. Sau đó, câu lạc bộ tiếp tục đầu tư rất mạnh, thay đổi hàng loạt nhân sự và đưa về những bản hợp đồng đắt giá. Với quy mô đội hình hiện tại, mùa đầu tiên của Maresca tại Etihad khó được xem là một năm chỉ để thử nghiệm.
Khởi đầu cũng thuận lợi. City thắng Bournemouth 2-1 rồi đánh bại Crystal Palace 4-1, giành trọn 6 điểm sau 2 vòng. Họ đứng đầu bảng trước vòng 3, cùng hiệu số +4 với Arsenal nhưng xếp trên nhờ ghi nhiều bàn hơn.
Gần 460 triệu bảng để làm mới đội hình
Man City đã thực hiện một trong những kỳ chuyển nhượng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ. Enzo Fernández đến từ Chelsea với giá 125 triệu bảng, cân bằng kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh. Trước đó, Elliot Anderson được mua từ Nottingham Forest với giá 116 triệu bảng.
Ayyoub Bouaddi là khoản đầu tư lớn khác. Tiền vệ 18 tuổi người Morocco có giá tối đa khoảng 86 triệu bảng sau khi gây ấn tượng tại World Cup 2026. Iliman Ndiaye tiêu tốn thêm 65 triệu bảng, còn Allan Elias đến từ Palmeiras với giá khoảng 34 triệu bảng.
Tổng chi mùa hè của City lên khoảng 457,5 triệu bảng. Con số ấy đi cùng một cuộc thay đổi sâu ở tuyến giữa sau khi Rodri sang Barcelona, Tijjani Reijnders tới Al Qadsiah và Nico González gia nhập Newcastle.
Maresca vì thế không đơn thuần kế thừa đội hình của Guardiola. Ông đang làm việc với một tập thể được xây lại bằng những khoản đầu tư rất lớn.
Khởi đầu tốt nhưng chưa mang lại vùng an toàn
City thắng cả 2 trận đầu Ngoại hạng Anh, ghi 6 bàn và thủng lưới 2 lần. Rayan Cherki cùng Erling Haaland đều lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 trên sân Crystal Palace, còn Bouaddi cũng có trận ra mắt.
Dù vậy, Maresca vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Hàng tiền vệ thay đổi gần như toàn bộ cấu trúc quen thuộc sau sự ra đi của Rodri, Bernardo Silva, Reijnders và Nico González. Những cầu thủ mới như Anderson, Bouaddi và Enzo Fernández cần được kết nối thành một hệ thống ổn định.
Thất bại 0-3 trước Arsenal ở trận giao hữu cuối tiền mùa giải cũng là lời nhắc rằng khoảng cách với nhà đương kim vô địch chưa thể đánh giá chỉ qua 2 vòng đầu tiên.
Arsenal vẫn là thước đo chính
Mùa 2025/26, Man City về nhì với 78 điểm, kém Arsenal 7 điểm. Đội của Guardiola ghi 77 bàn và thủng lưới 35 lần, nhưng không thể ngăn Arsenal chấm dứt 22 năm chờ chức vô địch Ngoại hạng Anh.
Đó cũng là mùa thứ 2 liên tiếp City không đứng đầu giải đấu sau quãng thời gian thống trị kéo dài.
Mùa này, 2 đội lại khởi đầu gần như song hành. City và Arsenal đều thắng 2 trận, cùng có 6 điểm và hiệu số +4. City tạm xếp trên nhờ ghi 6 bàn so với 4 của Arsenal.
Maresca phải cạnh tranh ngay mùa đầu
Quy mô đầu tư khiến Maresca khó có nhiều thời gian để xây dựng từng bước. City không chi gần 460 triệu bảng chỉ để bảo đảm một vị trí trong nhóm dự Champions League.
Đội hình hiện có Haaland, Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Ndiaye trên hàng công; Enzo Fernández, Anderson và Bouaddi ở tuyến giữa; phía sau vẫn là nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm từng vô địch Ngoại hạng Anh.
Mục tiêu vì thế vẫn là cạnh tranh chức vô địch trong nước và tiến sâu tại Champions League, bên cạnh 2 đấu trường cúp quốc nội. Sau 2 chiến thắng đầu tiên, Maresca đã có khởi đầu cần thiết. Nhưng với lực lượng được đầu tư ở mức kỷ lục, tiêu chuẩn dành cho ông sẽ được đo bằng cuộc đua danh hiệu chứ không chỉ bằng vài kết quả tích cực trong tháng đầu tiên.