Canh bạc lớn cho ĐT Anh tại World Cup 2026
ĐT Anh bước vào World Cup 2026 với một câu hỏi không hề dễ chịu cho Thomas Tuchel: có nên tiếp tục đặt niềm tin tuyệt đối vào Jude Bellingham, hay mạnh dạn trao suất đá chính cho Morgan Rogers? Một bên là ngôi sao Real Madrid, người từng được xem như gương mặt kế thừa vị thế thủ lĩnh của Tam sư.
Bên còn lại là cầu thủ đang lên của Aston Villa, chơi bùng nổ, giàu năng lượng và bước đến World Cup với phong độ thuyết phục hơn. Với Tuchel, đây không còn là chuyện chọn cái tên nào nổi tiếng hơn, mà là tìm ra phương án phù hợp nhất cho đội tuyển Anh trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.
Bellingham vẫn có vị thế lớn
Không ai phủ nhận đẳng cấp của Bellingham. Ở tuổi còn rất trẻ, anh đã chơi cho Dortmund, Real Madrid, đá Champions League, World Cup, EURO và quen với áp lực của những trận cầu lớn. Tuyển Anh cũng đã trao cho Bellingham chiếc áo số 10 ở World Cup 2026, một chi tiết đủ nói lên vị trí của anh trong phòng thay đồ.
Nhưng vị thế không đồng nghĩa với suất đá chính chắc chắn. Mùa 2025/26 của Bellingham không còn rực rỡ như giai đoạn đầu ở Real Madrid. Số bàn thắng, kiến tạo giảm đi, cảm giác bóng thiếu sắc hơn, còn vai trò tại tuyển Anh cũng không thật liền mạch trong nhiều tháng trước giải. Khi một cầu thủ tấn công mất nhịp, HLV buộc phải cân nhắc kỹ, nhất là ở một giải đấu ngắn như World Cup.
Rogers chen vào cuộc đua
Morgan Rogers đang làm đúng điều mà mọi cầu thủ bị "giam cầm" trên ghế dự bị cần làm: tận dụng thời cơ. Anh vừa trải qua mùa bóng thăng hoa cùng Aston Villa, nổi bật ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Europa League. Rogers không chỉ có thể đá hộ công sau Harry Kane, mà còn đủ linh hoạt để dạt biên, kéo bóng qua tuyến giữa và tạo áp lực mạnh khi mất bóng.
Điểm mạnh của Rogers nằm ở sự trực diện. Anh chơi ít màu mè, nhận bóng là hướng lên phía trước, chịu va chạm tốt và có khả năng tăng tốc ở những khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối thủ. Trong một đội tuyển Anh vốn có nhiều cái tên kỹ thuật như Bukayo Saka hay Gordon, Rashford, kiểu cầu thủ như Rogers sẽ giúp cho lối chơi của thầy trò Tuchel bớt rườm rà hơn.
Tuchel cần sự cân bằng
Nếu chọn Bellingham, Tuchel chọn kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng tạo khoảnh khắc lớn. Bellingham vẫn là mẫu cầu thủ có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một pha xâm nhập vòng cấm hoặc một đường chuyền đúng thời điểm. Anh cũng có chất thủ lĩnh tự nhiên, thứ tuyển Anh luôn cần ở những trận loại trực tiếp.
Nếu chọn Rogers, Tuchel chọn phong độ, thể lực và sự tươi mới. Rogers có thể giúp tuyển Anh pressing mạnh hơn, chuyển trạng thái nhanh hơn và chơi gần Kane hơn trong vai trò kết nối. Với các đối thủ chơi thấp, Rogers cũng mang lại khả năng đột phá bằng sức mạnh, điều Bellingham hiện chưa thể hiện đều đặn.
Quyết định khó cho Tuchel
Tuchel không thiếu lựa chọn, nhưng chính sự dư dả ấy khiến ông đau đầu. Bellingham là tên tuổi quá lớn để ngồi ngoài dễ dàng. Rogers lại đang chơi thứ bóng đá đủ tốt để không thể bị xem như phương án dự phòng đơn thuần.
Khả năng cao Tuchel sẽ dùng từng trận để quyết định. Trước đối thủ mạnh, Bellingham có thể được ưu tiên nhờ kinh nghiệm và khả năng xử lý áp lực. Trước các đội đá thấp, Rogers lại là lựa chọn hấp dẫn hơn nhờ tốc độ, sức mạnh và cảm giác thi đấu đang rất tốt. Cuộc cạnh tranh giữa hai người không làm tuyển Anh yếu đi. Ngược lại, nó buộc Bellingham phải thức tỉnh và giúp Rogers có cơ hội chứng minh mình đã sẵn sàng cho sân khấu lớn nhất.