Những con số đã trở nên quá quen thuộc với Haaland
Erling Haaland tiếp tục bùng nổ với cú đúp giúp Man City đánh bại Ipswich Town 3-2 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27. Tiền đạo người Na Uy đã có 8 bàn, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với hiệu suất 1,14 bàn/trận.
Phong độ ấn tượng ấy mở ra cơ hội để Haaland phá kỷ lục ghi bàn của chính mình, thậm chí trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 40 bàn trong một mùa Ngoại hạng Anh.
Kỷ lục 36 bàn có thể bị phá
Mùa 2022/23, Haaland ghi 36 bàn sau 35 trận tại Ngoại hạng Anh và kết thúc mùa giải với 52 bàn trên mọi đấu trường, góp công giúp Man City giành cú ăn 3 lịch sử. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại trong suốt 38 vòng, anh có thể đạt khoảng 43 bàn.
Để chạm mốc 40 bàn, chân sút 26 tuổi cần ghi thêm 32 bàn trong 31 vòng còn lại, tương đương 1,03 bàn/trận. Đây là thử thách rất lớn, nhưng hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng khi Haaland đang đạt phong độ cao.
Khả năng săn bàn ngày càng đáng sợ
Trước Ipswich, Haaland đánh đầu ghi bàn ở phút 34 sau đường chuyền của Mateo Kovacic, trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 69 bằng pha dứt điểm sau khi vượt qua Abdoul Ouattara. Anh còn bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị.
Trận đấu này cũng đánh dấu cột mốc 100 bàn không tính phạt đền tại Ngoại hạng Anh chỉ sau 139 lần ra sân, nhanh nhất lịch sử. Khả năng chọn vị trí, tranh chấp và dứt điểm đa dạng đang giúp Haaland trở nên đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm.
Maresca tạo điều kiện cho Haaland bùng nổ
Man City toàn thắng 7 vòng đầu, giúp Enzo Maresca trở thành HLV đầu tiên thắng cả 7 trận mở màn khi dẫn dắt một CLB tại Ngoại hạng Anh. Trong hệ thống tấn công của ông, Haaland nhận được sự hỗ trợ từ nhiều vị trí.
Phil Foden, Jeremy Doku và Iliman Ndiaye đều có khả năng tạo cơ hội, giúp hàng công Man City trở nên khó lường hơn. Tiền đạo người Na Uy nhờ đó có thể tập trung khai thác khoảng trống, di chuyển phía sau hậu vệ và chờ thời cơ kết thúc các đợt tấn công.
Thể lực mới là thử thách lớn nhất
Haaland tập tễnh sau trận Ipswich vì bị đau ở chân, dù HLV Maresca sau đó cho biết tiền đạo này nói rằng mình vẫn ổn. Với lịch thi đấu dày đặc tại Champions League và các giải quốc nội, việc duy trì thể lực sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đua phá kỷ lục.
Xa hơn, cột mốc 60 bàn trên mọi đấu trường cũng là mục tiêu đáng bàn nếu Man City tiến sâu ở các giải cúp. Haaland đã chứng minh khả năng ghi bàn xuất sắc, nhưng để tạo nên mùa giải lịch sử, anh cần tiếp tục giữ phong độ ổn định này trong quãng thời gian sắp tới.