Từ tân binh ít tên tuổi đến gương mặt được chú ý
Pep Chavarría gia nhập Chelsea từ Rayo Vallecano đầu tháng 8 với mức phí khoảng 16,3 triệu bảng cố định, kèm phụ phí. Ở tuổi 29, hậu vệ người Tây Ban Nha chưa phải cái tên quen thuộc với phần lớn khán giả Ngoại hạng Anh, bởi toàn bộ sự nghiệp trước đó của anh diễn ra tại quê nhà.
Chelsea đưa Chavarría về sau khi Marc Cucurella chuyển sang Real Madrid. Xabi Alonso cần thêm một cầu thủ thuận chân trái, có khả năng đá hậu vệ biên hoặc chơi cao hơn trong hệ thống 3 trung vệ. Chavarría phù hợp với yêu cầu ấy nhờ nguồn năng lượng lớn, khả năng tranh chấp trực tiếp và thói quen di chuyển liên tục giữa 2 đầu sân.
Từ Arsenal đến trận đá chính trước Brentford
Chavarría không phải đợi lâu để có cơ hội. Anh vào sân từ phút 60 trong trận Chelsea thua Arsenal 1-2 tại Emirates ngày 5/9, thay Jorrel Hato ở vị trí hậu vệ trái.
4 ngày sau, Chavarría đá chính ở trận Cúp Liên đoàn gặp Leeds United. Chelsea bị dẫn 0-2 nhưng thắng ngược 6-3, trong đó cầu thủ Tây Ban Nha kiếm về quả phạt đền giúp Cole Palmer ghi bàn mở đầu màn lội ngược dòng.
Đến trận hòa Hull City 2-2 ngày 12/9, Chavarría tiếp tục được tung vào sân ngay đầu hiệp 2 thay Hato. Chuỗi cơ hội ấy dẫn tới lần đầu anh đá chính tại Ngoại hạng Anh trên sân Brentford ngày 18/9.
Chelsea thua 0-3, nhưng đây là trận Chavarría được Alonso trao vai trò lớn hơn trong hệ thống có 3 trung vệ Wesley Fofana, Maxence Lacroix và Levi Colwill.
Vai trò phù hợp với cách chơi của Alonso
Chavarría tự mô tả mình là cầu thủ thích tấn công, phòng ngự, chạy liên tục giữa 2 vòng cấm và đặc biệt hứng thú với những pha đấu tay đôi.
Đó cũng là lý do Alonso muốn có anh. HLV Chelsea đã trực tiếp giải thích rằng đội bóng cần cường độ, khả năng một đấu một và những pha lên xuống liên tục ở biên từ Chavarría.
Trong hệ thống 3 trung vệ, cầu thủ Tây Ban Nha có thể đứng cao hơn một hậu vệ trái thông thường. Anh được phép dâng lên hỗ trợ tấn công nhưng vẫn phải đủ tốc độ để lùi về khi Chelsea mất bóng.
Điều này giúp Chavarría khác với Hato, người có thể chơi cả trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái. Cuộc cạnh tranh vì thế không đơn thuần là 2 cầu thủ tranh một vị trí, mà phụ thuộc vào cấu trúc Alonso muốn sử dụng ở từng trận.
Ngoại hạng Anh đúng với mẫu cầu thủ Chavarría
Ngay sau khi tới London, Chavarría nói Ngoại hạng Anh là giải đấu hay nhất thế giới nhờ cường độ, số lượng các pha tranh chấp và chất lượng cầu thủ.
Anh tin mình phù hợp với môi trường ấy bởi thích va chạm, thích đấu tay đôi và chơi với tốc độ cao. Sau nhiều năm đi qua các cấp độ của bóng đá Tây Ban Nha trước khi ổn định tại Rayo Vallecano, cơ hội khoác áo Chelsea được Chavarría mô tả như giấc mơ đã theo đuổi từ nhỏ.
Alonso cũng là một phần quan trọng trong quyết định chuyển tới Stamford Bridge. Chavarría gọi đồng hương của mình là một trong những HLV hay nhất thế giới và bị thuyết phục bởi cách Alonso giải thích rõ vai trò dành cho anh.
Từ phương án dự phòng tới cuộc cạnh tranh thực sự
Chavarría chưa thể được xem là lựa chọn số 1 ở cánh trái chỉ sau vài trận. Hato vẫn là phương án quan trọng, trong khi Alonso liên tục thay đổi cấu trúc giữa hàng thủ 4 người và 3 trung vệ.
Nhưng tân binh 29 tuổi đã đi nhanh hơn dự kiến. Từ vị trí một cầu thủ ít được người hâm mộ Anh biết tới, anh đã có phút thi đấu trước Arsenal, đá chính ở Cúp Liên đoàn, vào sân trước Hull rồi được trao suất xuất phát tại Brentford.
Chelsea vẫn đang tìm sự ổn định ở hàng thủ, còn Chavarría mới chỉ bắt đầu quá trình thích nghi. Tuy nhiên, cường độ thi đấu và sự đa năng mà Alonso từng nhắm tới khi chiêu mộ anh đã giúp hậu vệ Tây Ban Nha sớm bước vào cuộc cạnh tranh thực sự tại Stamford Bridge.