Từ tham vọng mở rộng đến tương lai khó đoán
FIFA Club World Cup bước sang thể thức mới từ năm 2025 tại Mỹ, với 32 đội tham dự và chu kỳ tổ chức 4 năm 1 lần. Các suất góp mặt chủ yếu được xác định theo thành tích tại các giải cấp câu lạc bộ của từng liên đoàn châu lục trong giai đoạn 4 năm. Chelsea trở thành nhà vô địch đầu tiên của phiên bản mới sau chiến thắng trước Paris Saint-Germain trong trận chung kết.
FIFA xem giải đấu là bước tiến lớn trong kế hoạch đưa bóng đá câu lạc bộ toàn cầu lên quy mô tương tự World Cup. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị cho giải đấu năm 2029 đang gặp nhiều vấn đề. Giải chưa có chủ nhà, quan hệ giữa FIFA với bóng đá châu Âu trở nên căng thẳng, còn một số cam kết tài chính từ kỳ năm 2025 vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Dù chưa có thông tin chính thức về việc hoãn hoặc hủy giải, tương lai FIFA Club World Cup 2029 hiện khó đoán hơn so với tham vọng ban đầu.
Bài toán chủ nhà chưa có lời giải
FIFA chưa công bố quốc gia đăng cai FIFA Club World Cup 2029. Australia và New Zealand từng xem xét khả năng cùng nộp hồ sơ, trong khi Brazil, Đức, Mexico và Anh cũng được nhắc tới trong cuộc đua. Qatar, Mỹ cùng một số quốc gia châu Âu từng xuất hiện trong các báo cáo về khả năng tổ chức, nhưng chưa có hồ sơ nào được FIFA xác nhận là lựa chọn hàng đầu.
Vì vậy, không thể khẳng định các ứng viên thiếu cam kết hoặc giải không thu hút sự quan tâm. Vấn đề nằm ở chỗ quá trình lựa chọn chủ nhà vẫn chưa đi đến kết quả, trong khi FIFA còn phải giải quyết thể thức thi đấu, nguồn tài chính và sự tham gia của các câu lạc bộ hàng đầu.
FIFA cũng đã công bố báo cáo tổng kết cùng số liệu tài chính của kỳ năm 2025, trái với nhận định rằng giải chưa được đánh giá. Tổ chức này cho rằng giải đấu vượt kỳ vọng và đã dành 287,4 triệu USD trong nguồn quỹ hạn chế sử dụng cho chương trình hỗ trợ bóng đá câu lạc bộ. Tuy nhiên, đánh giá tích cực của FIFA không xóa được những lo ngại phát sinh sau giải.
Quỹ đoàn kết chậm được phân bổ
FIFA Club World Cup 2025 có tổng quỹ thưởng 1 tỉ USD dành cho 32 đội tham dự, gồm 525 triệu USD trả theo suất góp mặt và 475 triệu USD dựa trên thành tích thi đấu. Chelsea có thể nhận tối đa 125 triệu USD sau khi lên ngôi vô địch.
Bên cạnh quỹ thưởng, FIFA cam kết dành thêm 250 triệu USD cho chương trình đoàn kết hỗ trợ bóng đá câu lạc bộ trên toàn thế giới. Đây không phải tiền thưởng dành cho các đội dự giải. Các khoản dành cho những đội tham dự, trong đó có Chelsea và Manchester City, đã được chi trả, nhưng quỹ đoàn kết dành cho các câu lạc bộ khác vẫn chưa được phân bổ đầy đủ.
Hơn 50 câu lạc bộ châu Âu đã liên hệ với tổ chức đại diện European Football Clubs để bày tỏ lo ngại. FIFA khẳng định khoản tiền vẫn được dành cho chương trình này và các cuộc thảo luận về cách phân phối đang tiếp tục, nhưng chưa đưa ra lời giải thích rõ ràng về thời điểm giải ngân.
Căng thẳng từ kế hoạch bán quyền lợi thương mại
Không khí quanh FIFA Club World Cup 2029 còn chịu tác động từ cuộc khủng hoảng quản trị lớn hơn tại FIFA. Gianni Infantino từng thúc đẩy kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise, một doanh nghiệp dự kiến quản lý nhiều quyền lợi thương mại của FIFA và bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân.
Kế hoạch này không chỉ liên quan tới FIFA Club World Cup mà còn bao gồm các giải đấu và tài sản thương mại quan trọng khác, đặc biệt là World Cup. Mỗi liên đoàn trong số 211 thành viên FIFA được đề nghị nhận 20 triệu USD nếu ủng hộ phương án, nhưng kế hoạch vấp phải phản ứng dữ dội từ UEFA, Concacaf, Liên đoàn Bóng đá châu Á và nhiều nhân vật trong chính FIFA.
Trước sức ép ngày càng lớn, Infantino đã rút lại đề xuất. Vì vậy, thông tin cho rằng hơn 1 nửa trong số 211 thành viên đã bỏ phiếu bác bỏ là không chính xác, bởi kế hoạch bị hủy trước khi đi tới một cuộc biểu quyết đầy đủ.
UEFA và nguy cơ thiếu các đội châu Âu
UEFA đặc biệt phản đối việc FIFA thương mại hóa các giải đấu mà không tham khảo đầy đủ ý kiến của các bên liên quan. Cả 55 liên đoàn thành viên UEFA từng thống nhất không tham dự các giải của FIFA nếu kế hoạch bán quyền lợi World Cup cho nhà đầu tư tư nhân tiếp tục. Sau khi đề xuất bị rút lại, điều kiện trực tiếp dẫn đến lời đe dọa tẩy chay không còn tồn tại.
Dù vậy, quan hệ giữa FIFA với UEFA và các câu lạc bộ châu Âu chưa trở lại bình thường. Một số nguồn tin cho biết khả năng các đội châu Âu không tham dự FIFA Club World Cup 2029 đã được đưa ra thảo luận. Những bất đồng liên quan đến lịch thi đấu, tiền thưởng, quyền lợi thương mại và cách FIFA đưa ra quyết định vẫn chưa được giải quyết.
Chưa có quyết định chính thức nào về việc tẩy chay riêng FIFA Club World Cup 2029. Tuy nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận với các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, FIFA sẽ gặp khó trong việc duy trì sức hút chuyên môn và thương mại cho giải đấu.
Tính đến lúc này, kỳ năm 2029 chưa bị hoãn, nhưng đang thiếu đội chủ nhà và đứng trước nhiều câu hỏi về tài chính, thể thức cùng danh sách đội tham dự.