Sự cố chấn thương và cách xử lý
Ousmane Dembélé chỉ đá 27 phút trong trận Ligue 1 cuối mùa gặp Paris FC rồi rời sân vì đau bắp chân, chấn thương thứ hai cùng một vị trí trong mùa. Anh kể lại rằng mình chủ động dừng lại khi cảm thấy “vấn đề nhỏ” để không đánh cược với trận chung kết Champions League gặp Arsenal. Theo Dembélé, mùa giải kéo dài từ cả giải vô địch thế giới các câu lạc bộ khiến cơ thể phải làm việc liên tục, nên ban huấn luyện đã phải tính toán kỹ khối lượng thi đấu.
Tuyên bố sẵn sàng cho trận gặp Arsenal
Sau hai tuần điều trị, tiền đạo 29 tuổi khẳng định không còn lo lắng về thể trạng. Anh nói mình “100% sẵn sàng” cho mục tiêu bảo vệ danh hiệu châu Âu mà Paris Saint-Germain giành được mùa trước khi thắng Inter Milan 5-0 ở Munich. Việc anh nhấn mạnh không hề sợ lỡ hẹn với trận chung kết cho thấy niềm tin vào cách quản lý chấn thương và chuẩn bị của đội ngũ y tế.
Trách nhiệm tăng lên sau Quả bóng vàng
Mùa trước, tám bàn thắng của Dembélé ở Champions League góp phần lớn vào chức vô địch và giúp anh nhận Quả bóng vàng cuối năm. Dù vậy, anh cho rằng danh hiệu cá nhân này không làm thay đổi cách chơi hay tính cách. Điều anh cảm nhận rõ nhất là trách nhiệm lớn hơn trên sân, điều mà anh xem là hệ quả tự nhiên của kinh nghiệm chứ không phải của giải thưởng.
Ưu tiên danh hiệu tập thể với PSG
Dembélé nhiều lần nhấn mạnh mong muốn chiến thắng cùng câu lạc bộ hơn là được nhắc tên vì các giải thưởng riêng. Anh nói các danh hiệu cá nhân chỉ khiến người ta bàn tán, còn mục tiêu của anh là tiếp tục giành cúp với PSG và giữ niềm vui cho người hâm mộ. Sau chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử đội bóng năm ngoái, anh cho biết toàn đội đã “đặt lại mọi thứ” để hướng trọn vẹn vào trận chung kết mới ở cuối tháng 5.