Áp lực từ lịch thi đấu dồn dập
Barca đang đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất mùa giải khi phải thi đấu 9 trận trong chưa đầy 30 ngày. Lịch trình này không chỉ đòi hỏi thể lực dồi dào mà còn yêu cầu sự xoay tua hợp lý từ HLV Hansi Flick để tránh quá tải cho các trụ cột.
Những đối thủ không dễ bị khuất phục
Chuỗi trận bắt đầu với Bilbao, đội bóng luôn thi đấu quyết liệt trước Barca. Tiếp đó là Chelsea, đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại Champions League, nơi chỉ một sai lầm cũng có thể khiến Barca trả giá đắt. Các trận đấu với Atletico Madrid, Betis, Villarreal và Frankfurt đều là những thử thách lớn, đòi hỏi Barca phải duy trì phong độ cao nhất.
Hy vọng từ sự trở lại của các trụ cột
Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, sự trở lại của Joan Garcia và Raphinha là điểm sáng hiếm hoi. Đầu tháng 12, Pedri và Marc-Andre ter Stegen cũng sẽ tái xuất, giúp Barca có thêm lựa chọn về nhân sự. Tuy nhiên, chấn thương dài hạn của Gavi vẫn là nỗi lo lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh tuyến giữa.
Chiều sâu đội hình – yếu tố quyết định thành bại
Để vượt qua giai đoạn này, Barca cần phát huy tối đa chiều sâu đội hình và khả năng xoay tua chiến thuật. Đây là lúc HLV Flick phải chứng minh năng lực quản lý nhân sự và bản lĩnh cầm quân. Nếu không, nguy cơ hụt hơi và đánh mất mục tiêu ở cả ba đấu trường là hoàn toàn có thể xảy ra.