Trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và U-23 Úc tại AFF Cup nữ 2025 là cuộc đối đầu nhiều ý nghĩa. Đội hình Việt Nam hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ từng chạm trán tuyển quốc gia Úc ở vòng loại Olympic 2021, như Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy, Kim Thanh. Khi ấy, Việt Nam thua Úc với tỷ số cách biệt, nhưng đó là một Úc mạnh nhất, không phải lứa U-23 như hiện tại. Điều này tạo ra sự so sánh thú vị về chất lượng đối thủ và kinh nghiệm của các tuyển thủ Việt Nam.
Đội U-23 Úc dự giải lần này yếu hơn đáng kể so với tuyển quốc gia, dù vẫn có ba tuyển thủ quốc gia và ba cầu thủ U-20 từng dự World Cup U-20. Tuy nhiên, không vì thế mà trận bán kết trở nên dễ dàng cho Việt Nam. Úc đã chứng minh khả năng thích nghi nhanh, sửa sai sau thất bại trước Myanmar bằng hai chiến thắng liên tiếp. Họ cũng đã làm quen với điều kiện thời tiết tại Việt Nam, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không thể xem thường.
Về mặt chiến thuật, tuyển nữ Việt Nam cần phát huy kinh nghiệm, kỹ thuật và sự khéo léo để hạn chế điểm mạnh của Úc là thể lực, tốc độ và lối chơi bóng dài, ít chạm. HLV Mai Đức Chung nhiều khả năng sẽ lựa chọn sơ đồ phòng ngự dày đặc, chơi thấp và chờ cơ hội phản công. Sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Lạch Tray sẽ là nguồn động lực lớn, nhưng Việt Nam phải tránh rơi vào lối chơi nhanh của Úc, đồng thời không được quá thận trọng để mất thế trận.