Việc cả Việt Nam và Thái Lan đều sớm giành vé vào bán kết khiến trận “chung kết bảng A” trở thành cuộc đấu mang tính chiến lược. Ngôi đầu bảng không chỉ là danh dự mà còn giúp tránh đối thủ mạnh ở bán kết, tạo ra động lực cạnh tranh gay gắt.
Thái Lan đang thể hiện sức mạnh vượt trội với dàn cầu thủ trẻ, ghi 14 bàn và chưa thủng lưới. Tuy nhiên, việc họ chỉ cần hòa để nhất bảng đặt ra câu hỏi: Liệu Thái Lan sẽ chơi hết sức hay toan tính giữ sức cho bán kết?
Ở chiều ngược lại, Việt Nam buộc phải thắng để lên ngôi đầu, tạo áp lực lớn về tâm lý và chiến thuật. HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng, nhưng liệu sự kỳ vọng quá lớn từ khán giả nhà có trở thành gánh nặng?
Tranh cãi nổ ra khi nhiều ý kiến cho rằng, việc xác định đối thủ bán kết chưa rõ ràng khiến cả hai đội có thể “giấu bài” hoặc không bung hết sức. Dù vậy, ngôi đầu bảng vẫn là mục tiêu tối thượng, phản ánh tham vọng và toan tính của hai ứng viên hàng đầu khu vực.