Vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26 khép lại với hàng loạt tranh cãi, trong đó trọng tài và VAR một lần nữa trở thành đề tài nóng bỏng. Từ London đến Manchester, những quyết định gây tranh cãi liên tục xuất hiện, đặt ra câu hỏi về tính nhất quán trong việc áp dụng luật.
Những tình huống khiến dư luận “dậy sóng”
Tại London Stadium, West Ham tưởng như đã có bàn thắng vào lưới Chelsea, nhưng VAR xác định Todibo việt vị trước khi kiến tạo cho Fullkrug. Quyết định này dù đúng về luật vẫn gây nhiều tranh luận vì khoảng cách quá nhỏ. Ở Etihad, Tottenham cho rằng họ xứng đáng hưởng penalty khi Trafford va chạm với Kudus, nhưng VAR im lặng. Ngược lại, Mark Clattenburg – cựu trọng tài Premier League – khẳng định Man City mới là đội bị thiệt khi pha kéo áo Bobb của Van de Ven bị bỏ qua.
Fulham – MU: Va chạm và tranh cãi
Craven Cottage chứng kiến một tình huống khiến HLV Marco Silva nổi giận: Leny Yoro dùng hai tay đẩy Bassey trước bàn thắng mở tỉ số của MU. VAR vẫn công nhận bàn thắng, bất chấp phản ứng gay gắt từ cầu thủ và ban huấn luyện Fulham. Thêm vào đó, Bruno Fernandes bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền sau khi va chạm với trọng tài – chi tiết càng làm dư luận nghi ngờ về sự kiểm soát trận đấu.
Newcastle – Liverpool: VAR dưới áp lực
Trận hòa 3-3 tại St James’ Park khép lại với hàng loạt pha tranh cãi, đặc biệt là tình huống Van Dijk đẩy Gordon trong vòng cấm nhưng không có phạt đền. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là “một quyết định khó hiểu”, cho thấy VAR vẫn chưa đạt đến mức nhất quán cần thiết ở giải đấu hàng đầu thế giới.