Áp lực mới ở cánh phải
Amad Diallo bước vào mùa 2026/27 với vị trí không còn chắc chắn như giai đoạn trước. Bryan Mbeumo hiện được Michael Carrick ưu tiên nhiều hơn bên cánh phải, trong khi Amad còn phải cạnh tranh với nhiều lựa chọn khác trên hàng công Manchester United. Tình hình càng phức tạp khi cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang chấn thương, đã vắng trận mở màn gặp Hull City và tiếp tục không thể góp mặt trước Ipswich ngày 30/8.
Mùa trước, Amad vẫn có vai trò đáng kể. Anh chơi 33 trận trên mọi đấu trường, có 2.422 phút, ghi 2 bàn và kiến tạo 3 lần. Tuy nhiên, khi Carrick chuyển MU về cách bố trí hàng công khác với hệ thống 3-4-2-1 của Ruben Amorim, Mbeumo dần chiếm ưu thế ở vị trí Amad thuận nhất.
Aston Villa bất ngờ xuất hiện
Trong bối cảnh đó, xuất hiện thông tin Aston Villa đã gửi một đề nghị cụ thể tới Manchester United để hỏi mua Amad. Mức giá chưa được tiết lộ và phía Old Trafford cũng chưa đưa ra phản hồi công khai.
Aston Villa đánh giá cao sự linh hoạt của cầu thủ 24 tuổi. Amad có thể đá cánh phải, bó vào trong hoặc hoạt động như một cầu thủ tấn công phía sau tiền đạo. Khả năng cầm bóng, phối hợp ở không gian hẹp và đổi hướng tấn công giúp anh phù hợp với nhiều cách sắp xếp khác nhau.
Tuy nhiên, động thái của Villa vẫn cần được theo dõi thêm. Đội bóng của Unai Emery đồng thời đang tiến gần Ibrahim Mbaye từ Paris Saint-Germain với mức giá khoảng 47 triệu bảng, trong khi cầu thủ 18 tuổi này cũng thường chơi bên cánh phải.
Manchester United giữ thế chủ động
Amad không ở tình trạng MU phải bán. Hợp đồng mới anh ký tháng 1/2025 còn hiệu lực tới ngày 30/6/2030, giúp câu lạc bộ hoàn toàn chủ động nếu Aston Villa thực sự muốn đẩy thương vụ đi xa hơn.
Điểm cần cân nhắc nằm ở chiều sâu hàng công. Marcus Rashford nhiều khả năng tiếp tục ở lại sau khi trở về từ Barcelona, nhưng Joshua Zirkzee đang được Fiorentina đàm phán đưa trở lại Italy. MU cũng phải chuẩn bị cho lịch thi đấu Champions League sau khi giành vị trí thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước.
Amad vì thế vẫn có giá trị dù không còn là lựa chọn mặc định bên phải. Một mùa giải với Ngoại hạng Anh, Champions League cùng các giải cúp trong nước đòi hỏi Carrick phải có nhiều phương án tấn công.
Chấn thương đến không đúng thời điểm
Điều bất lợi nhất với Amad lúc này lại nằm ở thể trạng. Anh gặp vấn đề trước trận Hull City và Michael Carrick xác nhận cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ tiếp tục vắng mặt trước Ipswich.
MU hy vọng Amad có thể trở lại trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 9, nhưng chưa đặt thời hạn cụ thể. Việc phải nghỉ đúng giai đoạn đầu mùa khiến anh mất cơ hội cạnh tranh trực tiếp với Mbeumo khi vị trí bên phải đang được phân chia lại.
Mbeumo vừa trải qua mùa đầu tiên khá tốt tại Old Trafford với 12 bàn trên mọi đấu trường. Trong hoàn cảnh ấy, Amad cần nhanh chóng lấy lại thể trạng nếu muốn thay đổi thứ tự lựa chọn của Carrick.
Ở lại cạnh tranh hay tìm thời gian thi đấu
Lời đề nghị được nhắc tới từ Aston Villa đặt Amad trước một lựa chọn đáng cân nhắc. Ở Old Trafford, anh được chơi Champions League và vẫn nằm trong một đội hình có tham vọng lớn, nhưng phải chấp nhận cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Aston Villa có thể mở ra nhiều thời gian thi đấu hơn, song sự xuất hiện dự kiến của Mbaye đồng nghĩa Amad cũng chưa chắc lập tức có một vị trí cố định tại Villa Park.
Quyền quyết định trước hết vẫn thuộc về Manchester United. Với hợp đồng còn gần 4 năm và lịch thi đấu dày phía trước, CLB không có lý do phải vội bán. Còn với Amad, ưu tiên trước mắt là trở lại sau chấn thương rồi chứng minh anh vẫn đủ sức cạnh tranh với Mbeumo ở vị trí sở trường.