Italia thay cả một thế hệ, nhưng chiếc áo số 9 vẫn chưa tìm được chủ

Brazil, Argentina đồng loạt trẻ hóa: Kỷ nguyên số 10 "gánh team" đã hết

Nhật Bản dùng U21 vẫn thắng 3-0, khoảng cách với Thái Lan nằm ở đâu?

Quang Đức

Arsenal nhập cuộc, Liverpool càng khó giành Barcola từ PSG?

Bradley Barcola đã để ngỏ khả năng rời PSG để chuyển sang Ngoại hạng Anh, còn Liverpool cũng xác định cầu thủ 23 tuổi là một trong những mục tiêu quan trọng cho hàng công. Tuy nhiên, thương vụ đang vướng ở mức phí khi PSG định giá tuyển thủ Pháp khoảng 145 triệu bảng, cao hơn đáng kể so với con số Liverpool sẵn sàng chi ở thời điểm này.

Liverpool mới đàm phán với người đại diện

Liverpool đã có những cuộc trao đổi sơ bộ với phía Barcola và nhận được tín hiệu rằng cầu thủ này sẵn sàng chuyển sang Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, chưa có nguồn uy tín nào xác nhận 2 bên đã hoàn tất thỏa thuận cá nhân. Arsenal cũng đang theo dõi Barcola, nên Liverpool chưa thể xem thương vụ là chuyện chỉ còn chờ PSG đồng ý.

Barcola còn hợp đồng với PSG đến tháng 6/2028. Mùa 2025/26, anh ghi 13 bàn và có 7 kiến tạo trên mọi đấu trường. Cầu thủ chạy cánh người Pháp cũng đã giành Champions League 2 mùa liên tiếp cùng PSG, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị ở cả 2 trận chung kết. Những con số đó giúp PSG có cơ sở giữ mức giá rất cao.

Moussa Sissoko đại diện cho Barcola

Người phụ trách tương lai của Barcola là Moussa Sissoko, đại diện của anh từ năm 2025. Liverpool đã làm việc với phía Sissoko, nhưng phần quan trọng nhất vẫn là tìm tiếng nói chung trực tiếp với PSG. Thông tin mới nhất cho biết Liverpool đã tính đến đề nghị khoảng 100 triệu euro, trong khi đội bóng Pháp muốn khoảng 145 triệu bảng.

Mối liên hệ sở hữu không bảo đảm thương vụ

Liverpool và PSG có một mối liên hệ tài chính gián tiếp qua Arctos Partners. Arctos là đối tác góp vốn của FSG, đồng thời sở hữu cổ phần thiểu số tại PSG. Dù vậy, chưa có bằng chứng mối liên hệ này giúp Liverpool được ưu tiên trong đàm phán Barcola.

Vì thế, mức phí vẫn là vấn đề chính. Barcola sẵn sàng cân nhắc Ngoại hạng Anh, Liverpool muốn tăng cường hàng công, nhưng PSG không chịu áp lực phải bán một cầu thủ còn 2 năm hợp đồng. Muốn đưa Barcola về Anfield, Liverpool trước hết phải thu hẹp khoảng cách rất lớn giữa đề nghị của mình và mức giá PSG yêu cầu.

0
308 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Hải

Anthony Gordon bước vào đợt tập trung lần này với tâm thế rất khác. Ngôi sao Barcelona, người đã có 25 lần khoác áo tuyển và ghi 4 bàn cho Anh, công khai nói đội tuyển quê hương cần thôi “cố gắng giống Tây Ban Nha”. Trong bối cảnh tuyển Anh chuẩn bị gặp lại nhà vô địch thế giới tại Wembley, phát biểu ấy lập tức tạo điểm nhấn cho cả đợt hội quân.

Anh và Tây Ban Nha có cách chơi khác nhau

Gordon cho rằng cách kiểm soát trận đấu kiểu Tây Ban Nha không nằm trong “ADN” của cầu thủ Anh. Sau World Cup, nơi Anh thua Argentina 1-2 ở bán kết rồi thắng Pháp 6-4 để giành hạng ba, những tranh luận xoay quanh khả năng kiểm soát bóng của đội tuyển xuất hiện dày đặc. Trong khi đó, Tây Ban Nha lên ngôi bằng lối chơi kiểm soát, cầm bóng 65% trước Argentina và chỉ cho đối thủ dứt điểm 2 lần, không lần nào trúng đích trong suốt 120 phút.

La Liga khiến Gordon hiểu rõ hơn sự khác biệt

Cuộc chuyển nhượng trị giá 69,3 triệu bảng từ Newcastle sang Barcelona đưa Gordon tới gần hơn với bóng đá Tây Ban Nha. Từ trải nghiệm ở La Liga, anh càng nhận ra sự khác biệt giữa 2 nền bóng đá. Gordon cho rằng cầu thủ Anh có chất lượng không kém cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng mỗi bên sở hữu những phẩm chất khác nhau. Theo anh, cố biến cầu thủ Anh thành những người chơi ban bật và kiểm soát bóng như Tây Ban Nha có thể làm mất đi thế mạnh vốn có, trong khi cầu thủ Tây Ban Nha cũng không sở hữu mọi phẩm chất của người Anh.

Tuyển Anh nên chơi bằng thế mạnh của mình

Nhìn lại những giải lớn gần đây, với 2 thất bại ở chung kết Euro, trận thua Pháp tại World Cup 2022 và Argentina ở World Cup 2026, Gordon cho rằng tuyển Anh đã dành quá nhiều thời gian cho chuyện phải kiểm soát bóng giống những đội tuyển hàng đầu khác, thay vì tập trung vào phẩm chất riêng.

Theo Gordon, “vết sẹo” từ thất bại ở bán kết trước Argentina có thể trở thành điểm khởi đầu cho một cách tiếp cận khác. Tuyển Anh cần chơi đúng với những gì cầu thủ của họ làm tốt nhất, tận dụng thể chất, tốc độ, khả năng chơi trực diện và chuyển trạng thái, thay vì cố trở thành một phiên bản khác của Tây Ban Nha.

Xem thêm
0
284 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

U23 Việt Nam cần có cách tiếp cận rõ ràng

U23 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 20. Đối thủ mạnh hơn về thể hình, tốc độ và chất lượng cá nhân, lại đang hướng tới HCV thứ 4 liên tiếp. Hàn Quốc toàn thắng 2 trận vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần.

Muốn tạo bất ngờ, Việt Nam cần tránh một trận đấu đôi công. Cách hợp lý hơn là giữ đội hình chặt, khóa khoảng trống phía sau hàng thủ và phản công thật nhanh khi đoạt được bóng.

Giữ đội hình thấp nhưng không co cụm

Việt Nam có thể phòng ngự với cấu trúc 5-4-1, nhưng không nên kéo cả đội về sát vòng cấm quá sớm. Hàn Quốc rất mạnh khi đưa bóng ra biên rồi tạt vào. Trong trận thắng Saudi Arabia 2-0, Shin Min-ha mở tỷ số bằng một pha đánh đầu ở phút 67 trước khi Kim Myeong-jun tiếp tục ghi bàn bằng đầu chỉ 2 phút sau đó.

Hàng tiền vệ Việt Nam cần đứng gần hàng thủ, hạn chế khoảng trống giữa các tuyến. Mục tiêu là buộc Hàn Quốc chuyền ngang nhiều hơn, thay vì để những cầu thủ kỹ thuật nhận bóng thuận lợi ngay trước khu vực 16,5 m.

Không để Hàn Quốc tấn công ra sau lưng hàng thủ

Trận thua Uzbekistan 0-2 đã để lộ vấn đề lớn của Việt Nam. Phút 67, Nurlan Ibraimov nhận đường chọc khe thẳng vào trung lộ, vượt qua hậu vệ cuối cùng rồi hạ Cao Văn Bình. Trước đó, Uzbekistan cũng nhiều lần tìm được khoảng trống phía sau hàng thủ Việt Nam.

Trước Hàn Quốc, nguy cơ ấy còn lớn hơn. Danh sách của HLV Lee Min-sung có 9 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, trong đó có Bae Jun-ho, Kim Ji-soo và Yang Min-hyuk. Ba suất cầu thủ quá tuổi thuộc về Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung và Lee Gi-hyuk.

Bởi vậy, 2 cầu thủ biên Việt Nam không nên cùng lúc dâng cao. Khi một cánh lên tham gia tấn công, phía đối diện cần bó vào trong để giữ đủ người chống phản công.

Đoạt bóng là phải đánh nhanh

Việt Nam không cần giữ bóng nhiều. Thứ cần cải thiện là tốc độ chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Ngay khi cướp được bóng, đường chuyền đầu tiên nên hướng về phía trước để khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Hàn Quốc.

Thanh Nhàn là lựa chọn phù hợp cho cách chơi này. Trước Uzbekistan, anh từng thoát xuống và đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng bị từ chối vì việt vị. Khi phản công, Việt Nam cũng cần ít nhất 3 người cùng lao lên, thay vì để tiền đạo nhận bóng một mình giữa nhiều hậu vệ.

Pressing đúng thời điểm

Việt Nam không nên đuổi theo bóng trên toàn sân. Hàn Quốc có đủ kỹ thuật để vượt qua lớp pressing đầu tiên, khi đó khoảng trống phía sau sẽ rất lớn.

Đội chỉ nên tăng tốc áp sát khi hậu vệ Hàn Quốc quay lưng, chuyền về hoặc nhận bóng sát đường biên. Nếu đối thủ thoát được sức ép, toàn đội phải lập tức lùi về vị trí. Cách đá này giúp Việt Nam tiết kiệm thể lực và giữ đội hình ổn định hơn.

Kéo Hàn Quốc vào một trận đấu khó chịu

Việt Nam từng làm được điều đó ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026. Đội 2 lần vượt lên dẫn trước Hàn Quốc, hòa 2-2 sau 120 phút rồi thắng 7-6 trên chấm luân lưu dù Đình Bắc bị đuổi ở phút 86. Cao Văn Bình cản quả sút thứ 7 của Hàn Quốc trước khi Thanh Nhàn thực hiện thành công lượt đá quyết định.

Trận đấu sắp tới sẽ rất khác, nhưng cách tiếp cận ấy vẫn đáng tham khảo. Việt Nam cần giữ tỷ số cân bằng càng lâu càng tốt, tận dụng bóng chết và kiên nhẫn chờ Hàn Quốc đẩy cao đội hình. Nếu trận đấu còn ở thế giằng co sau phút 60 hoặc 70, áp lực sẽ dồn nhiều hơn sang đội được đánh giá cao hơn.

Xem thêm
0
162 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Ngọc Nguyễn

Tottenham vừa chi khoảng 400 triệu bảng cho 10 tân binh, kéo kỳ vọng của người hâm mộ lên rất cao. Nhưng khi Roberto De Zerbi còn đang tìm cách ghép một đội hình mới thành tập thể hoàn chỉnh, mùa giải lại bị ngắt quãng bởi đợt tập trung đội tuyển kéo dài 3 tuần. Với Tottenham lúc này, quãng nghỉ đến vào thời điểm rất bất tiện.

Nhiều tân binh, đội hình chưa ăn khớp

Tottenham vốn khá thận trọng trong việc đầu tư đội hình, nhưng mùa hè vừa qua họ chi khoảng 400 triệu bảng và đưa về 10 cầu thủ mới. Tình cảnh ấy giống như có một khoản tiền lớn để mua đồ dự đám cưới nhưng cuối cùng lại chọn giày hồng, quần nâu, áo vàng và cà vạt cam. Từng món có thể ổn, nhưng ghép lại chưa chắc thành một bộ phù hợp.

Đó là bài toán De Zerbi phải giải. Ông cần kết nối những cầu thủ có phong cách và đặc điểm khác nhau thành một tập thể ăn khớp, sau đó tạo ra kết quả tương xứng với khoản đầu tư lớn của CLB. Vấn đề không đơn thuần nằm ở con số 400 triệu bảng, mà ở cách để những mảnh ghép mới vận hành cùng nhau.

Đợt tập trung đội tuyển làm gián đoạn quá trình xây đội

Muốn tạo ra sự ăn ý trên sân, huấn luyện viên cần thời gian tập luyện trực tiếp và lặp lại các yêu cầu chiến thuật cho đến khi từng cặp cầu thủ hiểu cách di chuyển của nhau. Gerry Taggart và Michael Duberry tại Stoke trước đây là một trường hợp như vậy. Hai trung vệ có cách phòng ngự trái ngược và cần rất nhiều thời gian trên sân tập mới có thể phối hợp đồng bộ.

De Zerbi lại không có một giai đoạn tiền mùa giải đầy đủ với toàn bộ lực lượng. Tottenham còn tiếp tục bổ sung cầu thủ sau khi mùa giải đã khởi tranh. Đến lúc ông cần ổn định đội hình, nhiều cầu thủ lại rời Hotspur Way để làm nhiệm vụ quốc tế trong khoảng 3 tuần.

Quãng thời gian dành cho việc xây dựng cách chơi vì thế bị gián đoạn đúng lúc Spurs đang gặp nhiều vấn đề. Đội bóng có phong độ sân nhà kém và thường gặp khó khi để đối thủ ghi bàn trước.

5 vòng là quá sớm để mất kiên nhẫn

Tottenham chưa thắng sau 5 vòng đầu Premier League mùa này và mới có 2 điểm, khiến một bộ phận cổ động viên bắt đầu chỉ trích De Zerbi. Tuy nhiên, HLV người Italy mới được bổ nhiệm cuối tháng 3, giúp Spurs trụ hạng mùa trước và giờ phải xây dựng gần như một đội hình mới.

Tottenham đã kết thúc 2 mùa Premier League liên tiếp ở vị trí 17. De Zerbi mới có vài tháng để xử lý những vấn đề tồn tại từ trước, đồng thời hòa nhập 10 tân binh vào hệ thống của mình.

Đợt tập trung đội tuyển lần này đến đúng lúc De Zerbi cần làm việc với toàn đội nhất, nhưng nhiều cầu thủ lại phải rời CLB. Với một tập thể đang cần từng buổi tập để tìm sự ăn ý, 3 tuần bị chia nhỏ như vậy rõ ràng không phải điều Tottenham mong muốn.

Xem thêm
0
97 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Hãy ngừng tạo ra những ý nghĩ điên rồ

Ý tưởng đưa Kylian Mbappe trở lại cánh trái nghe hấp dẫn, bởi đó từng là vị trí giúp anh phát huy tốc độ và khả năng đi bóng. Nhưng với Real Madrid lúc này, cách sắp xếp hợp lý hơn vẫn là Vinicius bên trái và Mbappe đá cao nhất.

Một người kéo giãn hàng thủ, tạo đột biến từ biên. Người còn lại tập trung chạy chỗ, xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Real đã có đủ dữ liệu để biết đâu là vị trí phù hợp nhất với 2 ngôi sao này.

Mbappe đang ghi bàn như một trung phong thực thụ

Sau 7 vòng La Liga 2026/27, Mbappe đã ghi 7 bàn, có 2 kiến tạo và tung 31 cú sút trong 630 phút. Anh đạt đúng hiệu suất 1 bàn mỗi trận và đang là chân sút số 1 của Real tại giải quốc nội.

Đây cũng không phải phong độ nhất thời. Mbappe giành Pichichi 2 mùa liên tiếp, ghi 31 bàn ở La Liga 2024/25 và 25 bàn sau 31 trận mùa 2025/26. Sau 2 mùa đầu khoác áo Real, anh có 56 bàn trong 65 trận La Liga. Cộng thêm 7 bàn mùa này, con số đã lên tới 63 bàn sau 72 trận.

Mùa trước, Mbappe còn ghi 42 bàn sau 44 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 15 bàn tại Champions League. Với hiệu suất như vậy, kéo số 10 ra bám biên đồng nghĩa với việc đưa chân sút nguy hiểm nhất đội bóng rời xa khu vực mà anh có thể gây sát thương lớn nhất.

Vinicius vẫn hợp nhất với cánh trái

Vinicius đang có 1 bàn và 3 kiến tạo sau 7 trận La Liga mùa này. Anh mới tung 17 cú sút, thấp hơn nhiều so với 31 lần dứt điểm của Mbappe, nhưng lại đang dẫn đầu Real về kiến tạo.

Khác biệt này khá rõ về vai trò. Mbappe thường là người kết thúc đợt tấn công, còn Vinicius nhận bóng bên trái, kéo hậu vệ đối phương ra biên, tăng tốc trong thế 1 đối 1 rồi bó vào trong hoặc chuyền ngược cho tuyến 2.

Mourinho cũng đang yêu cầu Vinicius làm nhiều việc hơn ngoài chuyện ghi bàn. Ông nhấn mạnh cầu thủ Brazil đang tập trung vào kiến tạo, cải thiện khả năng hỗ trợ phòng ngự và duy trì cường độ vận động rất cao. Trước đó, HLV Real cũng nhắc tới khả năng Vinicius tự định đoạt trận đấu từ những pha xử lý ở cánh trái.

Đá được bên trái không có nghĩa phải đá ở đó

Mbappe đương nhiên đủ khả năng chơi tiền đạo trái. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng qua người của anh vẫn thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Nhưng vấn đề của Real không nằm ở chuyện Mbappe có đá được cánh hay không.

Real đã có Vinicius cho vị trí đó.

Nếu đưa Mbappe sang trái, Real phải tìm một người khác thay anh chiếm khoảng trống giữa 2 trung vệ, chạy sau lưng hàng thủ và kết thúc những pha bóng trong vòng cấm. Trong khi đó, Vinicius lại phải rời khỏi khu vực anh đã chơi quen trong nhiều năm.

Thay vì đổi vị trí của cả 2, phương án tự nhiên hơn vẫn là để Vinicius tấn công từ cánh trái, còn Mbappe chơi cao nhất. Vinicius kéo giãn hàng thủ, Mbappe khai thác khoảng trống được mở ra phía trong.

Nếu phải chọn một người làm hạt nhân

Mbappe có thể ghi nhiều bàn hơn, nhưng cầu thủ ghi bàn nhiều nhất chưa chắc phải là người mà cả hệ thống tấn công cần xoay quanh.

Vinicius đem đến khả năng tạo thế tấn công từ biên trái, kéo giãn hàng thủ đối phương và tạo khoảng trống cho đồng đội. Ngay cả khi mới ghi 1 bàn từ đầu mùa, anh vẫn có 3 kiến tạo và đang dẫn đầu Real ở thống kê này.

Real cần Mbappe làm người kết thúc. Nhưng nếu thật sự phải chọn 1 người làm hạt nhân của hàng công, người được trao nhiều quyền tự do hơn và là điểm xuất phát cho cách chơi tấn công, Vinicius vẫn là cái tên phù hợp hơn. Mbappe có thể là sát thủ số 1 trong vòng cấm, còn Vinicius mới là người có khả năng kéo cả hệ thống tiến lên phía trước và vận hành theo của mình.

Xem thêm
0
93 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Những chia sẻ thắng thắn

Rodri đang là tâm điểm trong đợt hội quân đầu tiên của tuyển Tây Ban Nha sau chức vô địch World Cup 2026. Trong cuộc trò chuyện mới với Juanma Castaño, tiền vệ 30 tuổi kể khá thẳng về mùa hè rời Man City, sự theo đuổi quyết liệt từ Real Madrid và lý do cuối cùng chọn Barcelona.

ĐT Tây Ban Nha đang tập trung tại Las Rozas từ ngày 22/9 với 26 cầu thủ, chuẩn bị cho 4 trận đầu tiên tại Nations League sắp tới.

Real Madrid từng rất quyết tâm

Rodri xác nhận Real Madrid đã theo đuổi anh nghiêm túc ngay từ đầu. “Real Madrid thể hiện sự quan tâm ngay từ thời điểm đầu tiên. Họ cư xử rất chuẩn mực và những đề nghị đều thể hiện mong muốn có tôi”, Rodri chia sẻ.

Tiền vệ Tây Ban Nha còn cho biết anh đã nói chuyện với người của Real và được truyền đạt rõ sự hào hứng của đội bóng Hoàng gia. Chính cách tiếp cận ấy khiến quyết định của anh trở nên khó khăn hơn. Khi được hỏi có trực tiếp trao đổi với Florentino Perez hay không, Rodri từ chối tiết lộ và chỉ nói anh muốn giữ chuyện đó cho riêng mình.

Barca thắng Real trong mắt Rodri

Rodri khẳng định tiền bạc hay tình cảm không quyết định bến đỗ mới. Anh chọn Barcelona vì tin đây là nơi phù hợp nhất với cách chơi của mình. “Quyết định của tôi thiên về bóng đá, nơi tôi có thể phát triển, đóng góp nhiều nhất và dẫn dắt một tập thể có rất nhiều cầu thủ trẻ”, Rodri nói.

Sau 7 năm khoác áo Man City, anh muốn tìm một thử thách mới nhưng vẫn cần một đội bóng có phong cách phù hợp với khả năng kiểm soát, chuyền bóng và tổ chức tuyến giữa của mình.

Tranh cãi trọng tài cũng được Rodri nói thẳng

Rodri còn lên tiếng về những tranh cãi sau trận Atletico gặp Real Madrid. Anh cho rằng tình huống của Kang-in Lee có cơ sở để rút thẻ đỏ, nhưng phản đối việc quy mọi sai sót thành sự thiên vị có chủ đích. “Trọng tài có thể mắc sai lầm, nhưng những sai lầm ấy không quyết định một giải đấu kéo dài 38 vòng.

Nói rằng trọng tài muốn Barcelona vô địch sẽ gây hại cho bóng đá”, Rodri nhấn mạnh. Anh cho rằng các CLB có quyền bảo vệ lợi ích của mình, nhưng những cáo buộc cần dừng ở giới hạn hợp lý.

Trở lại tuyển Tây Ban Nha với vị thế mới

Đợt tập trung này diễn ra hơn 2 tháng sau khi Tây Ban Nha thắng Argentina trong trận chung kết World Cup ngày 19/7 để giành chức vô địch thế giới thứ 2. Đội của Luis de la Fuente sẽ gặp Anh tại Wembley ngày 26/9, tiếp Croatia ở Sevilla ngày 29/9, gặp CH Czech ngày 3/10 rồi làm khách trước Croatia ngày 6/10.

Với Rodri, đây cũng là lần trở lại đội tuyển đầu tiên sau một mùa hè thay đổi gần như toàn bộ sự nghiệp cấp CLB. Anh rời Man City, từ chối Real Madrid và bước vào vai trò thủ lĩnh mới tại Barcelona.

Xem thêm
0
89 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật