Sự thống trị tuyệt đối của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha tiếp tục kéo dài những ngày tháng rực rỡ khi đánh bại CH Czech 3-1 tại Nations League, nâng chuỗi bất bại ở các trận chính thức lên con số 42. Đội bóng của Luis de la Fuente đã vô địch Nations League 2023, EURO 2024 rồi World Cup 2026, trước khi tiếp tục toàn thắng 3 lượt đầu Nations League 2026/27.
Điều khiến phần còn lại của châu Âu phải dè chừng là Tây Ban Nha chưa hề có dấu hiệu đi đến cuối chu kỳ thành công.
42 trận không thua và vẫn chưa dừng lại
Chuỗi bất bại hiện tại của Tây Ban Nha bắt đầu từ trận hòa Brazil 3-3 ngày 26/3/2024 và đã kéo dài qua 2 giải đấu lớn mà họ đều đăng quang. Sau chức vô địch EURO 2024, thầy trò De la Fuente tiếp tục lên ngôi tại World Cup 2026 bằng chiến thắng trước Argentina trong trận chung kết ngày 19/7.
Thành tích ấy giúp Tây Ban Nha trở lại vị trí số 1 thế giới. Riêng tại Nations League mùa này, họ đã giành trọn 9 điểm sau 3 lượt trận, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Croatia và mới nhất là 3-1 trước CH Czech.
Thắng CH Czech theo cách rất quen thuộc
Tại Oviedo, Tây Ban Nha chỉ mất 6 phút để mở tỷ số nhờ Lamine Yamal. Rodri nhân đôi cách biệt ở phút 35, trước khi Jiri Slama rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 69. Mikel Merino khép lại trận đấu bằng bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 89. Tây Ban Nha kiểm soát 69% bóng, tung 18 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích.
CH Czech chỉ có 5 lần dứt điểm và 2 lần trúng khung thành. Đội chủ nhà còn thực hiện 703 đường chuyền chính xác với tỷ lệ thành công 91,8%. Những con số đó cho thấy họ vẫn duy trì khả năng kiểm soát trận đấu rất cao dù De la Fuente sử dụng nhiều cầu thủ mới.
Một đội hình vô địch nhưng vẫn còn trẻ
Tây Ban Nha hiện sở hữu điều mà không phải đội tuyển thành công nào cũng có được. Họ đã vô địch châu Âu và thế giới nhưng nhiều trụ cột vẫn còn rất trẻ. Lamine Yamal, Pedri, Dean Huijsen, Nico Williams hay Pau Cubarsi đều còn nhiều năm thi đấu đỉnh cao phía trước.
Đợt tập trung lần này, De la Fuente còn đưa thêm Iván Fresneda, Marc Pubill, Víctor Muñoz và Roberto Fernández vào đội hình. Trước CH Czech, Fresneda và Roberto Fernández cùng được đá chính. Tây Ban Nha không cần chờ thế hệ hiện tại già đi mới bắt đầu quá trình thay máu.
Kỷ lục có thể dừng nhưng kỷ nguyên chưa chắc kết thúc
ĐT Tây Ban Nha tất nhiên vẫn có những vấn đề phải đề phòng. Hiệp 2 trước CH Czech là lời nhắc rõ nhất khi việc thay nhiều vị trí khiến lối chơi mất độ liền mạch và đối thủ rút ngắn tỷ số xuống 1-2. De la Fuente cũng thừa nhận những thay đổi nhân sự khiến đội giảm sự sắc bén sau giờ nghỉ.
Nhưng nền tảng của Tây Ban Nha vẫn rất vững. De la Fuente đã thắng 38 trong 50 trận đầu dẫn dắt đội tuyển, đạt tỷ lệ 76%, đồng thời vừa được gia hạn hợp đồng đến năm 2032. Với một bộ khung đã biết cách vô địch, nhiều cầu thủ trẻ còn chưa bước vào giai đoạn sung mãn nhất và lớp kế cận liên tục xuất hiện, chuỗi 42 trận rồi sẽ đến lúc khép lại, nhưng kỷ nguyên thành công của La Roja có lẽ còn lâu mới đến hồi kết.