MU âm thầm mở “phương án B”, ghế Michael Carrick lung lay đến đâu?

10 triệu USD cho mỗi liên đoàn: UEFA và Concacaf thách thức quyền lực FIFA?

Yamal: “Bị gọi là da đen không làm tôi khó chịu, xúc phạm mới là vấn đề”

Hường Cao

16 tuổi, 2 bàn và Max Dowman đang gõ cửa đội một Arsenal

Arsenal thay tới 9 vị trí nhưng vẫn đánh bại Ipswich 4-2 ở Cúp Liên đoàn Anh. Trong đội hình có nhiều tuyển thủ và cầu thủ giàu kinh nghiệm, Max Dowman lại là cái tên nổi bật nhất. Tiền vệ sinh cuối năm 2009 ghi 2 bàn khi mới 16 tuổi, qua đó giúp Mikel Arteta có thêm một lựa chọn cho hàng công đội một.

Dowman gây khó cho Ipswich từ cánh phải

Dowman chơi lệch phải trên hàng công, thường nhận bóng ở biên hoặc khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ đối phương. Từ đó, anh có thể bó vào trong để phối hợp hoặc tự đột phá, thay vì phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành.

Bàn mở tỷ số ở phút 7 xuất phát từ chính kiểu chơi đó. Dowman đoạt bóng gần giữa sân, tăng tốc về phía khung thành, vượt qua Cédric Kipré rồi sút chìm vào góc xa. Anh tự tạo ra gần như toàn bộ tình huống, từ giành bóng, dẫn bóng đến dứt điểm.

Đến phút 47, Dowman ghi bàn theo cách khác. Anh từ cánh phải di chuyển vào vòng cấm, nhận đường chuyền của Martín Zubimendi, khống chế gọn rồi đánh bại Christian Walton. Pha bóng này nổi bật ở khả năng chọn thời điểm bó vào trong và xuất hiện đúng chỗ để kết thúc.

Dowman chỉ cần 3 cú sút để có 2 lần trúng đích và ghi 2 bàn. Trong 90 phút, anh còn chuyền chính xác 23/26 lần, tạo 1 cơ hội, thắng 7 pha tranh chấp, có 2 lần tắc bóng và 4 lần thu hồi bóng. Anh cũng tham gia tích cực khi Arsenal mất bóng, thường áp sát sớm và tranh chấp ngay từ phần sân đối phương.

Arsenal xoay tua mà vẫn giữ được chất lượng

Noni Madueke và Mikel Merino ghi 2 bàn còn lại, giúp Arsenal dẫn 4-0 trước phút 60. Dù thay nhiều vị trí, Arteta vẫn tung ra đội hình có Zubimendi, Bruno Guimarães, Merino, Eberechi Eze, Madueke, Viktor Gyökeres và Gabriel. Trên ghế dự bị còn Bukayo Saka, Martin Ødegaard và Kai Havertz.

Chiều sâu ấy giúp Dowman được đặt vào một hệ thống ổn định, thay vì phải gánh quá nhiều trách nhiệm ở tuổi 16. Anh có thể tập trung khai thác khoảng trống bên phải và xâm nhập vào trong, trong khi các tiền vệ phía sau đảm nhiệm phần lớn việc giữ bóng, hỗ trợ phòng ngự và duy trì cự ly đội hình.

Dowman tiến gần hơn tới đội một

Ở tuổi 16 năm 258 ngày, Dowman trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn tại Cúp Liên đoàn cho một CLB Ngoại hạng Anh. Anh cũng là cầu thủ 16 tuổi thứ 2 lập cú đúp cho một đội bóng Ngoại hạng Anh trên mọi đấu trường, sau Wayne Rooney.

Arteta vẫn phải sử dụng Dowman thận trọng vì anh mới 16 tuổi. Nhưng màn trình diễn trước Ipswich cho thấy cầu thủ trẻ này đã có thể đóng góp theo nhiều cách, từ chơi lệch phải, tự đột phá, xâm nhập vòng cấm đến tham gia pressing. Dowman vì thế đang tiến gần hơn tới vai trò của một phương án thực sự trong đội một, thay vì chỉ xuất hiện ở các trận cúp để tích lũy kinh nghiệm.

1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đoàn Linh

Hành trình rời Anh của cầu thủ 15 tuổi

JJ Gabriel đã rời Anh trong lúc cuộc giằng co với Manchester United ngày càng căng thẳng. Cầu thủ 15 tuổi cùng gia đình rời Anh ngày 17/9, qua Pháp trước khi tới Barcelona. Đây là bước đi mới nhất sau khi Gabriel yêu cầu MU hủy đăng ký thi đấu để anh có thể rời câu lạc bộ, nhưng phía Old Trafford đã từ chối và vẫn tìm cách thuyết phục một trong những tài năng sáng giá nhất học viện ở lại.

Gabriel còn ràng buộc với MU đến cuối mùa. Nếu câu lạc bộ tiếp tục giữ đăng ký, anh không thể chuyển sang một đội bóng Anh khác trong thời gian này. Chính điều đó khiến khả năng ra nước ngoài trở thành hướng đi được chú ý nhất.

Mốc 16 tuổi chưa tự động mở mọi cánh cửa

Gabriel sẽ tròn 16 tuổi vào ngày 6/10. Cha anh, Joe O'Cearuill, từng 2 lần khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland, trong khi phía mẹ có gốc Hy Lạp - Síp. Nền tảng gia đình giúp Gabriel có cơ sở xin hộ chiếu của một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, hộ chiếu không đồng nghĩa anh có thể tự do chuyển sang một câu lạc bộ châu Âu ngay khi đủ 16 tuổi. Quy định của FIFA vẫn hạn chế chuyển nhượng quốc tế với cầu thủ dưới 18 tuổi và chỉ cho phép trong một số trường hợp cụ thể.

Một phương án được nhắc tới là gia đình Gabriel chuyển nơi cư trú vì lý do không liên quan tới bóng đá. Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, con đường sang Tây Ban Nha hoặc một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu mới có thể được mở.

Hat-trick rồi biến mất khỏi sân tập

Mâu thuẫn trở nên căng thẳng chỉ ít ngày sau màn trình diễn nổi bật nhất của Gabriel mùa này. Ngày 10/9, anh lập hat-trick trong trận ra mắt giải trẻ châu Âu, giúp MU thắng U19 Sabah FK 5-0.

Kể từ trận đấu đó, Gabriel chưa trở lại tập luyện với câu lạc bộ. Phía cầu thủ cũng không hài lòng khi anh không được đưa vào danh sách đội một ở trận mở màn Cúp C1 châu Âu gặp Sabah FK, trận MU thắng 4-0.

Sự thất vọng còn liên quan đến cả quá trình trước đó. Gabriel và những người đại diện cho rằng cơ hội dành cho anh trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải cũng như những tuần đầu mùa chưa tương xứng với lộ trình từng được trao đổi.

Trớ trêu ở chỗ anh lẽ ra được Michael Carrick đưa vào đội hình gặp Brighton tại Cúp Liên đoàn Anh ngày 16/9. Nếu ra sân, Gabriel có cơ hội trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đội một MU. Yêu cầu rời câu lạc bộ xuất hiện ngay trước trận và anh cuối cùng không góp mặt.

Carrick muốn bảo vệ Gabriel khỏi sức ép

Michael Carrick giữ cách tiếp cận thận trọng khi được hỏi về vụ việc trước trận gặp Fulham. HLV MU nhấn mạnh Gabriel mới 15 tuổi và không muốn tương lai của cầu thủ trẻ bị giải quyết công khai qua truyền thông.

Với Carrick, ưu tiên trước mắt là bảo đảm Gabriel ổn về mặt cá nhân giữa mức độ chú ý ngày càng lớn. Ông tin tình hình rồi sẽ được giải quyết theo một hướng nào đó, nhưng không muốn gây thêm sức ép cho cầu thủ.

MU vẫn hy vọng thay đổi quyết định của Gabriel. Câu lạc bộ đã đào tạo anh từ năm 11 tuổi, thường xuyên cho thi đấu vượt lứa và từng đưa lên tập cùng đội một.

Real Madrid và Barcelona cùng tăng tốc

Tương lai Gabriel giờ thu hút hàng loạt đội bóng lớn. Real Madrid từng được xem là đội chiếm ưu thế, nhưng Barcelona cũng đã tăng tốc. Những cuộc trao đổi giữa gia đình cầu thủ với cả 2 đội bóng Tây Ban Nha đang tiến triển trong thời gian Gabriel có mặt tại Barcelona.

Bayern Munich và Paris Saint-Germain vẫn theo sát tình hình. Một số câu lạc bộ Ngoại hạng Anh cũng từng thể hiện sự quan tâm, nhưng việc MU giữ đăng ký khiến hướng đi trong nước phức tạp hơn.

Gabriel đã ghi bàn trong cả 2 trận đầu mùa ở giải Ngoại hạng 2 dành cho đội trẻ MU, sau mùa trước có 26 bàn trong 29 trận. Anh sẽ không góp mặt trước Brentford tại Leigh Sports Village.

Ở tuổi 15, Gabriel đang đứng trước một quyết định có thể thay đổi toàn bộ lộ trình phát triển của mình. MU chưa chấp nhận để anh ra đi, còn Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich và Paris Saint-Germain đều đang chờ cơ hội. Mốc 16 tuổi ngày 6/10 vì thế rất quan trọng, nhưng tương lai của Gabriel vẫn phụ thuộc vào cả vấn đề đăng ký, quy định chuyển nhượng cầu thủ vị thành niên và lựa chọn cuối cùng của gia đình.

Xem thêm
0
250 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Cách Yamal tự nhìn về màu da của mình

Lamine Yamal nói thẳng rằng việc bị gọi là “da đen” không khiến anh khó chịu, bởi đó đơn giản là màu da của mình. Điều khiến tiền đạo Barcelona quan tâm nằm ở mục đích phía sau lời nói ấy. Với anh, việc nhắc tới màu da và việc dùng màu da để xúc phạm là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau.

Yamal không tìm cách né tránh nguồn gốc hay ngoại hình của bản thân. Anh chấp nhận đó là một phần con người mình, nhưng cũng xác định rất rõ giới hạn giữa một lời miêu tả và hành vi mang tính phân biệt.

“Tôi đã trải qua điều đó một nghìn lần”

Khi Jorge Valdano hỏi liệu anh từng trực tiếp gặp phân biệt chủng tộc hay chưa, Yamal trả lời ngay rằng đã trải qua điều đó “một nghìn lần”.

Anh nói nhiều biểu hiện không xuất hiện dưới dạng những lời lăng mạ công khai. Đôi khi chỉ là một ánh nhìn, một câu nhận xét hoặc cách cư xử mà người thực hiện thậm chí không nhận ra bản thân đang mang định kiến.

Đó là kiểu phân biệt Yamal gọi là gián tiếp. Nó khó nhìn thấy hơn những tiếng la ó trên khán đài nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của một cầu thủ có cha người Morocco, mẹ người Guinea Xích đạo và lớn lên tại Tây Ban Nha.

Không để lời xúc phạm kéo mình khỏi trận đấu

Yamal cũng nói khá rõ về cách phản ứng khi bị xúc phạm trên sân. Nếu một khán giả đã mua vé tới xem trận đấu rồi buông lời thiếu tôn trọng, anh không muốn vì thế mà mất bình tĩnh.

Cách tiếp cận của cầu thủ 19 tuổi là tiếp tục tập trung vào bóng đá thay vì để những lời từ khán đài chi phối cảm xúc.

Điều đó không đồng nghĩa Yamal chấp nhận phân biệt chủng tộc. Anh vẫn phân biệt rất rõ giữa việc gọi tên màu da và cố tình sử dụng nó như công cụ hạ nhục người khác. Nhưng trong trận đấu, ưu tiên của anh là giữ đầu óc cho những gì diễn ra trên sân.

Yamal tiếp tục là mục tiêu lớn trên mạng

Những chia sẻ này xuất hiện trong bối cảnh Yamal thường xuyên trở thành mục tiêu của các nội dung phân biệt chủng tộc tại Tây Ban Nha.

Báo cáo của OBERAXE về quý cuối năm 2025 xác định Yamal và Vinícius Junior là 2 cầu thủ bị nhắm tới nhiều nhất trong các thông điệp thù ghét liên quan bóng đá. Một báo cáo khác về mùa 2024/25 ghi Yamal chiếm khoảng 60% số nội dung phân biệt chủng tộc hướng vào cầu thủ, còn Vinícius đứng thứ 2 với 29%.

Tình trạng ấy tiếp tục tại World Cup 2026. Trong 54.771 nội dung thù ghét và phân biệt đối xử được OBERAXE phát hiện trong thời gian giải đấu, hơn một nửa liên quan tới thể thao. Yamal tiếp tục nhận nhiều nội dung nhắm vào màu da, nguồn gốc Bắc Phi và cả tôn giáo của mình.

Vết cũ từ Bernabéu

Một trong những sự việc nổi bật nhất xảy ra tại Santiago Bernabéu tháng 10/2024. Barcelona thắng Real Madrid 4-0, còn Yamal ghi bàn ở phút 77.

Trong lúc ăn mừng, anh cùng Raphinha và Ansu Fati trở thành mục tiêu của những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc từ một bộ phận khán giả. Vụ việc sau đó khiến cả La Liga lẫn Real Madrid lên án và mở các bước xử lý.

Gần 2 năm sau, Yamal vẫn nhắc lại trải nghiệm đó với thái độ khá bình tĩnh. Anh không phủ nhận mức độ nghiêm trọng của phân biệt chủng tộc, nhưng cũng không muốn mỗi lời xúc phạm trở thành thứ quyết định cách mình thi đấu hay nhìn nhận bản thân.

Ở tuổi 19, Yamal đã phải đối mặt với một lượng chỉ trích và thù ghét lớn hơn nhiều cầu thủ trải qua trong cả sự nghiệp. Cách anh lựa chọn hiện tại là nhận diện rõ sự xúc phạm, nhưng không để nó lấy đi sự tập trung mỗi khi bước vào sân.

Xem thêm
0
73 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

10 triệu USD và cuộc đấu trước bầu cử FIFA

FIFA được dự báo khép lại chu kỳ 2023-2026 với khoảng 6 tỉ USD dự trữ, mức cao nhất trong lịch sử tổ chức. Từ con số ấy, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Chủ tịch Concacaf Victor Montagliani đề nghị phân bổ thêm ít nhất 10 triệu USD cho mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên trong chu kỳ 2027-2030.

Tổng số tiền vào khoảng 2,1 tỉ USD, được lấy trực tiếp từ quỹ dự trữ và dành cho hạ tầng cùng phát triển bóng đá. Đây là khoản bổ sung một lần, tách khỏi chương trình FIFA Forward vốn đã được phê duyệt.

6 tỉ USD khiến kế hoạch gọi vốn bị đặt lại

Ceferin và Montagliani lập luận FIFA đang có nguồn lực đủ lớn để tăng đầu tư cho các liên đoàn mà không cần bán quyền lợi thương mại cho nhà đầu tư bên ngoài.

Phân tích của họ cho rằng ngay cả khi chi thêm 2,1 tỉ USD, quỹ dự trữ FIFA trong chu kỳ tiếp theo vẫn không xuống dưới khoảng 1,5 tỉ USD. Con số ấy vẫn cao hơn mức an toàn tối thiểu mà họ tính toán.

Lập luận này trực tiếp chạm tới FIFA Forward Enterprise, dự án từng định giá công ty thương mại mới của FIFA ở mức 20 tỉ USD và tìm cách huy động tối đa 4,2 tỉ USD từ nhóm nhà đầu tư do Thrive Eternal của Joshua Kushner dẫn đầu.

Kế hoạch đó bị hủy đầu tháng 8 sau phản ứng mạnh từ UEFA, Concacaf, Liên đoàn bóng đá châu Á và nhiều liên đoàn quốc gia.

Đối trọng với mốc 20 triệu USD

FIFA Forward Enterprise từng dành cho mỗi liên đoàn một phần sở hữu trong công ty mới và quyền bán tối đa khoảng 20 triệu USD cổ phần cho nhà đầu tư. Khoản lợi ích ấy được xem là một phần quan trọng để thuyết phục 211 thành viên ủng hộ đề án.

Ceferin và Montagliani giờ đưa ra một hướng khác. Họ cho rằng FIFA có thể cung cấp thêm 10 triệu USD tiền phát triển cho mỗi thành viên mà không cần đánh đổi quyền lợi thương mại.

Hai lãnh đạo cũng khẳng định các cam kết tài trợ FIFA Forward hiện có đến năm 2030 phải được giữ nguyên. Khoản 10 triệu USD mới sẽ được cộng thêm chứ không thay thế số tiền đã được phê duyệt.

Ngày 15/10 trở thành mốc quan trọng

Ceferin và Montagliani yêu cầu tiến hành đánh giá độc lập đầy đủ về tình hình tài chính của FIFA trước cuộc họp Hội đồng FIFA tại Zurich ngày 15/10.

Mục tiêu là xác định mức tiền hợp lý mà FIFA có thể giải phóng từ quỹ dự trữ trước khi Hội đồng thảo luận và bỏ phiếu. Hai người cũng cho biết sẽ đề nghị chủ tịch 4 liên đoàn châu lục còn lại ủng hộ kiến nghị.

Động thái diễn ra đúng lúc cuộc bầu cử chủ tịch FIFA bước vào giai đoạn chuẩn bị. Các ứng viên có hạn đến ngày 18/11 để nộp hồ sơ, còn cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 18/3/2027 tại Rabat.

Cuộc đấu với Infantino bước sang giai đoạn mới

Gianni Infantino đã xác nhận sẽ tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo, cũng là nhiệm kỳ cuối nếu ông tiếp tục tại vị đến năm 2031.

UEFA và Concacaf hiện thuộc nhóm phản đối mạnh nhất sau vụ FIFA Forward Enterprise. Tuy nhiên, phe muốn thay Infantino vẫn chưa tìm được ứng viên chính thức. Montagliani thường xuyên được nhắc tới nhưng chưa tuyên bố tranh cử, còn Ceferin đã loại trừ khả năng tham gia.

Phía Infantino vẫn có nền tảng ủng hộ đáng kể. Các liên đoàn Nam Mỹ và châu Phi tiếp tục đứng về phía ông, Saudi Arabia cùng Liên đoàn bóng đá Qatar cũng đã công khai hậu thuẫn. Tháng 8, Infantino còn tới Caribe gặp các liên đoàn thành viên Concacaf dù Montagliani từng đề nghị ông không thực hiện chuyến đi.

Khoản 10 triệu USD vì thế xuất hiện giữa một cuộc đấu lớn hơn về cách FIFA sử dụng tiền và quyền lực. Ceferin cùng Montagliani muốn chứng minh các liên đoàn vẫn có thể nhận thêm nguồn lực mà không cần dự án đầu tư tư nhân đã thất bại. Còn cuộc họp ngày 15/10 sẽ là lần đầu Hội đồng FIFA đối diện trực tiếp vấn đề kể từ khi kế hoạch 20 tỉ USD gây khủng hoảng trong nội bộ bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
249 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Ghế nóng chưa từng nguội

Ineos tiếp quản Manchester United từ năm 2024 với mục tiêu tái cấu trúc hoạt động bóng đá, nhưng vị trí HLV trưởng vẫn liên tục biến động. Erik ten Hag được giữ lại sau chức vô địch Cúp FA rồi bị sa thải chỉ vài tháng sau. Ruben Amorim đến Old Trafford tháng 11/2024 nhưng rời ghế tháng 1/2026. Michael Carrick tiếp quản tạm quyền, giúp MU kết thúc mùa 2025/26 ở vị trí thứ 3 và được trao hợp đồng chính thức đến năm 2028.

Chỉ vài tháng sau, Carrick lại phải đối diện sức ép quen thuộc. MU mới giành 4 điểm sau 4 vòng Ngoại hạng Anh, thua derby Manchester rồi bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn. Carrick gọi những câu chuyện về nguy cơ mất việc là “lố bịch”, nhưng tại Old Trafford, vài kết quả xấu luôn đủ sức biến tương lai HLV thành chủ đề nóng.

Carrick và áp lực từ khởi đầu kém

Carrick từng tạo ra thay đổi rất lớn sau khi thay Amorim giữa mùa trước. MU từ một tập thể thiếu ổn định vươn lên thứ 3 và trở lại Champions League. Thành tích ấy là cơ sở để Ineos trao cho ông công việc lâu dài.

Mùa mới lại đặt ra bài toán khác. Thất bại 0-1 trước Man City càng khó chấp nhận khi MU được chơi hơn người gần 70 phút. Sau đó, đội tiếp tục thua Brighton 2-3 tại Old Trafford ở Cúp Liên đoàn dù từng dẫn 2 bàn.

Điểm yếu không chỉ nằm ở kết quả. MU vẫn gặp khó trước những đối thủ phòng ngự thấp, luân chuyển bóng chậm và thiếu ổn định ở hàng thủ. Carrick cần chứng minh giai đoạn cuối mùa trước không phải hiệu ứng ngắn hạn.

Những HLV tên tuổi đang tự do

Thị trường hiện có vài HLV lớn chưa dẫn câu lạc bộ nào. Julian Nagelsmann rời tuyển Đức sau World Cup 2026. Antonio Conte chia tay Napoli đầu tháng 6. Eddie Howe rời Newcastle cuối tháng 7 sau gần 5 năm làm việc tại St James' Park.

Nhưng việc những cái tên ấy đang tự do không đồng nghĩa Manchester United đã tiếp cận họ.

Một phương án được nhắc tới gần đây hơn là Kieran McKenna. Cựu trợ lý MU đã rời Ipswich trong mùa hè và được Alan Brazil đề xuất như lựa chọn nếu Carrick mất việc. Dù vậy, đây mới là ý kiến từ giới bình luận, chưa phải kế hoạch được Ineos công khai.

Gareth Southgate cũng từng gắn với Old Trafford trong nhiều năm, nhưng cựu HLV tuyển Anh hiện tập trung vào công việc truyền thông, kinh doanh và chưa đặt việc trở lại huấn luyện lên hàng đầu.

Giấc mơ xa vời mang tên Pep

Pep Guardiola chắc chắn là cái tên đủ sức khiến bất kỳ cuộc thảo luận nào về ghế HLV MU trở nên ồn ào. Ông đã rời Manchester City sau mùa 2025/26, khép lại 10 năm với 20 danh hiệu và hiện giữ vai trò đại sứ toàn cầu của City Football Group.

Nhưng chưa có cơ sở nào cho thấy Pep đang cân nhắc Old Trafford.

Bản thân Guardiola nói rõ ông muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình và tìm hiểu cuộc sống ngoài công việc huấn luyện. Ông không loại trừ khả năng trở lại trong tương lai, nhưng cũng nhấn mạnh chưa có kế hoạch bắt đầu công việc mới trong thời gian gần.

Bởi vậy, Pep lúc này chỉ thuộc về những cuộc tưởng tượng của người hâm mộ, không phải một phương án thực tế nếu MU thay HLV.

Ineos cần tránh lặp lại vòng xoáy cũ

Vấn đề lớn nhất với MU không nằm ở việc thị trường có bao nhiêu HLV tên tuổi. Sau Sir Alex Ferguson, câu lạc bộ đã thay đổi quá nhiều người nhưng vẫn chưa tìm được sự ổn định lâu dài.

Carrick cũng không thể nói mình hoàn toàn thiếu hỗ trợ. MU đã đầu tư vào tuyến giữa với Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba. Tuy nhiên, đội hình vẫn còn những điểm yếu, đặc biệt ở hàng thủ và khả năng phá hệ thống phòng ngự thấp.

Carrick mới ký hợp đồng đến năm 2028 và mùa giải cũng chỉ vừa bắt đầu. Sa thải ông sau vài kết quả xấu sẽ lại đưa MU trở về vòng lặp quen thuộc. Nhưng ở Old Trafford, sự kiên nhẫn luôn phụ thuộc vào kết quả. Trận gặp Fulham vì thế chưa phải trận đấu quyết định số phận Carrick, nhưng ông cần nhanh chóng kéo MU trở lại quỹ đạo trước khi những lời đồn trên thị trường HLV biến thành áp lực thực sự.

Xem thêm
0
23 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Williams Minh Hoàng là 1 trong 2 gương mặt mới của tuyển Việt Nam ở đợt tập trung này. Tiền đạo 19 tuổi cao 1,90 m, có tốc độ tốt và thường xuyên tìm khoảng trống phía sau hàng thủ. Những phẩm chất đó giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án để kết hợp cùng Nguyễn Xuân Son.

Williams phù hợp với vai trò hỗ trợ Xuân Son

Williams chơi 17 trận, có 13 lần đá chính và ghi 6 bàn tại V.League 2025/26. Anh không phải mẫu trung phong chỉ hoạt động trong vòng cấm, mà thường di chuyển rộng và tận dụng tốc độ để khai thác khoảng trống.

Ở CLB Công an TP.HCM, Williams từng được bố trí phía sau Tiến Linh. Trước PVF-CAND, anh phá bẫy việt vị, thoát xuống rồi kiến tạo cho Ngô Đăng Khoa. Ở chung kết Cúp Quốc gia gặp Ninh Bình, tiền đạo 19 tuổi tiếp tục băng xuống sau hàng thủ, đón đường chọc khe, vượt qua Đặng Văn Lâm và ghi bàn.

Cách chơi này phù hợp với vai trò đá cạnh hoặc hỗ trợ Xuân Son hơn là cạnh tranh trực tiếp vị trí trung phong.

Williams có thể phối hợp với Xuân Son ra sao

Nếu đá cùng Xuân Son, Williams phù hợp với vai trò tiền đạo thứ hai. Xuân Son làm điểm tựa ở trung lộ, tranh chấp và giữ bóng, còn Williams di chuyển quanh anh để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ.

Williams cũng có thể xuất phát chếch sang một bên rồi chạy chéo vào trong. Cách bố trí này giúp 2 tiền đạo không giẫm vị trí, đồng thời tạo thêm phương án khi bóng được đưa ra biên hoặc khi Xuân Son kéo trung vệ khỏi vị trí.

Trong sơ đồ 3-5-2, Xuân Son đá cao nhất, Williams hoạt động rộng hơn, còn Quang Hải hoặc Hoàng Đức tìm những đường chuyền vào khoảng trống cho tiền đạo 19 tuổi bứt tốc.

Sự kết hợp phù hợp nhất nằm ở việc mỗi người đảm nhận một nhiệm vụ khác nhau. Xuân Son làm điểm tựa và thu hút trung vệ, Williams dùng tốc độ để tấn công phía sau.

Williams và Đình Bắc mang đến hai kiểu tấn công khác nhau

Đình Bắc mạnh ở tốc độ, khả năng xâm nhập và thường nguy hiểm khi xuất phát lệch biên rồi bó vào trong.

Williams có thể chơi gần trung vệ hơn nhờ thể hình tốt, đồng thời vẫn đủ tốc độ để băng xuống phía sau hàng thủ. Nhờ đó, HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn nếu muốn chuyển từ hàng công 3 người sang cặp tiền đạo.

Williams hiện chưa phải phương án chắc chắn cho đội hình xuất phát. Anh mới có 2 lần vào sân từ ghế dự bị tại V.League 2026/27 và chưa ghi bàn. Trong giai đoạn đầu, tiền đạo 19 tuổi có thể phù hợp hơn với vai trò vào sân trong hiệp 2, khi đối thủ bắt đầu xuống sức và để lộ nhiều khoảng trống hơn.

Kim Sang-sik không cần Williams chơi giống Xuân Son. Tốc độ, khả năng chạy sau lưng hàng thủ và cách di chuyển khác biệt mới là những thứ giúp anh mở thêm phương án cho hàng công tuyển Việt Nam.

Xem thêm
0
9,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật