Nữ doanh nhân tỷ phú lừng danh bất ngờ "ngã ngựa" giữa đỉnh cao
TRUNG QUỐC - Từng là biểu tượng khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực an ninh mạng, nữ doanh nhân Vương Cẩn - người được mệnh danh là 'nữ hoàng công nghệ Tứ Xuyên', đối mặt bước ngoặt nghiệt ngã khi bất ngờ bị điều tra giữa lúc sự nghiệp ở đỉnh cao.
Từ sinh viên nghèo tới 'nữ vương' công nghệ
Sinh năm 1970 tại một gia đình công nhân bình thường ở thành phố Nam Xung, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), Vương Cẩn từ nhỏ đã nổi tiếng là học sinh xuất sắc, được mệnh danh là “con nhà người ta”. Sau đó, bà trở thành một trong số ít sinh viên đại học của quê hương thời bấy giờ.
Tốt nghiệp đại học với thành tích ưu tú, bà gia nhập một doanh nghiệp nhà nước nhưng nhanh chóng rẽ hướng trong làn sóng khởi nghiệp sôi động của thập niên 1990.
Năm 1994, chỉ với 8 vạn NDT (khoảng 288 triệu đồng) tích cóp và khát vọng khởi nghiệp, Vương Cẩn cùng hai cộng sự sáng lập Công ty Quảng cáo Trang trí Đế Vương Nam Xung - tiền thân của Giai Duyên Khoa Kỹ.
Từ bỏ công việc ổn định trong khu vực nhà nước, Vương Cẩn dấn thân vào thương trường và từng bước gặt hái thành công. Ảnh: Baidu
Khởi đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ trong ngành quảng cáo, nhưng nhờ sự nhạy bén với thời cuộc và quyết đoán chuyển hướng, doanh nghiệp của bà nhanh chóng tích lũy được nguồn vốn ban đầu và đặt nền móng cho những bước phát triển vượt bậc sau này.
Năm 2002, bà đưa công ty rẽ hướng sang lĩnh vực kỹ thuật phòng ngừa an ninh xây dựng rồi tiếp tục mở rộng sang các ngành kỹ thuật thông minh, phần mềm hóa. Đến năm 2016, công ty chính thức chuyển hướng sang lĩnh vực an ninh thông tin mạng, tập trung vào 3 mảng chủ lực: quốc phòng - quân sự, y tế - sức khỏe và dịch vụ công.
Đây cũng là thời điểm Vương Cẩn bước lên đỉnh cao của sự nghiệp khi Giai Duyên Khoa Kỹ trở thành doanh nghiệp công nghệ cao cấp quốc gia, niêm yết trên sàn chứng khoán ChiNext, vốn hóa từng vượt mốc 10 tỷ NDT (khoảng 36 nghìn tỷ đồng).
“An ninh thông tin cần sự chuyên chú tuyệt đối. Nghĩ ngợi lung tung là không thể được”, bà từng phát biểu. Chính sự chuyên tâm này đã trở thành chìa khóa đưa doanh nghiệp thoát khỏi cạnh tranh khốc liệt và giữ vững vị trí hàng đầu.
Với tỷ lệ sở hữu trực tiếp lên tới 37,68%, Vương Cẩn nhanh chóng được truyền thông xưng tụng là “nữ hoàng công nghệ Tứ Xuyên”, khối tài sản được định giá không dưới 2,2 tỷ NDT (khoảng 7.900 tỷ đồng).
Tinh thần học tập suốt đời
Không chỉ là doanh nhân thành đạt, Vương Cẩn còn nổi bật bởi tư duy chiến lược và khả năng thích nghi với thời đại số.
Là lãnh đạo doanh nghiệp nhưng bà vẫn không ngừng học hỏi. Từng là học viên của Trường Kinh doanh và Quản lý Đại học Thanh Hoa - một trong những cái nôi đào tạo doanh nhân hàng đầu Trung Quốc, bà luôn nhấn mạnh triết lý “học suốt đời” và giữ tinh thần cầu thị.
“Trước khi bước vào Thanh Hoa, tôi từng nghĩ mình đã là tinh anh trong ngành. Nhưng vào lớp rồi mới thấy người tài ở khắp nơi, bản thân còn khiêm tốn lắm”, bà từng chia sẻ.
Sau khi hoàn thành chương trình, bà tiếp tục tham gia lớp đào tạo công nghệ tương lai của Thanh Hoa, đem tư tưởng “bảo mật không có chuyện nhỏ, mỗi người đều phải có trách nhiệm” kết hợp với những thành tựu công nghệ tiên tiến.
Ba thập kỷ xây dựng cơ nghiệp đưa Vương Cẩn lên hàng ngũ nữ tỷ phú, nhưng ánh hào quang ấy giờ đối mặt với khúc ngoặt nghiệt ngã. Ảnh: Baidu
Từ sớm, bà Vương đã nhận ra tầm quan trọng sống còn của lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng chuyển sang không gian số.
“Không thể để công nghệ lõi bị khống chế từ bên ngoài”, bà phát biểu trong một diễn đàn doanh nghiệp, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với chủ trương “tự chủ công nghệ” và phát triển hệ điều hành nội địa Trung Quốc.
Trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI), Vương Cẩn cũng tỏ ra điềm tĩnh và chủ động. “AI là con dao hai lưỡi, không thể tránh, chỉ có thể đón nhận. Nhưng càng tiến bộ, càng cần có lưới an toàn mạng vững chắc để đi cùng”.
Bóng tối phủ xuống đỉnh cao danh vọng
Khi sự nghiệp tưởng như bước vào giai đoạn ổn định và thịnh vượng thì biến cố bất ngờ ập đến. Tối ngày 28/4/2024, Giai Duyên Khoa Kỹ phát đi thông báo khẩn: Chủ tịch Vương Cẩn bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp lưu giữ và khởi tố điều tra.
Quyền điều hành lập tức được chuyển giao cho phó chủ tịch. Đến nay đã hơn một năm, nguyên nhân cụ thể của vụ việc vẫn chưa được công bố chính thức, để lại nhiều dấu hỏi trong giới quan sát.
Công ty khẳng định mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường và cam kết tuân thủ các quy định về minh bạch thông tin. Tuy nhiên, niềm tin thị trường bị lay chuyển. Giá cổ phiếu công ty biến động và sự thiếu vắng nhà sáng lập được ví như mất đi “bộ não chiến lược” của doanh nghiệp.
Trong bảng xếp hạng 10 đại phú hào thành phố Nam Xung năm 2024, tài sản của Vương Cẩn giảm còn 1,3 tỷ NDT (khoảng 4.600 tỷ đồng), mất gần 1 tỷ NDT chỉ sau một thời gian ngắn.
Danh sách 100 phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ năm 2025 của Forbes hé lộ những gương mặt nổi bật dưới 40 tuổi, từ các ngôi sao âm nhạc đến những nhà...
Nguồn: [Link nguồn]
-08/06/2025 08:02 AM (GMT+7)