Nóng tuần qua: Tết này ít người mua ô tô mới vì lí do bất ngờ

Hiện nay doanh số bán hàng của các hãng trên thị trường ô tô Việt Nam đang giảm khá sâu.

Lãi suất tăng cao kéo theo nhu cầu mua ô tô giảm

Theo các đại lý xe ô tô, do tác động từ rất nhiều yếu tố, đặc biệt nhất là việc khách hàng từng không dễ tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng do hết room tín dụng đã kéo theo nhu cầu mua sắm ô tô nhân dịp Tết Nguyên đán giảm theo.

Hiện nay doanh số bán hàng của các hãng trên thị trường ô tô Việt Nam đang giảm khá sâu, do lãi suất ngân hàng tăng cao, khó tiếp cận vay vốn.

Tiêu thụ ô tô giảm mạnh về lượng

Tiêu thụ ô tô giảm mạnh về lượng

Trong hơn một năm qua, ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đã phải vật lộn với tình trạng thiếu chip máy tính cũng như các bộ phận quan trọng khác, khiến sản xuất bị thu hẹp, giao hàng chậm lại, đẩy giá ô tô tăng cao. Nhiều hãng sản xuất ô tô lớn như: Mercedes, BMW hay Volkswagen bị chững lại. Điều này khiến cho sản xuất bị thu hẹp, giao hàng chậm lại nên giá ô tô cả cũ lẫn mới đều có xu hướng tăng vọt, vượt quá tầm với của nhiều người tiêu dùng.

Giới chuyên gia cho rằng, với người Việt, việc mua một chiếc ô tô vẫn khá trọng đại và sẽ được tính toán rất tỉ mỉ. Không còn được giảm lệ phí trước bạ, lãi suất cho vay của ngân hàng tăng cao cũng khiến nhiều gia đình thận trọng hơn, tạm ngừng ý định mua xe để chờ xem diễn biến mới của thị trường.

Theo khảo sát tại các ngân hàng trong nước, mức lãi suất vay mua ô tô ưu đãi ở kỳ đầu tiên hiện dao động trong khoảng 6,5 - 11,49%/năm, với kỳ hạn cho vay tối đa từ 5 năm đến 10 năm.

Cuối năm thường là thời điểm các hãng đẩy mạnh hoạt động bán xe, tuy nhiên, thị trường năm nay khá đìu hiu nên doanh số bán hàng của nhiều hãng giảm sâu so với thời điểm này năm 2021.

Vì sao ngân hàng phải khống chế lãi suất tiền gửi 9,5%/năm?

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, việc khống chế lãi suất tiền gửi tối đa không quá 9,5%/năm, cũng như giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định chính sách tiền tệ.

Việc điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành của Ngân hàng Trung ương trong thời gian qua là cần thiết, để kìm giữ lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, phù hợp xu hướng và diễn biến của thị trường tiền tệ thế giới.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM cho rằng, khi nhiều nền kinh tế, khu vực kinh tế gặp khó khăn, lạm phát tăng và suy giảm kinh tế có tác động ảnh hưởng nhất định đến kinh tế trong nước. Trong bối cảnh thách thức nhiều hơn cơ hội đã tạo áp lực không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng Trung ương, đến chính sách tiền tệ và điều hành chính sách tiền tệ với yêu cầu phải đạt được mục tiêu kép là giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Trong bối cảnh lãi suất tăng, yêu cầu về hỗ trợ doanh nghiệp càng trở nên cần thiết. Vì vậy, ngoài việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ, các công cụ thị trường, thì việc sử dụng các biện pháp hành chính hợp lý cũng rất quan trọng và ý nghĩa, nếu thực hiện tốt hiệu quả không chỉ ngắn hạn mà còn mang lại những cơ sở nền tảng tốt trong trung dài hạn trên nhiều phương diện khác nhau.

Xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết hạ giá lần 5 tìm khách mua

Mới đây, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá xe Rolls-Royce Ghost mạ vàng biển số 30F-18788.

Theo đó, đây đã là lần thứ 5 chiếc siêu xe này bị đem ra đấu giá. Lần đấu giá không thành gần nhất diễn ra vào cuối tháng 11.

Chiếc Rolls-Royce này được cấp giấy chứng nhận đăng ký vào năm 2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes).

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết.

Trong lần đấu giá thứ 5, giá khởi điểm của chiếc Rolls-Royce Ghost này là 8,85 tỷ đồng, thấp hơn 3% so với lần đấu giá trước đó. Còn so với giá khởi điểm trong lần đấu giá đầu tiên, siêu xe của ông Trịnh Văn Quyết đã được hạ giá gần 12%, tương đương xấp xỉ 1,2 tỷ đồng.

Chiếc xe này từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC Faros kiêm cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

Những chiếc Rolls-Royce Ghost nguyên bản được trang bị động cơ V12 dung tích 6.6L tăng áp kép, sản sinh công suất 563 mã lực cùng mô-men xoắn 780 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số ZF tự động 8 cấp, giúp Ghost có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h.

Theo một số cơ sở kinh doanh ôtô trên thị trường thứ cấp, các phiên bản Rolls-royce Ghost series I sản xuất năm 2011 hiện được rao bán chưa đến 10 tỷ đồng.

Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng xuống tiền tỷ săn BĐS giảm giá

Trước tình trạng nhiều cá nhân hoặc đơn vị đã phải “cắt lỗ”, giảm giá sản phẩm để tăng tính thanh khoản. Nhiều người cho rằng đây là khoảng thời gian tốt nhất để “bắt đáy”.

Chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư BĐS của mình, anh Đình Vinh chủ một sàn giao dịch BĐS tại Hà Đông đưa ra lời khuyên với những người có nhu cầu mua BĐS để đầu tư thời điểm này nếu quan tâm đến phân khúc nào và thấy giá đã giảm từ 20 đến 30% so với đầu năm mà có vị trí đẹp thì có thể xuống tiền chứ đừng có mong chờ giá giảm thật sâu vì mỗi phân khúc đều có “đáy” riêng. Không có đáy nào giống đáy nào nếu áp đáy cho toàn bộ các phân khúc BĐS thì có khi chính ta đã bỏ lỡ cơ hội mua được những sản phẩm ở vị trí đẹp và giá tốt.

Trong khi đó, nhận định về thị trường BĐS trong thời gian tới, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội, cho rằng từ nay đến cuối năm, bức tranh thị trường vẫn giữ nguyên hiện trạng. Song, ông kỳ vọng bước sang 2023 sẽ có tín hiệu tốt hơn.

Theo ông Điệp, nếu nhà đầu tư có tiềm lực thì bất động sản vẫn là kênh đầu tư tốt nhất, trừ các trường hợp lướt sóng, sử dụng đòn bẩy tài chính. Bởi việc dùng đòn bẩy nếu đúng thời điểm, thì sẽ bật rất nhanh, còn gặp phải giai đoạn thị trường trầm lắng sẽ rất khó khăn.

Sẽ di chuyển chợ Nhà Xanh - chợ ''sinh viên''

Tại Báo cáo kiến nghị cử tri Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây, cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND TP xem xét, bố trí địa điểm di chuyển chợ Nhà Xanh tại phố Phan Văn Trường, chợ tạm tồn tại nhiều năm, họp dưới lòng đường gây cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Trước đó, ngày 28/3/2013, UBND TP ban hành Quyết định số 2305/QĐ-UBND về việc cho phép UBND quận Cầu Giấy thực hiện công tác lập dự án đầu tư cải tạo đường Phan Văn Trường (đoạn chợ tạm giáp đường Xuân Thủy).

Ngày 25/9/2013, Văn phòng UBND TP có Văn bản số 6186/VP-CT về thông báo ý kiến chỉ đạo của UBND TP cho phép UBND quận Cầu Giấy thực hiện di chuyển chợ tạm Nhà Xanh để cải tạo đường Phan Văn Trường.

Cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND TP xem xét, bố trí địa điểm di chuyển chợ Nhà Xanh tại phố Phan Văn Trường

Cử tri quận Cầu Giấy đã đề nghị UBND TP xem xét, bố trí địa điểm di chuyển chợ Nhà Xanh tại phố Phan Văn Trường

UBND TP chỉ đạo UBND quận Cầu Giấy phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung quy hoạch chợ trên địa bàn Quận để đảm bảo nhu cầu dân sinh, sắp xếp, di chuyển một số chợ tạm, trong đó có chợ tạm Nhà Xanh để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng phố Phan Văn Trường.

Cùng với đó, UBND TP yêu cầu UBND Quận Cầu Giấy tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị khu vực đường Phan Văn Trường, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thực hiện việc tiêu thoát nước tránh úng ngập phố Phan Văn Trường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực.

Nguồn: [Link nguồn]

Khởi nghiệp nuôi dúi, chàng trai 9x thu lãi hàng trăm triệu đồng/năm

Nhận thấy dúi có tiềm năng phát triển kinh tế, anh Trần Đình Nhâm đã quyết tâm bỏ công việc ở thành phố để về quê lập nghiệp. Từ khởi nghiệp với nguồn vốn 5 triệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuyến Chi ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN