Ngôi nhà bỏ hoang, dây leo chằng chịt “không thể ở được” vẫn có giá 40 tỷ

Một ngôi nhà bị bỏ hoang ở Sydney dự định sẽ được bán đấu giá vào ngày 24/6 với giá đề xuất là 2,5 triệu đô la Úc. Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1985 cho một nghệ sĩ người Úc.

Một ngôi nhà bị bỏ hoang ở Sydney bị cây cối bao phủ sẽ được bán đấu giá với giá đề xuất là 2,5 triệu đô la Úc, tương đương 1,7 triệu USD (gần 40 tỷ VND), vào ngày 24/6 tới đây.

Nằm trên một con phố nhỏ yên tĩnh ở Redfern - một vùng ngoại ô bên trong Sydney ở Úc - tài sản từng đắt giá này đã bị thiên nhiên tàn phá hoàn toàn. Cây xanh bao phủ gần như đã toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà. Người đại diện niêm yết Shannan Whitney tiết lộ ngôi nhà hai phòng ngủ đã bị bỏ hoang trong 7 năm qua.

Ngôi nhà bỏ hoang, dây leo chằng chịt “không thể ở được” vẫn có giá 40 tỷ - 1

Chủ sở hữu hiện tại đã mua ngôi nhà vào tháng 4 năm 2000 với giá 645.000 đô la Úc, theo lịch sử niêm yết bất động sản. Và theo Whitney, chủ sở hữu đã sống trong ngôi nhà này một thời gian, sau đó họ phải rời đi vì lý do cá nhân.

“Covid-19 là một yếu tố khiến anh ấy không thể quay lại Úc", Whitney nói và cho biết thêm rằng chủ sở hữu đã chuyển ra nước ngoài kể từ đó.

Ngôi nhà bỏ hoang, dây leo chằng chịt “không thể ở được” vẫn có giá 40 tỷ - 2

Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1985 và ban đầu được thiết kế cho một nghệ sĩ nổi tiếng người Úc tên là Peter Powditch. Powditch là một phần của phong trào Nghệ thuật đại chúng Úc và chủ yếu được biết đến với tác phẩm mô tả hình dáng phụ nữ.

Ông cũng là một nhà giáo dục nghệ thuật, giảng dạy tại các học viện như Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sydney và Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đại học New South Wales. Powditch qua đời vào tháng 2 năm 2022 vì bệnh hô hấp.

Ngôi nhà bỏ hoang, dây leo chằng chịt “không thể ở được” vẫn có giá 40 tỷ - 3

Dù được bán ra với một mức giá đắt đỏ, tuy nhiên ngôi nhà "không thể ở được trong điều kiện hiện tại", Whitney nói. Các căn phòng đã hoàn toàn đổ nát, dây leo bò khắp trên trần nhà, và một bức tường thậm chí đã gần như sắp đổ.

Mặc dù có một số vật dụng cá nhân và đồ nội thất do chủ sở hữu hiện tại để lại, tài sản này đòi hỏi nhiều công việc tu sửa vì nó "đã qua thời kỳ sơ khai".

Nguồn: [Link nguồn]

Ham lãi cao, nhiều nhà đầu tư BĐS phải cắt lỗ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng

Sử đụng đòn bẩy tài chính cao để đầu tư đúng “đỉnh sóng”, nhiều nhà đầu tư BĐS đã phải cắt lỗ từ vài trăm tới cả tỷ đồng nhưng vẫn gặp khó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo BI) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN