Bắt đầu từ đầu năm 2019, mười sáu thị trấn trên khắp nước Ý đã bắt đầu bán nhà với giá 1 đô la. Đây có thể là món hời nhưng cũng có thể là “trái đắng” đối với một số người.
Chỉ nhờ một quyết định đầu tư mà với số tiền hơn 400 triệu đồng, những 9X này đã mang về khoản lợi nhuận gần tương đương với số vốn gốc bỏ ra chỉ sau 2 năm.
Trong quá trình mua nhà đất nhiều người do tin vào những lời “có cánh” của môi giới nên thường bỏ qua sự chênh lệch diện tích sử dụng thực tế với sổ đỏ. Điều này có thể khiến người mua gặp nhiều rắc rối về sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa và xây mới.