Nga đưa ra điều kiện khôi phục buôn bán dầu khí với châu Âu

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Ông Dmitry Medvedev cho biết, Moscow sẵn sàng cung cấp khí đốt với khối lượng đã ký hợp đồng nếu phương Tây không quay lưng với các điều kiện đã ký kết.

Vừa qua, Nga tuyên bố họ có thể vận chuyển khí đốt tới châu Âu nếu phương Tây không can thiệp vào vấn đề này. Hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, tuyên bố từ Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Dmitry Medvedev được đưa ra khi ông phát biểu với Kênh truyền hình LCI của Pháp. Trong cuộc phỏng vấn, ông nhắc lại rằng Moscow sẵn sàng cung cấp khí đốt với khối lượng đã ký hợp đồng nếu phương Tây không quay lưng với các điều kiện đã ký kết.

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp khí đốt với khối lượng đã được ký trên hợp đồng ngay cả là bây giờ. Tuy nhiên, điều này chắc chắn sẽ phụ thuộc vào các nước phương Tây. Nếu các điều khoản thanh khoản bị cấm hoặc việc giao tuabin đã sửa chữa hay việc vận hành dự án Nord Stream 2 bị từ chối, thì nguồn cung cấp (khí đốt) sẽ không đạt được khối lượng như các nước phương Tây mong muốn," ông Medvedev nói.

Nga đưa ra điều kiện khôi phục buôn bán dầu khí với châu Âu - 1

Điều quan trọng cần lưu ý là kể từ khi bắt đầu chiến tranh Nga-Ukraine, EU đã tuyên bố cấm vận một phần các nguồn năng lượng của Nga. Tuy nhiên, ý định giảm sự phụ thuộc của khu vực này dường như đang gặp khó khăn. Các nước châu Âu vốn đã tiếp cận các quốc gia vùng Vịnh để đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, sau khi không thể đạt được thỏa thuận với các quốc gia vùng Vịnh, họ đã quay sang khu vực Trung Đông và Địa Trung Hải. Đáng chú ý, châu Âu phụ thuộc vào Nga với khoảng 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên. Hiện tại, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tuyên bố sẽ giảm 2/3 sự phụ thuộc của họ.

Nga đã cắt giảm khí tự nhiên cung cấp qua đường ống Nord Stream 1 xuống chỉ còn 20% công suất và có kế hoạch đóng hoàn toàn dự án này trong 3 ngày vào tuần tới với lý do bảo trì tuabin. Liên minh châu Âu (EU) cáo buộc khối này sử dụng khí đốt như một vũ khí để chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Đầu tháng 4, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tiếp cận các thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) giàu khí đốt và dầu mỏ nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng năng lượng sau khi hạn chế sự phụ thuộc của nước này vào nguồn năng lượng của Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu yêu cầu GCC tăng sản lượng hydrocacbon.

Tuy nhiên, GCC được cho là đã phủ nhận việc đáp ứng nhu cầu, nói rằng có những hạn chế trong sản xuất do hầu hết các hoạt động sản xuất trong tương lai của họ đã gắn với các hợp đồng dài hạn với các khách hàng châu Á. Mặt khác, một số quốc gia như Bulgaria, Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia, đang được hưởng nguồn cung cấp miễn phí đối với dầu của Nga, mặc dù là thành viên EU.

Hồi đầu tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi các biện pháp trừng phạt của châu Âu và phương Tây đối với Moscow là một bước đi "điên rồ" vì ông tin rằng điều này có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại gần 400 tỷ USD. Trong khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế, ông nhấn mạnh rằng Nga đã và đang tập trung vào việc giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt một cách thận trọng và chuyên nghiệp.

Nguồn: [Link nguồn]

Sau hàng loạt lệnh trừng phạt, bất ngờ số tiền thu được của Nga từ dầu mỏ

Báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) có trụ sở tại Phần Lan được đưa ra khi Kyiv kêu gọi phương Tây cắt đứt mọi hoạt động thương mại với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo RW) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN